Bật mí lý do Ban tổ chức mời Ngọc Huyền về nước làm giám khảo

Nghệ sĩ cải lương ngồi ghế "nóng" một game show tìm kiếm tài năng hát vọng cổ, phát sóng từ ngày 19/11.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Huyền tái ngộ khán giả trong nước sau 14 năm sinh sống, làm việc tại hải ngoại.

Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết Ngọc Huyền được cấp giấy phép làm giám khảo cuộc thi Danh ca vọng cổ. Chương trình do công ty TNHH Truyền thông và Giải trí Điền Quân sản xuất. Ngoài chấm thi, cô còn giữ vai trò tìm kiếm, huấn luyện các thí sinh có tố chất.

Theo nhà sản xuất, lý do họ mời nghệ sĩ Ngọc Huyền vì cô "tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng với những vở diễn từ lâu đã đi sâu vào lòng khán giả". Chấm thi với cô là Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long và Nghệ sĩ Ưu tú Thoại Mỹ.

Ngọc Huyền và NSƯT Kim Tử Long (trái) trong chương trình mới.

Ngọc Huyền và NSƯT Kim Tử Long (trái) trong chương trình mới. Ảnh: Đ.Q.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền tên đầy đủ là Vũ Hà Ngọc Huyền, sinh năm 1970 tại Sài Gòn. Cô đi hát từ năm 14 tuổi và có nhiều thành tích như hai huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc (1990, 2000), huy chương vàng Trần Hữu Trang (1995-1996), Diễn viên được yêu thích nhấtcủa giải Mai Vàng (1995-1997, 2002)... Năm 2001, cô được trao danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Giữa năm 2002, sau thời gian sang Mỹ biểu diễn bằng con đường du lịch, Ngọc Huyền ở lại và lập gia đình. Cô chuyển qua hát tân nhạc, tân cổ giao duyên, phát hành DVD ở hải ngoại. Năm 2005, Ngọc Huyền vướng scandal khi có hoạt động biểu diễn không phù hợp ở hải ngoại.

Theo nhà sản xuất Danh ca vọng cổ, chương trình được thực hiện nhằm gìn giữ và phát triển nghệ thuật truyền thống theo hình thức mới. Thí sinh tham gia cuộc thi đến từ nhiều ngành nghề như sinh viên, công nhân, bác sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư... Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết là cố vấn nghệ thuật, Nghệ sĩ Ưu tú Hữu Quốc là đạo diễn dàn dựng chương trình.

( Theo VNE)

Ngọc Huyền