Hoành tráng, ấn tượng, nhiều cảm xúc với đêm khai mạc “Lễ hội Nguyễn Trung Trực 2019”

Diễn ra vào lúc 20h ngày 24/9/2019 tại quảng trường Trần Quang Khải, TP.Rạch Giá và được truyền hình trực tiếp trên 2 kênh KG và KG1 Đài PTTH Kiên Giang Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 151 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh 1868 – 2019 đã thành công hơn mong đợi, ấn tượng, sâu sắc và chạm đến trái tim của nhân dân khi đón xem chương trình.

“Một đêm thưởng thức nghệ thuật thật nhiều cảm xúc, chương trình được dàn dựng hoành tráng và phong phú. Ấn tượng nhất là chương trình đã dựng lại bối cảnh lịch sử của vị anh hùng dân tộc quê tôi. Sau đó là những giai điệu ngợi ca về hương đất nước, đặc biệt là những ca khúc về quê hương Kiên Giang làm tôi hạnh phúc và tự hào”- đó là tâm sự của cô giáo Hà Chi, cũng là tác giả của ca khúc “Kiên Giang ngày nắng lên”.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng trong tiết mục mở màn sự kiện ấn tượng

Diễn ra vào lúc 20h ngày 24/9/2019 tại quảng trường Trần Quang Khải, TP.Rạch Giá và được truyền hình trực tiếp trên 2 kênh KG và KG1 Đài PTTH Kiên Giang Chương trình nghệ thuật Kỷ niệm 151 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh 1868 – 2019 đã thành công hơn mong đợi, ấn tượng, sâu sắc và chạm đến trái tim của nhân dân khi đón xem chương trình.

Nhóm Art Even, Ngọc Việt mở màn sân khấu hóa

NS Minh Hòa và các em Nhà thiếu nhi Kiên Giang trong màn tương tác

Với cách bố cục lạ nhưng đầy hiệu quả, phần sân khấu hóa “Hỏa Hồng-Kiếm Bạt” đã để lại những cảm xúc tuyệt vời đến linh thiêng trong lòng khán giả. Mở đầu là những em thiếu nhi, rồi đến các bạn thanh niên lần lược xuất hiện với những cuốn sách lịch sử được nâng niu trên tay, giọng mộc Acapella cất lên “Kiên Giang mình đẹp làm sao”, “Hỏa hồng Nhật Tảo - Kiếm Bạt Kiên Giang”…một bô lão xuất hiện tương tac trên màn hình…và câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tái hiện… Bằng nhiều thủ pháp nghệ thuật khác nhau, những người dàn dựng đã khắc họa hình tượng một vị anh hùng hết lòng vì nước vì dân với hai chiến công oanh liệt: đốt cháy tàu Hy vọng của Pháp trên Vàm Nhựt Tảo và trận đánh diệt đồn Pháp ở Kiên Giang. Cứ sau mỗi trường đoạn biểu diễn khán giả lại vỗ tay tán thưởng cho các nghệ sĩ. Và nước mắt của khán giả đã rơi khi NSƯT Lê Tứ (trong vai Nguyễn Trung Trực) bước trên những chiếc chiếu có chữ THỌ mà người dân trải “để đón lấy chân khi ÔNG ra pháp trường”, đoạn ông bức gông xiềng và khi chiếc gông rơi xuống ông cất lên nói những lời cuối cùng với nhân dân…..Có thể nói NSƯT Lê Tứ đã có một đoạn ca diễn xuất thần, cùng với NSƯT Nhơn Hậu, NS Hoa Lý…đã chiếm trọn tình thương yêu của khán giả, tất cả như được trở lại vào cái ngày lịch sử bi hùng năm ấy. Những người dàn dựng đã chọn đúng điểm rơi của tâm lý người xem khi đẩy cao trào của chương trình lên một cách chuẩn xác để chiếm trọn tình cảm khán giả.

Một số hình ảnh ấn tượng trong sân khấu hóa "Lửa hồng - kiếm bạc"

Một điểm mới của chương trình năm nay nữa đó là ở phần 2 với nội dung: “noi gương người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, các tầng lớp nhân đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ và nguyện phấn đấu trong học tập, lao động trên mọi lĩnh vực để góp phần xây dựng một Kiên Giang phát triển, một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường sánh vai các cường quốc trên thế giới”. Chương trình đã dành phần lớn thời lượng để giới thiệu những tác phẩm mới về Kiên Giang do chính những người con của đất Kiên Giang sáng tác với một phong cách dàn dựng trẻ trung, hiện đại. Sân khấu thiết kế đẹp, sang trọng với ý tưởng con tàu đang vươn khơi cũng chính là nơi để chuyển tải thông điệp: Đất nước đã đẹp như tranh vẽ, nhưng đáng trân quí hơn là con người Kiên Giang vốn thật thà, chất phát, nghĩa hiệp nay lại tiếp tục đón nhận những vận hội mới để đưa con thuyền phát triển Kiên Giang rẽ sóng vươn khơi đồng hành cùng sự phát triển của cả nước, tiên phong hội nhập cùng bạn bè khắp năm châu.

NSUT Lê Tứ nhập vai xuất thần trong hình tượng AHDT Nguyễn Trung Trực

NSND Trọng Hữu

NSUT Nhơn Hậu, NS Hoa Lý trong tiết mục Sân khấu hóa

MC Hồng Phúc - MC Loan Thảo

Nhóm ca Giai điệu Việt và nhóm 4 SUS

Ca sĩ Thái Bảo (Á quân Ai sẽ thành sao 2019) khuấy động sân khấu trong một ca khúc 

Ca sĩ Thùy Dương (Quán quân Sao mai quốc gia 2019) 

Biên đạo múa Tấn Thành- Min Phương

Vũ đoàn Ngọc Việt cùng đạo diễn Hoàng Duẩn - đạo diễn Nghi Tuấn

Ngoài phần biểu diễn của các nghệ sĩ: NSND Trọng Hữu, NSƯT Lê Tứ, NSƯT Quế Trân, NSƯT Nhơn Hậu, NS Minh Hòa, NS Hoa Lý, NS Bình Trọng, NS Kim Phụng, các nghệ sĩ của Đoàn cải lương nhân dân Kiên Giang thì ở phần ca nhạc bên cạnh những giọng ca gạo cội: ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Huỳnh Lợi, thì phần biểu diễn trẻ trung của ca sĩ Thùy Dương (Quán quân Sao Mai tòan quốc 2019); ca sĩ Thái Bảo (Á quân Ai sẽ thành sao 2019) với phần phối hợp của nhóm Giai Điệu Việt, 4 SUS, vũ đoàn Ngọc Việt, Mặt Trời Việt, Shy, Art Event (Đại học văn hóa TP.HCM), Nhà thiếu nhi Kiên Giang… đã thực sự mang lại những thanh xuân và là những điểm nhấn hấp dẫn cho phần 2 của chương trình.

Khách mời chụp hình lưu niệm cùng ca sĩ, diễn viên, MC

NSUT Lê Tứ cùng nhóm Giai điệu Việt

Ca sĩ Huỳnh Lợi và các nghệ sĩ, ca sĩ trong chương trình

“Một đêm thưởng thức nghệ thuật thật nhiều cảm xúc, chương trình được dàn dựng hoành tráng và phong phú. Ấn tượng nhất là chương trình đã dựng lại bối cảnh lịch sử của vị anh hùng dân tộc quê tôi. Sau đó là những giai điệu ngợi ca về hương đất nước, đặc biệt là những ca khúc về quê hương Kiên Giang làm tôi hạnh phúc và tự hào”- đó là tâm sự của cô giáo Hà Chi, cũng là tác giả của ca khúc “Kiên Giang ngày nắng lên”.

Đạo diễn Hoàng Duẩn và Biên đạo Võ Nguyễn Thành Nhân

Thành công của đêm Nghệ thuật kỷ niệm 151 năm AHDT Nguyễn Trung Trực hy sinh một lần nữa khẳng định chất lượng của những sự kiện lớn do ê kíp của đạo diễn Hoàng Duẩn - Nghi Tuấn thực hiện.

Tổng đạo diễn: thạc sĩ đạo diễn Hoàng Duẩn; đạo diễn Nghi Tuấn, Trịnh Đăng Khoa; biên đạo múa Võ Nguyễn Thành Nhân, Ngọc Hằng, Thành Trọng, Tấn Thành…MC Hồng Phúc, MC Thảo Linh; Chỉ đạo nghệ thuật Lê Văn Em (Trưởng Đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang).

Minh Anh/Theo GD

Tin liên quan

Lễ hội Nguyễn Trung Trực 2019 , Hoàng Duẩn