Hú hồn với vẻ đẹp hotboy 18 tuổi phim Ashoka Đại Đế

Dù mới lên sóng tại Việt Nam, nhưng Siddharth Nigam nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả nhờ diễn xuất tốt và ngoại hình cực cuốn hút.

Siddharth Nigam là diễn viên tuổi teen đang rất được yêu thích tại Bollywood với hơn 300 ngàn lượt theo dõi trên Facebook, gần 1 triệu fan trên instagram.

Siddharth Nigam sinh năm 2000, và chỉ vừa bước qua tuổi 18 được vài ngày. Thế nhưng ngoại hình của chàng trai khiến bao người phải ghen tị. Nam diễn viên bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình trong năm 2011 bằng việc tham gia các MV quảng cáo. Sau đó các nhà sản xuất bắt đầu để ý Siddharth Nigam và tạo điều kiện để anh xuất hiện trong những vai nhỏ trong một số bộ phim tại Ấn Độ.

Năm 2015, Siddharth Nigam may mắn được chọn trong bộ phim truyền hình lịch sử Ashoka Đại Đế, đây là lần đầu anh được làm việc cùng một dàn diễn viên tên tuổi của Bollywood như: Sameer Dharmadhikari, Pallavi Subhash, Manoj Joshi, Sumit Kaul, Ankita Sharma. Ashoka Đại Đế là bộ phim anh tham gia lúc mới 14 tuổi nhưng được giao một trọng trách quan trọng, khi hóa thân thành nhân vật thời trẻ của vị hoàng đế nổi tiếng bậc nhất tại Ấn Độ. Với diễn xuất cực ấn tượng, tên tuổi Siddharth Nigam bất ngờ vụt sáng, trở thành hiện tượng được đông đảo giới trẻ yêu thích. Anh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ đạo diễn của bộ phim, và giành giải thưởng Nam diễn viên trẻ yêu thích nhất tại nhiều cuộc bình chọn uy tín ở Ấn Độ.

Nói về vai diễn của mình, Siddharth Nigam tiết lộ, việc chuẩn bị cho vai diễn Ashoka vô cùng vất vả và đầy khó khăn. “Tôi bắt đầu luyện tập cưỡi ngựa và múa kiếm ba tháng trước khi quay. Tôi đã sợ hãi, thường cho ngựa của mình ăn bánh qui để nó không lắc tôi rơi ra khỏi lưng", anh nói.

Ít ai biết rằng cha của Siddharth Nigam qua đời khi anh còn rất nhỏ. Mẹ nam diễn viên đã chăm sóc anh và anh trai một mình ở quê nhà. Cuộc sống thực của Siddharth Nigam trùng hợp với số phận nhân vật anh đảm nhận trong phim, điều đó giúp anh dễ dàng nhập vai. “Ngoài đời tôi rất yêu mẹ. Trong phim, tôi chiến đấu vì quyền lợi của mẹ, vì vậy, rất hạnh phúc khi tôi có thể gặp lại những cảm xúc thực sự của mình. Tôi tin rằng, sau khi xem bộ phim, nhiều người phải tôn trọng mẹ mình vì chính bà là người sinh ra bạn”, anh nói.

Điều nhiều người không biết nữa, Siddharth Nigam là một vận động viên thể dục cấp quốc gia. Niềm đam mê của Siddharth Nigam đối với bộ môn này rất kiên định, mặc dù anh có một vị trí cao trong diễn xuất. “Thể dục là niềm đam mê của tôi và tôi muốn có được một huy chương vàng Olympic. Tôi vẫn dành thời gian cho nó mặc dù lịch trình bận rộn”, anh nói.

Sau Ashoka Đại Đế, Siddharth Nigam muốn phát triển sự nghiệp của mình trên màn bạc một cách mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nam diễn viên muốn thoát khỏi những vai diễn hiện tại để trở thành một ngôi sao trưởng thành hơn. “Tôi muốn chờ đợi hai ba năm nữa để có sự trưởng thành, hơn là tiếp tục các dự án hiện tại và bị kẹt với vai diễn viên trẻ con. Dù vai diễn của tôi có vai trò quan trọng như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng sẽ chỉ là một diễn viên nhí", nam diễn viên nói.

Diễn biến tiếp theo của Ashoka Đại Đế sẽ tiếp tục vạch trần những thủ đoạn của các thế lực đen tối nhằm trục hạ Ashoka trước khi chàng tai trẻ đến với ngôi vương. Biết con trai trưởng của đức vua Bindusara ra tay hành hạ Ashoka, ngài đại tư tế Chanakya đứng ra vạch tội hoàng tử trước mặt vua và cả hội đồng nguyên lão khiến mẹ con hoàng hậu không kịp trở tay. Sau sự việc đó, tình cảm giữa đức vua Bindusara và Ashoka càng trở nên thân thiết. Nhà vua thậm chí đã tuyên bố sẽ đặc cách cho cậu bé được vào học chiến lược quân sự ở trường học hoàng gia. Điều đó khiến mẹ con nữ hoàng Helena vô cùng tức giận và kịch liệt phản đối.

Cũng chính vào lúc này, một âm mưu thâm độc đang được thực hiện bởi nữ hoàng Helena và công tước Justin. Kế hoạch lần này của họ không gì khác hơn là lật đổ vua Bindusara, chiếm lấy vương triều Magat và mọi tội lỗi đó sẽ được đổ lên người Ashoka.

Ashoka Đại Đế phát sóng lúc 12h hàng ngày trên THVL1.

SM

Ashoka Đại Đế