Hữu Đằng: “Đi học, đi làm 7 năm, đến bây giờ tôi mới cảm thấy lo được cho cha mẹ”

Xuất hiện trong Bí Kíp Hạnh Phúc, Hữu Đằng, Quán quân Tiếu Lâm Tứ Trụ 2017 trải lòng về những khó khăn khi hoạt động nghệ thuật suốt những năm qua.

Hữu Đằng theo học sân khấu vào năm 2012 khi anh vừa tròn 20 tuổi với những khao khát cháy bỏng trên con đường nghệ thuật. Anh dần trở thành gương mặt quen thuộc với màn ảnh nhỏ trong các chương trình gameshow hay phim sitcom và được xướng tên với danh hiệu quán quân Tiếu lâm tứ trụ 2017. Hành trình đi đến ngôi vị quán quân của Hữu Đằng chính là thành quả cho gần 6 năm miệt mài học tập kiến thức, kỹ năng từ thầy cô và tích góp kinh nghiệm từ những vai diễn nhỏ.

Mới đây, Hữu Đằng còn tham gia vào phim Bí Kíp Hạnh Phúc, với vai nhân vật Hoài Bão, một anh chàng ngu ngơ, thiếu hiểu biết, thường mang đến phiền phức cho gia đình ông Chung bà Thủy. Đây cũng là nhân vật có tính cách được “đo ni đóng giày” cho Hữu Đằng, hứa hẹn mang đến những tình huống gay cấn, hài hước cho bộ phim.

Kết hợp với các nghệ sĩ gạo cội như Trung Dân, Thanh Thủy, Phi Phụng, Hoàng Mèo … Hữu Đằng tiết lộ anh là “ma mới” nhưng được “bao bọc như trứng”: “Tôi diễn sai thì mọi người sửa lại, quên thoại thì được mớm ý chứ không rầy la. Mỗi khi tập thoại, các cô chú gợi ý nói “mày” phải làm thêm cái này, cái kia. Chữ “mày”, tôi nghe thân thiết, gần gũinhư người trong một nhà”. Hữu Đằng nhớ về những ngày đầu quay Bí Kíp Hạnh Phúc.

Ngoài Bí Kíp Hạnh Phúc, Quán quân Tiếu Lâm Tứ Trụ năm qua tham gia thêm nhiều gameshow, đi diễn tỉnh và có thêm nhiều mối quan hệ hỗ trợ trong công việc. Đồng nghiệp, biên tập chương trình quen với “cái e hài Hữu Đằng” thường xuyên mời anh tham gia các sản phẩm web drama, parody…  Điển hình như Ái Sương (Ghe Bẹo Ghẹo Ai), Mạnh Tuấn (Bơ Lang) là những vai phụ nhưng qua sự thể hiện của Hữu Đằng đều gây được ấn tượng sâu sắc cho khán giả.

Ngày nay, không chỉ các nghệ sĩ có tiếng, người trẻ cũng tập tành làm phim online. Đồng nghiệp cùng trang lứa đều có sản phẩm riêng và nổi tiếng, trong khi Hữu Đằng mang nhiều trăn trở với các sản phẩm cá nhân. Bởi phim online hay parody đòi hỏi sự đầu tư nghiên cứu nhiều hơn, tốn kém nhiều tiền bạc và cả công sức. Hữu Đằng thú nhận: “Một người giỏi, thiếu sự may mắn không thể tiến xa. Một người dở hơn nhưng may mắn sẽ tạo nên điểm sáng. Tôi mừng khi thấy bạn bè thành công nhưng nể phục nhiều hơn sự thông minh, nhiệt huyết, lăn xả của họ”.

Khi biết anh có ý định thực hiện sitcom lấy ý tưởng về cuộc đời Ái Sương, diễn viên Nam Thư đã “đánh tiếng” không lấy thù lao, hay đàn anh Đại Nghĩa, đồng nghiệp thân thiết như Võ Đăng Khoa, Võ Tấn Phát, BB Trần, Hải Triều… hứa sẽ góp mặt trong các sản phẩm.

Hữu Đằng nhớ lại lời Nam Thư động viên: “Em cứ làm, muốn mời ai, mời không được thì chị mời. Nếu em muốn mời chú Hoài Linh, không được thì chị sẽ đi mời giúp em”. Bởi nữ diễn viên từng ngỏ ý mời NSƯT Hoài Linh tham gia một dự án web drama của diễn viên Kiều Linh và được nam nghệ sĩ nổi tiếng gật đầu đồng ý.

Dịp cuối năm qua, Hữu Đằng chia sẻ trên mạng xã hội đoạn clip quay ba mẹ anh đang vui mừng thử quần áo trong một cửa hàng. Đoạn clip chỉ 11 giây nhưng khiến nhiều khán giả xúc động. Anh cho biết từ lúc đi học, ra trường đi làm ngót nghét 7 năm nhưng chỉ năm qua mới có thể sắm sửa nhiều quần áo, giày dép cho cha mẹ… mà không phải nhìn giá tiền.

“Từ trước đến nay, tôi luôn tâm niệm đi làm vì gia đình. Mỗi tháng, tôi đều đưa tiền cho cha mẹ và dặn hai người cứ thoải mái sống, có phiền não gì hãy để tôi lo. Tôi đăng clip để muốn lưu giữ các kỷ niệm ngày cuối năm cùng ba mẹ không ngờ lại nhận được nhiều phản hồi của mọi người”, anh nói.

Anh tiết lộ những ngày Tết vừa qua, không chỉ ba mẹ anh hạnh phúc mà chính anh cảm thấy vui vì bản thân trưởng thành. Ngoài ra, anh còn hỗ trợ tiền chăm sóc các anh em trong gia đình. Nam diễn viên nhớ mãi lời nghệ sĩ Hữu Châu, một người thầy của anh: “Làm gì thì trong Tứ đức chữ hiếu phải đứng đầu. Đức năng thắng số. Em có cực khổ nhưng nếu hiếu thảo thì cũng sẽ xoay chuyển số phận, không hết khổ nhưng sẽ bớt khổ”.

Trước niềm vui những ngày đầu năm Canh Tý, Hữu Đằng tiết lộ anh sẽ hoạt động nhiều hơn trong năm 2020 và chuẩn bị cho dự án cá nhân. Ngoài ra, anh tìm trợ lý quán xuyến công việc những ngày quay dài: “Gần đây, tôi đi khám bệnh và phát hiện bị sỏi thận, vì lo diễn mà quên uống nước, ít đi vệ sinh. Trong năm mới, tôi hy vọng sẽ ra mắt kịp các sản phẩm, mơ ước lớn hơn là dành dụm đủ tiền kiếm một mái nhà che mưa gió, để được thoả sức hoạt động nghệ thuật”.

Chương trình Bí Kíp Hạnh Phúc phát sóng hằng tuần lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy trên kênh THVL1.

Anh Minh/Theo THVL

Hữu Đằng