“Nam thần Muay Thái” bất ngờ tham gia Đấu Trường Võ Nhạc

Việc đăng kí thi đấu trong chương trình truyền hình thực tế về Võ Nhạc – Đấu Trường Võ Nhạc là một quyết định “táo bạo” với Duy Nhất. Bởi anh đã có khá nhiều thành tích ở trong nước lẫn quốc tế nên việc tham gia một sân chơi mới mẻ cũng khiến anh “áp lực”.

Nguyễn Trần Duy Nhất, anh chàng sinh năm 1989 được sinh ra trong gia đình có truyền thống võ thuật lâu đời. Ông nội là võ sư Tấn Hoành. Cha anh là Nguyễn Trần Diệu - là võ sư rất có tiếng tăm những năm 1970 với bảng thành tích đáng nể. Mẹ anh là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, một nữ võ sư quyền Anh chính hiệu được giới điệu mộ võ thuật ngưỡng mộ trong khoảng thời gian dài. Chính vì là con nhà nòi võ nên trong Duy Nhất luôn sôi sục ý chí, quyết tâm chinh phục con đường võ thuật đến cùng.

Chàng trai trẻ với bao đam mê nhiệt huyết, trong một lần tình cờ, Duy Nhất được xem trên tivi về bộ môn Muay Thái và khá ấn tượng với với những thế võ độc đáo này. Sau đó, anh tìm hiểu về Muay Thái kĩ hơn và nuôi nấng ý định sẽ theo học nghiêm túc, bài bản và gắn bó với nó lâu dài. Biết được trường Đại học Thể dục Thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh có chiêu sinh Muay Thái, Duy Nhất không đắn đo đăng kí thi tuyển ngay. Với sự quyết tâm và nỗ lực, anh đậu với sổ điểm mơ ước trong Top 5 thí sinh cao nhất.

Để có được thành quả ấy, Duy Nhất phải tập luyện ngày đêm, không ngại vất vả, ăn uống theo chế độ cực kì khắc nghiệt. Nhiều lúc thèm ăn món này món kia, anh chàng phải cố uống thật nhiều nước để quên đi cơn đói. Đôi khi, vì không thể “kiềm chế”, ăn xong anh lại móc họng cho ói ra hết để tránh tích trữ những dưỡng chất dư thừa trong cơ thể.

Những khổ cực, đau đớn tập luyện quên cả tháng ngày, kết quả xứng đáng với 7 lần vô địch thế giới với ở bộ môn Muay Thái, hạng 60 cân. Tuy nhiên, may mắn trọn vẹn chưa thể mỉm cười với anh khi “kém duyên” với những năm SeaGame tổ chức có Muay Thái. Khi bị trọng tài xử ép, khi đội chủ nhà thay đổi hạng mục nằm trong chuyên môn của anh. Nhưng không vì thế Duy Nhất nản lòng, anh tâm niệm mỗi khi lên sàn đấu là chiến hết mình, dẫu kết quả có ra sao nhưng trước hết phải chiến thắng được bản thân, được mọi người công nhận là anh đủ cảm thấy vui lòng.

Trong một lần thi đấu, Duy Nhất bị chấn thương nặng đến gãy tay và tạm ngưng thi đấu trong khoảng thời gian khá dài. Với Muay Thái, bộ phân quan trọng nhất, sử dụng nhiều lực ra đòn nhất là cánh tay. Ấy vậy mà Duy Nhất lại không thể điều khiển được nó, có những lúc anh tuyệt vọng đến mức nghĩ quẫn, lại thêm sự tác động của người đời, bè dỉu anh “hết thời”. Duy Nhất cảm thấy “bất lực” với đam mê, gần như buông bỏ hết tất cả. Nhưng rồi nghị lực phi thường của chàng trai trẻ không cho phép anh bỏ cuộc. Duy Nhất lao vào tập luyện và dưỡng thương. Để rồi 6 tháng sau đó anh quay lại và giành Huy chương Vàng giải Vô địch quốc gia 2013 và được ưu ái đặc biệt hiệu “Độc cô cầu bại” Muay Thái.

Không ngừng nghỉ đam mê, không ngừng chinh phục thử thách mới mẻ. “Đấu Trường Võ Nhạc là sân chơi giúp tôi khẳng định khả năng của mình” - Duy Nhất nói.

Việc đăng kí thi đấu trong chương trình truyền hình thực tế về Võ Nhạc – Đấu Trường Võ Nhạc là một quyết định “táo bạo” với Duy Nhất. Bởi anh đã có khá nhiều thành tích ở trong nước lẫn quốc tế nên việc tham gia một sân chơi mới mẻ cũng khiến anh “áp lực”. Nhưng để giới thiệu rộng rãi bộ môn Muay Thái đến khán giả và không ngại những thử thách mới đã tiếp thêm động lực cho anh chàng.

Duy Nhất là thành viên của đội tuyển Muay Thái Thành phố Hồ Chí Minh. Lấy tên nhóm là Nak Muay, Nhất và các thành viên trong đội sẽ mang đến phần trình diễn máu lửa, gây cấn và “mãn nhãn” người xem. Đội Nak Muay sẽ “show” hết những động tác, thế đánh đặc trưng của Muay Thái chủ yếu là cù trỏ và đầu gối, những pha đòn dứt khoát, mạnh mẽ đồng thể hiện sự kiên trì và quyết tâm như chính tinh thần của cuộc sống thường ngày.

Bên cạnh đó, tính chất của Muay Thái là đối kháng và có thể kết hợp với vũ đạo và âm nhạc để màn biểu diễn trở nên đặc sắc. Duy Nhất chia sẻ, đội Nak Muay sẽ chiến đấu hết mình và không e dè bất kì đối thủ nào trong cuộc thi Đấu Trường Võ Nhạc. Nhóm quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất của chương trình.

Xuất hiện trên sân khấu Đấu Trường Võ Nhạc, các chàng trai, cô gái của Nak Muay khiến Ban giám khảo lẫn gián khả phải “há hốc” với những giây phút đầu tiên. Đội hình được sắp xếp đẹp mắt, trang phục đồng bộ. Những thế võ Muay Thái được lồng ghép khéo léo cùng vũ đạo điêu luyện khiến cả khán phòng không khỏi rời mắt. Đặc biệt, màn bay lên người đối thủ và “nock out” cú đánh cực kì ấn tượng. Kết phần thi, đội Nak Muay đồng loạt phanh áo, lộ thân hình “chuẩn sáu múi”, Diệp Lâm Anh và Minh Tú quá “phấn khích” trước các chàng trai trẻ và hú hét không ngừng.

Về phần thi của đội Nak Muay, giám khảo John Huy Trần nhận xét, dù biên đạo chọn bài hát khó, yêu cầu nhiều điểm nhấn nhưng  đội đã làm khá tốt. Anh rất thích những kĩ thuật của Muay Thái được lồng ghép vào bài hát cực kì thông minh và nam giám khảo khá hài lòng về tiết mục này. Siêu mẫu Minh Tú cho rằng, đây là tiết mục khá hấp dẫn, thu hút được cô nàng và Minh Tú đánh giá cao tinh thần đồng đội của Nak Muay.

Kết quả, sau những ngày đêm tập luyện ròng rã cùng nhau tận 3 tháng, Duy Nhất và các thành viên trong đội Nak Muay nhận số điểm xứng đáng là 8.8. Được tiếp tục đồng hành cùng chương trình Đấu Trường Võ Nhạc ở vòng Tranh Tài, gần hơn với ước mơ chinh phục đỉnh cao mới của những võ sĩ trẻ tuổi, không ngừng phấn đấu và khát vọng lớn lao.

Tập 5 của Đấu Trường Võ Nhạc sẽ được phát sóng vào lúc 19g30, Thứ 7, 12/5/2018 trên kênh HTV7.

Minh Khôi

Đấu Trường Võ Nhạc