Ngô Diệc Phàm bán tháo nhà cửa với khối tài sản trị giá khoảng 206 triệu USD

Ngô Diệc Phàm hiện bị tạm giam ở nhà tù Triều Dương, Bắc Kinh. Nam ca sĩ tìm cách bảo vệ khối tài sản trị giá khoảng 206 triệu USD.

Ngày 8/9, theo On, Ngô Diệc Phàm đang nhờ người thân bảo vệ khối tài sản 206 triệu USD bằng cách thanh lý công ty, bán tháo nhà ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

On đưa tin Ngô Lâm - anh họ Ngô Diệc Phàm, đồng thời là đại diện và thành viên nằm trong ban điều hành công ty của em trai - đang làm thủ tục thanh lý công ty. Đến tháng 7, Ngô Diệc Phàm chỉ còn đứng tên hai công ty với cổ phần 99,99%.

Ngô Diệc Phàm bán tháo nhà cửa-1

Ngô Diệc Phàm đang ngồi tù và nhờ người thân bán bất động sản.

Theo Netease, Ngô Diệc Phàm sở hữu ba căn nhà sang trọng ở Bắc Kinh với tổng giá trị khoảng 15,4 triệu USD. Trong đó, có hai căn nằm ở vị trí đắc địa tại Triều Dương là Star River và Palm Springs. Căn nhà thứ ba của nam diễn viên ở Grand MOMA, tọa lạc tại Đông Thành.

Nhiều nguồn tin cho biết Ngô Diệc Phàm nóng lòng bán gia sản sau khi bị tạm giam để điều tra cáo buộc tình dục. Số khác lại cho rằng bất động sản và xe cộ của Ngô Diệc Phàm đều được mua từ nước ngoài. Toàn bộ tài sản của nam diễn viên đều được chuyển về Canada.

Theo On, Ngô Diệc Phàm đang bị tạm giam ở nhà tù Triều Dương để điều tra cáo buộc tấn công tình dục. Nếu bị kết tội, ca sĩ người Canada gốc Hoa đối mặt với án từ 3-10 năm tù ở Trung Quốc. Số năm tù giam sẽ tăng nếu có bằng chứng Ngô Diệc Phàm tấn công trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, khối tài sản khổng lồ của Ngô Diệc Phàm vẫn được bảo vệ ở Canada.

Từ ngày vướng cáo buộc tấn công tình dục, Ngô Diệc Phàm bị nhiều thương hiệu lớn cắt hợp đồng. Các nhà quản lý Trung Quốc sau đó siết chặt hoạt động của ca sĩ, diễn viên hai quốc tịch. Theo Thời báo Hoàn cầu, Ngô Diệc Phàm bị gắn mác nghệ sĩ ô danh sau những cáo buộc tình dục.

( Theo Zing)

Tin liên quan

Ngô Diệc Phàm bán tháo nhà cửa