Gần 100 phóng viên hai miền Nam - Bắc bầu chọn Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2019

Sáng 9/4,các phóng viên ở hai đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã đồng loạt bầu chọn cho Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019, giải thưởng âm nhạc thường niên và uy tín của của Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN).

Danh sách đề cử giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019 gồm 9 hạng mục: Nhà sản xuất của năm, Music Video của năm, Bài hát của năm, Nghệ sĩ mới của năm, Album của năm, Chuỗi chương trình của năm, Chương trình của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca sĩ của năm đã được công bố ngày 12/3/2019 tại Hà Nội. Các nhà báo bỏ phiếu bầu chọn dựa trên danh sách đề cử này. 

Chú thích ảnh

Quang cảnh Lễ bầu chọn giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 năm 2019 tại Hà Nội.

Theo chia sẻ của BTC, bầu chọn Âm nhạc Cống hiến là một trong những bước thể hiện sự công khai, minh bạch - những yếu tố góp phần làm nên uy tín của giải trong nhiều năm qua. Các phóng viên bầu chọn và niêm phong trước khi gửi cho BTC. Kết quả sẽ được giữ bí mật cho đến giờ trao giải. 

Các phóng viên chọn mỗi hạng mục 1 đề cử và chọn đủ cả 9 hạng mục; phiếu bầu chọn có ghi đầy đủ họ, tên và chữ ký của người bầu chọn. Phiếu bầu nào không đáp ứng những yêu cầu trên sẽ bị xem là phiếu bất hợp lệ.

Chú thích ảnh

Tổng biên tập báo Thể thao & Văn hóa Lê Xuân Thành phát biểu tại Lễ bầu chọn.

Năm nay, lễ trao giải diễn ra lúc 20h ngày 16/4/2019, tại Nhà hát TP.HCM, truyền hình trực tiếp trên VTV. Chương trình do nghệ sĩ Hoàng Nhật Nam- người đã từng dàn dựng nhiều chương trình của các sự kiện như: Hoa hậu Việt Nam, Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, Liên hoan phim Việt Nam, Lễ trao giải Mai Vàng và các lễ hội...  đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh là Giám đốc Âm nhạc, với sự tham gia trình diễn của Ban nhạc Hoài Sa. 

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam

Với chủ đề “Hạt nhân cảm xúc”, lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 14-2019 sẽ là đêm tôn vinh nghệ thuật đặc sắc với sự kết hợp, giao thoa âm nhạc giữa những nghệ sĩ lớn, gạo cội của làng nhạc Việt với thế hệ trẻ đầy triển vọng, là cầu nối tâm hồn Nam Bắc giao thoa, kết nối giữa âm nhạc, điện ảnh và văn học, giữa không gian xưa và nay… đưa khán giả đi qua từng xúc cảm tinh tế nhất của tâm hồn.
Tone màu chủ đạo của chương trình là đen trắng từ ý tưởng dàn dựng sân khấu đến hình ảnh trình diễn, đại diện cho những cảm xúc chân thật, giản dị kết hợp với màu sắc riêng của từng bài hát, mở ra một ra một cánh cửa cảm nhận âm nhạc mới đầy nghệ thuật và gợi nhiều ý niệm. 

Chương trình có sự tham gia trình diễn của những tên tuổi của làng nhạc Việt: NSƯT Thanh Lam, NSƯT Lan Anh đến những gương mặt thế hệ tiếp nối: Hồ Trung Dũng, Đức Tuấn, Đông Nhi, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh, Erik, hay những “người mới”: Thái Vũ, Phùng Khánh Linh, Lộn Xộn Band…  

Ngoài việc đầu tư cho chương trình trao giải, giải Âm nhạc Cống hiến còn có Sự kiện Thảm đỏ trước giờ trao giải (từ 18h30 cùng ngày) với sự tham gia của đông đảo giới nhạc cùng các nghệ sĩ diễn viên, người đẹp… thể hiện sự quan tâm của đông đảo nghệ sĩ đối với giải thưởng cũng như thể hiện đẳng cấp, tính chuyên nghiệp của giải thưởng. 

Giải Âm nhạc Cống hiến hàng năm được xem là bức tranh phản ánh những nỗ lực sáng tạo của  nghệ sĩ đối với đời sống âm nhạc đại chúng. Chương trình sẽ là sự kết hợp giữa vinh danh các nghệ sĩ xuất sắc có nhiều cống hiến trong năm 2018 cùng với không gian âm nhạc giàu ý nghĩa, lãng mạn để gửi các nghệ sĩ và công chúng một chương trình vinh danh - nghệ thuật thật ý nghĩa. 

Chú thích ảnh

Các nhà báo ở Hà Nội và TPHCM tham gia bỏ phiếu bình chọn giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần thứ 14 năm 2019

Đồng hành với giải thưởng Âm nhạc Cống hiến năm nay là các đơn vị: Công ty TNHH Quảng cáo Thương mại Sen Vàng - đối tác sản xuất của giải; Đài Truyền hình Việt Nam hỗ trợ để tổ chức truyền hình trực tiếp đêm trao giải trên kênh VTV9; Các thương hiệu thời trang Giovanni, đồng hồ Galle Watch, 2BE Cosmetics, Hoàng Tố Nữ là những nhà tài trợ của giải thưởng.

Minh Minh

Âm nhạc Cống hiến 2019