NSUT Mỹ Uyên tiếp tục đưa "Dấu xưa" đến với khán giả tri âm

NSUT Mỹ Uyên – Giám đốc Nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B cho biết sẽ tiếp tục đưa vở kịch "Dấu xưa" đến với khán giả TPHCM

Ngày 22-3, vở kịch "Dấu xưa" (tác giả Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn NSƯT Trần Minh Ngọc) sẽ biểu diễn ở huyện Bình Chánh và sau đó sẽ diễn lần lượt 23 quận, huyện cùng các ban ngành, công ty, trường học trên địa bàn TP.HCM với nguồn kinh phí từ UBND TP.

Ngay từ khi ra đời, tác phẩm này đã nhận được sự phản hồi tích cực từ phía người xem. Nhiều giải thưởng danh dự dành cho tác phẩm là nguồn động viên tinh thần to lớn của những người thực hiện.

"Dấu xưa" được nghiệm thu từ trại sáng tác chuyên nghiệp của các tác giả sân khấu vào năm 2014, được Nhà nước chọn đầu tư dàn dựng vào năm 2015. Sau hơn 2 năm chuẩn bị tập luyện và trau chuốt, vở diễn hình thành vào tháng 1-2017. Đây là câu chuyện về Bác Hồ - phục vụ công tác tuyên truyền, nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Điều đặc biệt là mọi người được nhìn thấy hình ảnh Bác Hồ thông qua hình tượng nhân vật do NSƯT Thanh Điền đảm nhận. Vở kịch được dàn dựng khéo léo, thu hút sự quan tâm của người xem. Vở diễn còn có sự tham gia diễn xuất của NSƯT Mỹ Uyên, NS - đạo diễn Chánh Trực, NSUT Việt Anh, NS Thái Kim Tùng, Lê Vinh, Cao Việt Hưng, Quốc Trung...

Một số hình ành của vở diễn

Minh Quyên

Dấu xưa