Trình Mỹ Duyên hồi hộp, áp lực trong dự án truyền hình đầu tay

Trình Mỹ Duyên vô cùng hào hứng chia sẻ về dự án truyền hình đầu tay Anh yêu em được bao lâu?.

Lần đầu tham gia phim truyền hình Trình Mỹ Duyên khá lo lắng và áp lực. Áp lực đầu tiên đối với nữ diễn viên chính là phải nhớ nhiều thoại. Vì truyền hình có thời lượng dài hơn điện ảnh nên nhiều phân đoạn và lời thoại hơn, đặc biệt diễn viên phải giữ vững tâm lý để mỗi đoạn đều xuyên suốt, không bị đứt gãy. Dù tính cách nhân vật khá giống Trình Mỹ Duyên ngoài đời nhưng nghề nghiệp của cô nàng lại hoàn toàn khác, đó cũng là một áp lực với nàng Kiều. 

Trình Mỹ Duyên hồi hộp, áp lực trong dự án truyền hình đầu tay của đạo diễn Lý Khắc Lynh

Anh Yêu Em Được Bao Lâu? còn là dự án đầu tiên Trình Mỹ Duyên và Anh Tú Atus hợp tác. Vì là lần đầu nên nữ diễn viên cảm thấy khá áp lực. Cô lo bản thân làm không tốt sẽ khiến bạn diễn bị ảnh hưởng: “Chẳng hạn mình diễn đi diễn lại thì sẽ làm tụt mood của bạn diễn”. 

Dù có khá nhiều áp lực nhưng Trình Mỹ Duyên may mắn nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người trong đoàn. “Hàng ngày mọi người đều động viên bảo Duyên thoải mái lên. Anh đạo diễn - Lý Khắc Linh cùng các bạn diễn còn chia sẻ kinh nghiệm, chỉ bảo để Duyên có thể nắm bắt được tâm lý nhân vật tốt hơn. 

Mỗi ngày lên lên set quay là có kỷ niệm mới. Ngày nào cũng được cống hiến, ngày nào cũng được nói chuyện với mọi người và ngày nào cũng cười rất là nhiều. Duyên nghĩ là đi phim truyền hình sẽ cực lắm, mọi người quay nhiều, quay cả ngày thì sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà dù quay nhiều và mệt thì tất cả anh chị em trong đoàn vẫn luôn vui vẻ, quan tâm lẫn nhau. Mỗi lần chuẩn bị quay mọi người hay nói những câu pha trò khiến Duyên mắc cười và thậm chí bò xuống sàn để cười. Điều đó khiến Duyên rất vui và không còn cảm thấy áp lực nữa”, nàng Kiều tâm sự. 

Nói thêm về Anh Tú Atus, Trình Mỹ Duyên cảm thấy may mắn vì được hợp tác với một người đàn anh dày dặn kinh nghiệm diễn xuất: “Duyên nhớ ngày đầu tiên quay chung ở phân đoạn đầu tiên diễn xong chắc là anh Tú cảm nhận được là Duyên bị ngại và khớp, thì anh Tú có ra nói là có gì không hiểu cứ hỏi anh anh sẽ chia sẻ cho, cứ thoải mái lên không sao cả. Từ lúc đó Duyên cảm thấy thoải mái hơn. Trong quá trình làm việc chung trước khi diễn một phân đoạn nào đó hai anh em sẽ ngồi thảo luận”. 

Khi được hỏi có ngại ngùng hay gặp khó khăn khi quay cảnh thân mật với Anh Tú Atus không, nàng Kiều cười đáp: “Lúc đầu Duyên cũng hơi ngại, nhưng đó là công việc mà. Với cả khi tất cả sự tập trung của mọi người đổ dồn thì diễn viên cũng tập trung để hoàn thành công việc. Duyên không nhớ có bao nhiêu cảnh thân mật với Anh Tú, nhưng cả 2 cũng không gặp khó khăn hay phải quay lại nhiều lần vì cùng là diễn viên mà”. 

Đảm nhận vai Khánh Minh - một cô gái mạnh mẽ, cá tính, thẳng thắn trong công việc lẫn tình cảm, Trình Mỹ Duyên tâm sự mình và nhân vật khá tương đồng. Cô cười nói: “Điều khiến Duyên thích nhất ở Khánh Minh chính là sự quyết liệt. Giống như những gì Duyên thích Duyên sẽ theo đuổi đến cùng và những gì mà mình cầm lên được rồi thì mình cũng có thể bỏ xuống được. Tính cách ở ngoài đời cũng thế, Duyên không phải là người cam chịu để cho người khác bắt nạt hay chèn ép mình. Nếu thấy cái gì đúng hay không đúng thì Duyên sẽ làm theo cái đạo đức và lương tâm của mình”. 

Trong phim Khánh Minh sẵn sàng hủy hôn khi biết bản thân bị lừa dối, còn ngoài đời nếu rơi vào hoàn cảnh tương tự Trình Mỹ Duyên khẳng định cũng làm như vậy. Bởi cô rất ghét bị người khác lừa dối, đặc biệt trong chuyện tình cảm. Nữ diễn viên tâm sự: “Khi yêu mình rất tin tưởng người ta, nhưng nếu biết đã bị lừa dối thì sẽ chia tay liền. Bởi vì người ta lừa dối mình một lần thì chắc chắn người ta sẽ lừa dối mình lần thứ hai. Kể cả mình có tha lỗi cho người ta thì cái niềm tin cũng sẽ không còn được như trước nữa”. 

Khi được hỏi về mẫu người yêu lý tưởng nàng Kiều cười và khẳng định: “Duyên không có hình mẫu gì cả. Duyên cũng không có gu gì nhất định. Bởi nhiều khi mình đặt ra một cái hình mẫu nhất định nhưng cảm xúc của mình lại không giống cái mà mình đã đặt ra. Đối với Duyên thì chỉ cần đến với nhau về cảm xúc và sự chân thành, có niềm tin ở nhau. Và đặc điều đặc biệt là người người con trai đó phải có ý chí cầu tiến”. 

Thông qua bộ phim truyền hình Anh yêu em được bao lâu Trình Mỹ Duyên muốn truyền tải một thông điệp đến tất cả mọi người, đó là: “Hãy sống hết mình, yêu hết mình, cống hiến và làm việc hết mình vì thời gian là không chờ đợi”. 

Anh Yêu Em Được Bao Lâu? chính thức phát sóng lúc 19h35 thứ 2,3 hàng tuần trên kênh VTV9/VieON từ 14/6. 

MM

Trình Mỹ Duyên , Anh yêu em được bao lâu , Đạo diễn Lý Khắc Lynh