Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn: “Tôi tự biết mình là một giám khảo kỹ tính và khó tính!”

Với các cuộc thi, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn tự nhận xét mình là một cố vấn, một giám khảo rất kỹ tính và khó tính, chấm điểm các thí sinh từ ngoại hình theo Nhân tướng học, Thẩm mỹ học; hoặc về kiến thức với các môn Lịch sử, Địa lý, Việt ngữ…, hay cách ứng xử, phong cách, diễn xuất, biểu cảm theo ca từ, lời thoại, mà đặc biệt là phải tôn trọng khán giả …, chứ không đơn thuần chỉ là vẻ bề ngoài.

3 lần được UBND TP trao tặng về “Thành tích xuất sắc trong công tác xã hội nhân đạo”, được nhiều kỷ niệm chương và bằng khen của TW. Hội Chữ thập đỏ VN, TW. Hội Khuyến học VN và TP. HCM, rất nhiều giấy khen, giấy biểu dương ... từ Ban ngành các cấp về tấm gương “Người tốt việc tốt”..., có thể nói “gia tài” lớn nhất của thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn là “quả ngọt” từ việc trồng cây, là những công việc hữu ích dành cho cộng đồng, xã hội, từ tấm lòng nhân ái luôn biết sống vì mọi người của ông, một vị nhân sĩ ở tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng sức làm việc thì vẫn còn thanh xuân, xuôi ngược khắp đất nước…

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn trong chương trình tôn vinh Đại sứ doanh nhân nhân ái

Ông còn là Trưởng ban Cố vấn TW. Hội Khuyến học VN ((Văn phòng phía Nam); Hội đồng Cố vấn TW Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng - VP tại Tp. HCM và Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thông tin Truyền thông, Trưởng phòng Tư vấn Giáo dục - Trung tâm Phát triển Giáo dục Thường xuyên CN tại Tp. HCM, Trưởng ban Cố vấn CTXH Văn phòng phía Nam tạp chí Truyền thống và Phát triển, Cố vấn Đoàn thầy thuốc tình nguyện của Hội Chữ thập đỏ Tp. HCM và nhiều tổ chức Ban ngành, Y tế, …, Chánh Hội trưởng Nam-Thành Thánh thất (Cao Đài) và Trưởng ban Điều hành Phòng khám Nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ …, từng có mặt “trên từng cây số” trong nhiều năm qua cho những chương trình và chuyến thiện nguyện như Kỷ niệm 45 năm ngày thầy thuốc VN, chương trình của TW. UBMTTQ Việt Nam và MTTQ các tỉnh thành, TW Hội Chất độc Da cam và Hội CĐDC các tỉnh thành, TW. Hội Chữ thập đỏ từ Trung ương đến địa phương, Hội người khiếm thị Bến Tre và Quận 1, chương trình Bức tường nghệ sĩ, chương trình Kết nối nghĩa tình vì người nghèo An Giang, Mộc Hóa, Long An, Lâm Đồng, DakLak, đặc biệt là hỗ trợ liên tục bà con bị thiên tai, bão lụt miền Trung nhiều tháng qua tại Hà Tỉnh, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Đà Nẵng…

Trong năm 2020 với bao sự kiện dù lớn hay nhỏ, dù công hay tư, ông  đều tham gia chung tay giúp đỡ cùng mọi người với những chương trình thiện nguyện mà anh em nghệ sĩ tổ chức, quyên góp nhằm hướng về Miền Trung, với các chương trình như “Vì biển đảo xanh tổ quốc”, Chia sẻ Yêu thương lần 7, Tấm lòng nguời nghệ sĩ Hướng về Miền Trung Trái tim nhân ái, Bao la tình người, Vòng tay yêu thương, Nghĩa tình Miền Trung, Thương lắm miền Trung ơi, chuyến xe Miền Trung, và đặc biệt là tại Sân khấu Trịnh Kim Chi với những chương trình như Đêm nhạc hướng về Miền trung, Thương lắm Miền Trung... , chương trình tại Sân khấu Minh Béo như Vòng tay Nhân ái. Với tấm lòng nhân ái, ông còn được mọi người biết đến biệt danh “Người chiến binh thầm lặng” bởi trên những nẽo đường, dù bất kỳ nơi nào ông cũng sẵn sàng dang tay giúp đỡ những mảnh đởi cơ nhỡ, khó khăn.

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn trong chương trình Tôn vinh Doanh nhân Doanh nghiệp - Đại sứ - Model Vietnam

Không những thế, từ năm 2017 đến nay được Hội Khuyến học VN dành cho 4 suất du học Nhật Bản, ông đều hỗ trợ các sinh viên năng động, biết vượt khó trong học tập… Ông là người không chỉ hào sảng mà còn rất … “hào” con khi có đến hơn 100 con nuôi là sinh viên, có cháu là Tiến sĩ, Sĩ quan Quân đội và Công an; còn con nuôi lao động phổ thông thì không thể đếm cho xuể, và có khi cũng không nhớ nổi tên của các con… Ông cũng chính là người đã sáng lập và điều hành phòng khám nhân đạo 28 năm qua (1993-2001), không quản ngại công sức để thiết kế, đầu tư tài chính xây dựng Di tích Lịch sử đầu tiên của đạo Cao Đài tại quận 1, TP. HCM với Kỷ niệm Ngày Khai Đạo 23/8 Âm lịch hàng năm…

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn làm giám khảo cuộc thi Ngôi sao tài năng Việt Nam

Trong năm 2020 vừa qua, chàng học sinh giỏi thơ văn của trường Petrus Ký năm xưa, còn được mời vào vị trí Cố vấn chỉ đạo Nghệ thuật và thành viên Ban Giám khảo cho cuộc thi Gương mặt Sân khấu Điện ảnh triển vọng 2020 của đạo diễn Thanh Quỳnh, tham dự các chương trình như Bức tường nghệ sĩTiếng hát vàng anh của Đạo diễn Vũ Huân, các chương trình của MC Thanh Bạch - Thúy Nga, của các CLB Doanh nhân Sài Gòn, CLB Doanh nhân Việt Nam và CLB Doanh nghiệp Việt Nam …,  chương trình 55 năm 1 hành trình của chính mình, và bộ phim Kỳ án chốn hậu cung của đạo diễn Trường Thịnh với vai Thái Thượng Hoàng.

Gần đây nhất, ông đã hết mình giúp đỡ với vị trí Hội đồng Cố vấn - Việt Nam cho chương trình Tôn vinh Doanh nhân Doanh nghiệp - Đại sứ - Model Vietnam (Kết nối giữa Việt Nam - Hàn Quốc).

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn trong chương trình Đẹp mãi tình người

Từ đầu năm 2019 cho dến ngày cuối cùng của năm 2020, ông luôn được mời “cầm cân nảy mực” và cố vấn cho cuộc thi Ngôi sao tài năng Việt Nam từ các vòng Sơ khảo, Bán kết và Chung kết do Truyền hình trực tuyến Việt Nam (VNTV) phối hợp với Viện Phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam, Viện KHTDTT - Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức, nhằm tìm kiếm tài năng ở tất cả các lĩnh vực, tất cả các ngành nghề dành cho cả nam lẫn nữ từ 6 đến 66 tuổi. Và, tại cuộc thi này, ông lại nhận thêm chức vụ mới là Quyền Giám đốc Trung tâm Bảo trợ và Phát triển Tài năng Việt Nam. Được biết, đấu năm 2021 ông tham gia rất nhiều chương trình từ thiện như Chuyến xe nghĩa tình về Miền tây ăn tết, xây nhà tình thương cho bà con nghèo ở Ninh Hòa, Khánh hòa, Chung tay Vì người nghèo của P. 15, Q. 10, Tấm lòng Người nghệ sĩ lần 47 tại Bù Gia mâp, Bình Phước để trao quà cho 800 người bệnh Tâm thần, ông  chuẩn bị 400 phần quà cho bà con khiếm thị, người già neo đơn, trẻ mồ côi cơ nhỡ ... tại Phòng khám bệnh Nhân đạo 126 Nguyễn Cư Trinh, P. Nguyễn Cư Trinh, quận 1 và các hoạt động từ thiện khác.

Với các cuộc thi, ông tự nhận xét mình là một cố vấn, một giám khảo rất kỹ tính và khó tính, chấm điểm các thí sinh từ ngoại hình theo Nhân tướng học, Thẩm mỹ học; hoặc về kiến thức với các môn Lịch sử, Địa lý, Việt ngữ…, hay cách ứng xử, phong cách, diễn xuất, biểu cảm theo ca từ, lời thoại, mà đặc biệt là phải tôn trọng khán giả …, chứ không đơn thuần chỉ là vẻ bề ngoài.

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn tại họp báo Gương mặt Sân khấu Điện ảnh triển vọng 2020

Người đàn ông có sức làm việc rất bền bĩ này vẫn chưa chịu “dừng bước giang hồ” dù ông cho biết, sau nhiều năm thăng trầm trên bước đường đời và gầy dựng sự nghiệp, ông cảm thấy khá hài lòng khi đã thực hiện được một số tâm nguyện như Sáng lập và Điều hành Phòng khám bệnh Nhân đạo đã 28 năm để phụng sự an sinh xã hội; xây dựng mới một Ngôi Di tich Lịch sử đầu tiên của Đạo Cao Đài tại một quận lớn nhất nước, để lại cho thế hệ đương thời và cả mai sau trong lĩnh vực Tôn giáo suy ngẫm; thứ ba, là đã cùng đầu tư một Nhà hàng chay để góp phần sạch xanh đẹp môi trường…

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn phát biểu tại vòng bán kết cuộc thi Ngôi sao tài năng Việt Nam do Truyền hình trực tuyến Việt Nam (VNTV) phối hợp với Viện Phát triển doanh nghiệp và tài năng Việt Nam, Viện KHTDTT - Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức, 

Tuy nhiên, ông vẫn lấy làm tiếc nuối khi tính đến thời điểm này, ông vẫn chưa tìm được người “kế nghiệp”, chưa có “duyên” gặp được một “hậu duệ” có đủ “TÂM TÀI ĐỨC TRÍ” để ông truyền kinh nghiệm sống về nhiều phương diện khác… Khi mà theo ông, “các thế hệ hiện thời có quá nhiều điều kiện thuận lợi về các phương diện, nhưng đa số em cháu học hành mất căn bản, chạy theo nếp sống thực dụng nên số lượng thì nhiều, còn chất lượng thì còn nhiều hạn chế, và chạy theo hư danh ảo vọng, chỉ muốn tranh thủ làm sao để nổi tiếng, có được nhiều tiền nhưng không cần biết có hậu quả, và trong thực tế thì các em cháu còn nhiều yếu kém. Ở các nước Âu, Mỹ, Hàn, Úc, … , HSSV bất cứ ngành nghề nào, dù Khoa học Tự nhiên hay Khoa học Nhân văn, SKĐA, Y khoa hiện đại hay ghành làm đẹp, thì họ học tập, nghiên cứu và rèn luyện rất chỉn chu từ thể hình bên ngoài đến kiến thức bên trong. Còn HSSV Việt Nam chúng ta thì hời hợt, không học căn bản nên khó theo kịp thanh niên các nước tiên tiến. Vấn đề còn lại là những nhà Văn hóa Giáo dục, các bậc trưởng thượng, người lớn, người thầy…, cần có trách nhiệm cao và càng nhiều hơn thì giới trẻ sẽ tốt và tiến bộ hơn…’, Thạc sĩ chia sẻ.

Anh Anh

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn , giám khảo kỹ tính , Sân khấu Trịnh Kim Chi