Tuấn Ngọc làm đêm nhạc hát ca khúc của bố vợ

Tuấn Ngọc thực hiện đêm nhạc “Tâm sự gửi về đâu” tại phòng trà We TP HCM vào tối 14/10.

Anh sẽ hát các nhạc phẩm của nhạc sĩ Phạm Duy, Ngô Thụy Miên và Vũ Thành An. Đặc biệt, ca sĩ sẽ  trình diễn phần lớn các ca khúc của bố vợ - Phạm Duy nhân kỷ niệm ngày sinh của cố nhạc sĩ trong thang 10 (ngày 5/10/1921).

Tuấn Ngọc cưới con gái Phạm Duy – Thái Thảo – năm 1994. Anh từng chia sẻ trong âm nhạc anh và bố vợ rất hiểu nhau. Anh nói đùa rất thích làm con rể nhạc sĩ Phạm Duy bởi anh không phải trả tiền bản quyền âm nhạc.

Tuấn Ngọc dự định chọn ca khúc Thà là giọt mưa rớt trên tượng đá, Bao giờ biết tương tư vừa thu cho CD Phạm Duy Vol 8 để trình diễn trước người mộ điệu. Ngoài ra, danh ca hải ngoại cũng thể hiện các ca khúc quen thuộc: Xin còn gọi tên nhau, Đời đá vàng, Bài không tên số 2, Lời tình buồn, Rồi đây anh sẽ đưa em, Mắt lệ cho người, Lời cuối, Còn chút gì để nhớ

Họa Mi làm ca sĩ khách mời trong đêm nhạc. Cả hai dự định song ca một tiết mục và sẽ hé lộ trong đêm nhạc. Riêng Họa Mi sẽ thể hiện các ca khúc phù hợp với dòng nhạc mà Tuấn Ngọc hay hát gồm: Hoài cảm, Nghìn trùng xa cách, Kiếp nào có yêu nhau,

Đêm nhạc Tuấn Ngọc chủ đề “Tâm sự gửi về đâu” diễn ra vào thứ bảy ngày 14/10 tại phòng trà We (số 8 Lê Quí Đôn, P6, quận 3 TP HCM).

Minh Khôi

 

Tuấn Ngọc