Lê Lộc hạnh phúc mừng mẹ cùng học trò đoạt danh hiệu Quán Quân

Con gái nghệ sĩ Lê Giang - diễn viên Lê Lộc ôm hôn chúc mừng mẹ cùng học trò đoạt Quán quân "Gương mặt thân quen nhí 2016"

Lê Lộc hạnh phúc mừng mẹ cùng học trò đoạt danh hiệu Quán quân "Gương mặt thân quen nhí 2016" 

Vừa qua, tại iKoi Coffee, nghệ sĩ Lê Giang và học trò Mai Chi đã tổ chức buổi Thanks Party trong không khí ấm cúng với sự tham gia của đông đảo bạn bè, báo giới. Mai Chi - thí sinh tám tuổi đăng quang cuộc thi. Hai cô trò trở nên thân thiết sau thời gian gắn bó trong game show.

Lê Lộc đến rất sớm để chúc mừng mẹ và học trò

 Lê Lộc ôm hôn chúc mừng mẹ cùng học trò đoạt quán quân "Gương mặt thân quen nhí 2016". Nữ diễn viên sinh năm 1995 là kết quả của cuộc hôn nhân đầu giữa Lê Giang và danh hài Duy Phương. Ngày 8-1  là ngày sinh nhật của nữ diễn viên xinh đẹp này

Lê Lộc - Lê Giang cùng ca sĩ Long Nhật. Ngoài đời, Long Nhật và Lê Giang là đôi bạn thân vì có nhiều sở thích giống nhau.

Lê Lộc - Lê Giang cùng diễn viên - doanh nhân Cường Nguyễn

Diễn viên Duy Phước ( thứ hai từ trái sang) anh trai của Lê Lộc cũng có mặt chúc mừng mẹ Lê Giang

Phi Thanh Vân cùng ông xã Bảo Duy diện đồ đôi đến chúc mừng Lê Giang 

Lê Giang và ca sĩ Vũ Hà

NS Thanh Thủy (trái) và Minh Nhí (phải) đến chung vui cùng đàn em.

Bà Bích Liên ( giữa) - Giám đốc sản xuất  chương trình "Gương mặt thân quen nhí" cũng có mặt chung vui cùng các NS 

Ca sĩ Hồ Xuân Đào từ Mỹ về cũng tranh thủ đến chúc mừng đàn chị Lê Giang

Diễn viên hài Thúy Nga do bận việc riêng nên đến muộn. Cô mang tiếng cười rộn rã đến cho buổi tiệc

Danh hài Quốc Thuận chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp

Cũng trong buổi tiệc, Minh Nhí và đạo diễn Quốc Thảo cũng giới thiệu sân khấu mới Cà phê kịch Minh Nhí - Quốc Thảo tại địa chỉ 26/6A - Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP HCM. Sân khấu hướng đến khán giả trẻ, có khoảng 150 chỗ ngồi, với nhiều tác phẩm từ hài kịch, kinh dị đến tâm lý - xã hội. Sân khấu dự kiến sáng đèn vào bốn ngày trong tuần, từ thứ năm đến chủ nhật, bắt đầu từ 18/1.

Song Minh

Lê Lộc