Hồ Việt Trung lần đầu lý giải nỗi sợ căn bệnh vô sinh của mình

Hồ Việt Trung cho biết, những ngày đi lưu diễn từ Đà Nẵng, đến Quảng Trị, Hà Nội xuyên suốt thời trẻ đó chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh ‘người già’ là thoái hóa cột sống, có thể biến chứng đến bệnh vô sinh.

Ca sĩ Hồ Việt Trung

Hồ Việt Trung là người đam mê âm nhạc, từ năm 16 tuổi anh đã bắt đầu đi hát. Anh có những ca khúc để lại dấu ấn tốt trong lòng khán giả như: “Nô lệ tình yêu”, "Em là của anh”, nhưng ấn tượng nhất chính là MV "Giải cứu tiểu thư" (đạt hơn 100 triệu view trên Youtube) và trở thành hiện tượng trong dòng nhạc bolero sau chương trình Hãy Nghe Tôi Hát.

Sự nghiệp âm nhạc của Hồ Việt Trung không được trải thảm đỏ như nhiều người vẫn tưởng, để có được thành công như hôm nay anh cũng phải trải qua biết bao gian khổ. Khi bắt đầu bước vào nghề hát, Hồ Việt Trung tham gia vào nhóm nhạc gồm 4 người nhưng không được may mắn vì nhóm nhạc rất ít người biết đến. Anh quyết định tách nhóm, tự đi học và bươn chải đến hiện tại. Hồ Việt Trung từng chia sẻ với khán giả về mối lo mắc bệnh thoái hóa cột sống, vô sinh dù còn rất trẻ.

Anh chia sẻ: “Hồi xưa đi hát phải ngồi trên xe, từ Sài Gòn ra Đà Nẵng hơn 20 tiếng đồng hồ, nhưng một đêm hát chỉ được 300.000 đồng, hát 3 đêm rồi quay trở về. Những ngày đi lưu diễn từ Đà Nẵng, đến Quảng Trị, Hà Nội xuyên suốt thời trẻ đó chính là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh ‘người già’ là thoái hóa cột sống, có thể biến chứng đến bệnh vô sinh”.

Ca sĩ Hồ Việt Trung và Thu Hằng

Sau 10 năm lưu diễn ở các tỉnh thành, Hồ Việt Trung dành dụm tiền và quay MV đầu tiên cho sự nghiệp ca hát của mình đó là MV “Đại gia thất tình”. Vào thời điểm ấy dù quay MV chỉ với 3 triệu đồng, nhưng chính nhờ MV đầu tay ấy mà tên tuổi của Hồ Việt Trung đến gần với khán giả hơn. Sau những MV ca nhạc mang tính hài hước, Hồ Việt Trung có được một lượng fan trẻ đông đảo riêng cho mình. Thời gian gần đây nhất, anh đoạt giải Á quân Hãy Nghe Tôi Hát. Tại chương trình, Hồ Việt Trung được danh ca Phương Dung khen ngợi là “Hồ Việt Trung có chất giọng bolero nhất”. Từ đó, Hồ Việt Trung có thêm lượng khán giả ủng hộ không chỉ là fan trẻ mà còn là những người lớn tuổi yêu dòng nhạc bolero.

Hiện nay Hồ Việt Trung trở thành hiện tượng trong dòng nhạc bolero. Tham gia chương trình Tình Khúc Vượt Thời Gian, Hồ Việt Trung từ ca sĩ nhạc trẻ chuyển sang phong cách trữ tình, nhẹ nhàng. Với chủ đề “Thương nhau ngày mưa”, anh sẽ trình bày ca khúc “Mưa rừng” của nhạc sĩ Huỳnh Anh và song ca cùng nữ ca sĩ Thu Hằng với ca khúc “Mưa qua phố vắng” của nhạc sĩ Hà Phương.

Tình Khúc Vượt Thời Gian tháng 7 sẽ kể những câu chuyện tình trong cơn mưa. Với chủ đề “Thương nhau ngày mưa”, chương trình sẽ đưa khán giả đến với không gian âm nhạc lãng mạn, sâu lắng với những ca khúc bất hủ.

Danh ca Elvis Phương sẽ trình bày ca khúc “Thà như giọt mưa” của nhạc sĩ Phạm Duy (thơ Nguyễn Tất Nhiên).

Danh ca Ngọc Sơn trong trang phục lộng lẫy như ông hoàng trình bày hai ca khúc “Em về kẻo mưa” của nhạc sĩ Ngân Giang và song ca cùng học trò Lương Gia Huy ca khúc “Huyền thoại một chiều mưa” của nhạc sĩ Nguyễn Vũ.

Chương trình còn chào đón gương mặt thân quen Xuân Phú với hai ca khúc “Tháng sáu trời mưa” và “Em đến thăm anh một chiều mưa”

Ngoài ra, chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Hồng Mơ, Nguyễn Hồng Ân, Lều Phương Anh, Lương Gia Huy, Khang Việt, Lưu Ánh Loan, Thu Hằng với các ca khúc nổi tiếng như “Đoạn buồn đêm mưa”, “Thương nhau ngày mưa”, “Giáng ngọc”, “Mưa chiều kỷ niệm”, “Niệm khúc cuối”, “Ướt mi”, “Lạnh trọn đêm mưa”.

Chương trình do VTV9 phối hợp cùng Jet Studio thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 22/7 trên kênh VTV9.

Minh Minh

Photo: Bá Ngọc

Clip Hồ Việt Trung bất ngờ lộ “người tình xưa”

Hồ Việt Trung