Puka suýt khóc vì liên tục bị đàn anh Vũ Hà bắt bẻ

Nam ca sĩ Vũ Hà luôn gắn liền với hình tượng trẻ trung, nhí nhố khi chơi game show, tuy nhiên ở tập đầu tiên của “Úm ba la ra chữ gì?” anh lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng của MC Puka và Trương Quốc Bảo.

MC Puka và Trương Quốc Bảo.

Không còn là anh trai xì tin mà mọi người đều yêu quý, ca sĩ Vũ Hà ở tập 1 Úm ba la ra chữ gì? đã không còn hiền hoà như trước nữa. Đặc biệt là với MC Puka, Vũ Hà liên tục thể hiện thái độ gay gắt với cô khiến nữ diễn viên suýt mếu khóc ngay lúc đang ghi hình.

Từ những phút chào mở, Vũ Hà đã nghi ngờ khả năng làm MC của Puka khi cô mắc lỗi từ ngữ. Sau đó anh còn liên tục mượn cớ chương trình không cho phép sử dụng tiếng anh mà lấy tên thật của cô (Nguyễn Kiều Cẩm Thơ) ra chọc ghẹo trong khi nữ diễn viên tỏ ra rất không thích điều này.

Hết chọc ghẹo Puka bằng tên thật, nam ca sĩ còn bắt bẻ và so sánh trang phục của cô với bạn dẫn MC Trương Quốc Bảo: “Hồi nãy đứng gần 2 em thì anh không ngắm được 2 bộ đồ. Bây giờ đứng xa rồi anh mới thấy Trương Quốc Bảo thì mặc đồ coi rất được, còn con bé Cẩm Thơ (Puka) thì… trời ơi sến dễ sợ!”. Ngoài chuyện quần áo, hơn nửa thời lượng chương trình Vũ Hà đều dành để nhắc nhở cách dẫn của Puka. Dù đang là phần thi của ai, anh đều lên tiếng ý kiến về sự điệu đà khi cô đọc câu hỏi. Liên tục nhận lời bắt bẻ từ đàn anh, Puka suýt nữa đã mếu khóc nếu không nhờ bạn dẫn Trương Quốc Bảo và các người chơi nói đỡ cho, cộng thêm lời tự an ủi bản thân cô mới giữ được tinh thần tiếp tục ghi hình Úm ba la ra chữ gì?.

Puka không phải là nạn nhân duy nhất của Vũ Hà, từ Trương Quốc Bảo đến đội đối thủ anh đều “tàn sát” không tha. Trong phần thi của mình, Vũ Hà đã thẳng thừng dằn mặt đội bạn khi biết Kha Ly gợi ý đáp án cho anh: “Cám ơn mấy cô, tôi là người lớn, tôi nói lúc nào cũng đúng. Không cần mấy cô!”.

Úm ba la ra chữ gì? với sự “xông đất” của 4 nghệ sĩ nổi tiếng Vũ Hà, Lê Dương Bảo Lâm, Kha Ly và Tuyền Mập trong tập đầu tiên đã mang đến nhiều khoảnh khắc hài hước và thú vị. Vũ Hà và Lê Dương Bảo Lâm hợp lại thành một đội và đặt cái tên rất kêu:  “Quéo quèo queo! Trai tràn trề” với câu khẩu hiệu rất ăn khớp với chương trình đó là “Úm ba la, cà na xí muội!”. Để đối lại đội nhà trai, Kha Ly - Tuyền Mập cũng lấy tên là “Gái hy vọng” và đặt ra câu khẩu hiệu tương tự: “Úm ba la, cà rá hột xoàn!”.

Cùng đón xem các khoảnh khắc vui nhộn hài hước của đến từ Úm ba la ra chữ gì? sẽ lên sóng tập đầu tiên vào 12h ngày 19/1 trên VTV9.

Úm ba la ra chữ gì? là game show được Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Truyền thông Bee phối hợp sản xuất. Các thí sinh sẽ phải vượt qua những câu đố thú vị nhờ vào gợi ý đến từ MC và ô chữ của chương trình. Mỗi tập Úm ba la ra chữ gì? sẽ có 4 thí sinh tham gia chia làm 2 đội, mỗi đội gồm 2 khách mời là nghệ sĩ nổi tiếng với sự dẫn dắt của cặp đôi MC trẻ trung Trương Quốc Bảo và Puka.

Chương trình gồm có 3 vòng thi, vòng đầu tiên mang tên “Thử thách” là phần thi cá nhân để giành giải thưởng 3 triệu đồng về cho đội của mình. Ở vòng này mỗi người chơi sẽ trả lời 4 câu hỏi, tổng số điểm của hai thành viên đội nào cao hơn thì đội đó sẽ giành phần thắng.

Vòng 2 mang tên “Thách đấu”, cả 2 đội sẽ thi đối kháng với nhau. Sau khi MC đọc xong câu hỏi, đội nào nhấn chuông trước thì sẽ có quyền ưu tiên trả lời, nếu trả lời sai hoặc không đưa ra được đáp án trong thời gian quy đinh thì cơ hội sẽ thuộc về đội còn lại. Kết thúc vòng “Thách đấu” này, đội nào có điểm cao hơn sẽ đạt được giải thưởng 6 triệu đồng.

Tổng số điểm ở vòng 1 và vòng thứ 2 của đội nào cao hơn thì đội đó sẽ được cơ hội bước tiếp vào vòng chung kết. Vòng chung kết mang tên “Úm ba la” sẽ là phần thi gây cấn nhất, nếu trả lời đúng cả 5 câu hỏi của chương trình sẽ đem về thêm 11 triệu đồng cho đội của mình. Kết thúc cả 3 vòng, tổng giá trị giải thưởng mỗi đội có thể nhận được lên đến 20 triệu đồng.

Minh Anh

Úm ba la ra chữ gì