Uyên Trang hạnh phúc trình làng “Khúc tình xưa” được đầu tư “khủng”

Có thể nói, “Khúc tình xưa” là album live show được Uyên Trang đầu tư “khủng” nhất với sự tham gia của một dàn sao nam đình đám nhất hiện nay…

Nữ ca sĩ Uyên Trang hạnh phúc giới thiệu đến người yêu nhạc sản phẩm âm nhạc mới nhất của cô “Khúc tình xưa” kể từ sau liveshow “Còn thương rau đắng mọc sau hè”.

Đây là một liveshow ghi hình với sự tham gia góp mặt của một dàn các nam ca sĩ đình đám trong nhiều dòng nhạc khác nhau, cùng nhau bước lên sân khấu với Uyên Trang để thể hiện những tuyệt phẩm nhạc xưa, những bài bolero nổi tiếng.

Từ vị trí một trong những ca sĩ ăn khách nhất trên thị trường ca nhạc với hàng loạt bài hit nhạc trẻ, Uyên Trang bất ngờ chuyển hướng sang dòng nhạc trữ tình và đã có chuỗi thành công ấn tượng, từ giải Mai Vàng cho tới các bản thu âm bolero, nhạc quê hương rất được yêu thích. Liveshow Còn thương rau đắng mọc sau hè năm 2014 đánh dấu sự dấn thân nhiều hơn của Uyên Trang với dòng nhạc quê hương, sau nhiều trải nghiệm trong cuộc sống và đi hát.

Uyên Trang cùng Lâm Vũ và Hoàng Châu

Và hôm nay, với sản phẩm liveshow ghi hình Khúc tình xưa, Uyên Trang tiếp tục khẳng định sự gắn bó với dòng nhạc bolero, nhạc quê hương và còn…lấn sân sang cải lương với một tiết mục ấn tượng cùng Nghệ sĩ Ưu tú Kim Tử Long. Năm 2017, tại chương trình Hãy Nghe Tôi Hát, Uyên Trang đã gây một bất ngờ lớn cho khán giả khi hát và diễn cải lương điêu luyện trong một vòng thi, với sự hỗ trợ dàn dựng của nghệ sĩ Kim Tử Long, và nay, anh trở lại hợp tác cùng cô, hứa hẹn sẽ còn đem lại nhiều tiết mục ấn tượng, và đó cũng là một cách để Uyên Trang mở rộng hơn đối tượng khán giả cũng như khai thác nhiều hơn khả năng phong phú của mình.

Uyên Trang cùng MC Minh Đức

Là một nữ ca sĩ có ngoại hình xinh đẹp và nhiều cách biến hóa trên sân khấu, với kinh nghiệm biểu diễn nhiều năm, Uyên Trang đưa vào liveshow Khúc tình xưa  những màn biểu diễn hấp dẫn với sự tham gia biểu diễn của các sao nam đã gắn bó cùng cô trên sân khấu ca nhạc suốt từ khi khởi nghiệp đến giờ. Khán giả sẽ thấy Uyên Trang hát song ca cùng với Kim Tử Long, Lam Trường, Lâm Vũ, Quang Hà, Quách Thành Danh, Kasim Hoàng Vũ, Nguyên Vũ, Châu Gia Kiệt, Hàn Thái Tú, Duy Trường, Lưu Chí Vỹ, Hồ Việt Trung…và các diễn viên như Thanh Thức, Dương Cường… cùng thể hiện những bài nhạc xưa kinh điển như Định mệnh, Cỏ úa, Chuyện tình không suy tư, Đêm vũ trường, Thao thức vì em, Nếu chúng mình cách trở, Nhật ký đời tôi, Trả lại thời gian, Gõ cửa trái tim, Trang nhật ký, Tựa cánh bèo trôi… Mỗi màn kết hợp trở thành một câu chuyện tình được kể với dàn dựng đẹp mắt, trên một sân khấu hoành tráng, thỏa mãn cả phần nghe và nhìn.

Uyên Trang cũng cho biết cô luôn coi sự nghiệp ca hát của mình là một chuỗi những thử thách cần vượt qua. Từ chuyển đổi dòng nhạc cho tới thay đổi hình ảnh sao cho luôn tươi mới, quyến rũ trong mắt khán giả, và cả những lĩnh vực ngoài ca hát mà cô muốn chinh phục. Là người rất cầu toàn trong âm nhạc, mỗi sản phẩm luôn phải chỉn chu và tốt nhất, khi lấn sân sang các lĩnh vực khác, Uyên Trang cũng mang theo tất cả sự cầu toàn đó. Và lĩnh vực mới nhất mà cô sẽ tham gia, là làm đẹp, với một thẩm mỹ viện cao cấp cùng các dịch vụ làm đẹp theo công nghệ mới nhất.

Liveshow Khúc tình xưa ra đời từ những tâm huyết của Uyên Trang mong muốn đem lại cho những khán giả đã ủng hộ mình nhiều năm qua một sản phẩm âm nhạc giá trị, vừa có tính giải trí nhưng cũng được đầu tư nhiều về chuyên môn, đúng như những gì Uyên Trang đã làm từ khi mới vào nghề hát. Cô cũng chia sẻ thêm là ở thời điểm này, mọi yếu tố về vị trí thứ hạng không còn quá quan trọng với cô. Điều cô tâm đắc nhất, là vẫn được làm nghề, vẫn có đông đảo khán giả ái mộ, và được hát những gì mình thích.

Đông đảo các đồng nghiệp đã đến chung vui cùng Uyên Trang

Ca sĩ Hoàng Châu

Ca nhạc sĩ Nguyễn Minh Anh

Ca nhạc sĩ Nguyễn Đình Vũ

Ca sĩ Lê Hậu

Ca sĩ Quách Tuấn Du

Minh Minh

Uyên Trang