“Hot boy Mì Gõ” Bi Max bất ngờ tìm bạn gái ở Ẩm Thực Kỳ Duyên

Tập mở màn Ẩm Thực Kỳ Duyên sẽ có sự xuất hiện của chàng diễn viên đẹp trai Bi Max trong vai trò khách mời. Đáng chú ý, trong số các món ăn do 4 cô gái chế biến để chinh phục Bi Max, có món “Ba chỉ lắc sả tắc” khiến mọi người vừa nghe tên đã vô cùng tò mò, hào hứng.

Với phương châm “Muốn được yêu phải siêu tài bếp”, Ẩm Thực Kỳ Duyên là chương trình với format mới lạ giúp các bạn trẻ giao lưu, tìm hiểu và bén duyên với nhau qua con đường ẩm thực. Đối tượng tham gia của chương trình là các bạn trẻ độc thân từ 18 đến 35 tuổi, đang tìm kiếm một nửa của mình, không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, có mong muốn tìm kiếm cơ hội thể hiện bản thân tình cảm của mình với đối phương thông qua ẩm thực và tài năng. 

MC chương trình là Ngô Kiền Huy và Diệu Nhi

Ở mỗi tập của Ẩm Thực Kỳ Duyên sẽ có một khách mời là một cô gái xinh đẹp hoặc một anh chàng điển trai tham gia tìm kiếm một nửa. Theo đó, người chơi sẽ là 4 chàng trai hoặc 4 cô gái được chương trình tuyển chọn trước, họ sẽ lần lượt trải qua 3 vòng thi gồm: Tâm Giao, Sở Trường, Chinh Phục để giành lấy trái tim của đối phương.

Nam khách mời tham gia tìm kiếm tình yêu trong tập 1 Ẩm Thực Kỳ Duyên là anh chàng Nguyễn Đăng Khoa, hay còn được biết đến với tên Bi Max.

Nam khách mời tham gia tìm kiếm tình yêu trong tập 1 Ẩm Thực Kỳ Duyên là anh chàng Nguyễn Đăng Khoa, hay còn được biết đến với tên Bi Max. Chàng trai sinh năm 1993 đã tốt nghiệp khoa Diễn viên, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh và nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia các series của Ghiền Mì Gõ, phim Người Viết Ngôn Tình, Hãy Nói Anh Yêu Em, web-drama Lala School, mới đây nhất là web-series Lần Đầu Của Tôi trong vai nam chính Boy. Với ngoại hình điển trai, nam tính chuẩn “nam thần”, Bi Max hiện là một trong những diễn viên trẻ được rất đông người hâm mộ yêu thích.

Ngoài diễn giỏi, hát hay, Bi Max còn nấu ăn rất ngon, biết chụp ảnh và thích đi du lịch, những đặc điểm của “chàng trai trong mơ” mà bất cứ cô gái nào cũng ao ước. Xuất hiện trên sân khấu Ẩm Thực Kỳ Duyên, Bi Max lập tức khiến 4 cô gái "mê đắm", sục sôi ý chí quyết tâm chinh phục anh chàng bởi sự nam tính, lịch lãm của chàng diễn viên cung Bạch Dương.

Đặc biệt, tiết lộ về khẩu vị khá “dễ dãi” của Bi Max:“Ba em là người Bắc, mẹ em là người Trung và em sinh ra ở miền Nam, ở gia đình em, mỗi ngày ba má em nấu một món cho nên em ăn đủ hết, em chỉ biết sợ đắng thôi còn nhiêu em ăn được hết", khiến các cô gái càng có thêm động lực nấu ăn thật ngon để “rinh” anh chàng về nhà.

Các thí sinh nữ tham gia chương trình

Thí sinh đầu tiên là Vương Thùy Trang, đến từ Bình Dương và là nhân viên văn phòng tại một công ty nước ngoài. Cô nàng tiết lộ mình là người rất có trách nhiệm trong công việc, dám đương đầu với thử thách và rất thân thiện. Tuy không phải đầu bếp chuyên nghiệp nhưng Thùy Trang rất tự tin với tài nghệ nấu nướng của mình cũng như khả năng chinh phục được Bi Max.

Tiếp theo là Vũ Huỳnh Thanh Tâm hiện đang kinh doanh mỹ phẩm. Thanh Tâm tâm sự với mọi người rằng cô nàng rất ít khi vào bếp và món ăn cô sẽ nấu cho Bi Max cũng là món ăn lần đầu tiên cô làm nên cô rất hồi hộp và lo lắng.

Một thí sinh nữa là cô nàng mảnh mai nhưng cũng rất mạnh mẽ: Đỗ Yên Đan. Cô nàng hiện đang là diễn viên múa, đến từ Buôn Mê Thuột. Yên Đan tự giới thiệu mình là một cô nàng rất quyết đoán và cầu toàn, đôi khi cũng khá mơ mộng và tin vào giác quan của mình.

Thí sinh cuối cùng là Mai Thị Quỳnh. Do đến từ Thanh Hóa, khẩu vị khác khá nhiều so với người miền Nam, nên Thị Quỳnh đã cảm thấy khá lo lắng.

Trong tập 1 của Ẩm Thực Kỳ Duyên còn có sự hiện diện của một nhân vật thu hút sự chú ý không kém Bi Max là chú Nguyễn Tiến Mạnh – ba của Bi Max

Trong tập 1 của Ẩm Thực Kỳ Duyên còn có sự hiện diện của một nhân vật thu hút sự chú ý không kém Bi Max là chú Nguyễn Tiến Mạnh – ba của Bi Max, người sẽ cho con trai những lời khuyên hữu ích trong quá trình chọn lựa bạn gái. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ các “con dâu tương lai”, chú Tiến Mạnh đã khiến các cô gái “đau tim” khi hài hước chia sẻ: "Bi thì khẩu vị của nó cũng như mọi người thôi, có nghĩa là Bi ăn và niếm bằng lưỡi nhưng mắt thì nhìn ba xem ba có hợp ý không". Có thể thấy, ngoài việc chinh phục trái tim Bi Max, các cô gái cũng sẽ phải “toát mồ hôi” để lấy được lòng của “ba chồng tương lai” nữa đây.

Tập 1 chương trình Ẩm Thực Kỳ Duyên sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20g30, Thứ 6, ngày 28/09/2018 trên kênh HTV7.

Minh Minh

Ẩm Thực Kỳ Duyên