Bình Minh - Mai Thu Huyền phấn khích với mùa tuyết rơi tại Canada

Sau khi tạo tiếng vang tại Hoa Kỳ với bộ phim “Giấc mơ Mỹ - The American Dream”, nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất Mai Thu Huyền cùng êkip đã tiếp tục “mang chuông đi đánh xứ người” tại Canada.

Vừa qua, bộ phim điện ảnh “Giấc mơ Mỹ - The American Dream” đã có buổi ra mắt phim đầu tiên tại nước ngoài ở Nam California (Mỹ). Ngay buổi công chiếu đầu tiên thì lượng vé đã được bán “hết sạch” và sự kiện đã thu hút rất nhiều nghệ sĩ cũng như các phóng viên truyền thông, báo đài tham dự. Và để tiếp nối màn "chào sân" ấn tượng ở hải ngoại, Nhà sản xuất Tincom Media đã phối hợp với công ty ETL Studio ở Canada để phát hành phim Việt tại đất nước này vào ngày 20/1/2018 trên hệ thống rạp Imagine Cinemas ở thành phố Tonronto.

Ngoài ra, buổi tối cùng ngày, còn có một sự kiện đặc biệt "Giấc mơ Mỹ- VIP Party" với sự tham gia giao lưu của êkip đoàn phim gồm có tác giả kiêm đạo diễn Davina Hồng Ngân, nhà sản xuất kiêm nữ diễn viên chính Mai Thu Huyền, diễn viên nam chính Bình Minh, diễn viên Mai Thu Trang, nhà đầu tư kiêm diễn viên người Ấn Độ Raja Ramani, nhà đầu tư phát hành tại Canada Cindy Mai Anh Trần, Chủ nhiệm phim tại Mỹ Kenneth Duy Trần và sự góp mặt của ca sỹ Đan Kim đến từ USA cùng các ca sỹ tài năng của Toronto để chúc mừng cho sự kiện đặc biệt này. Hay ngay sau đó bộ phim sẽ có thêm 2 buổi công chiếu tại Imagine Cinemas vào hai ngày 27,28/1/2018.

Có thể nói, “Giấc mơ Mỹ” là bộ phim Việt đầu tiên được công chiếu tại Canada vì từ trước đến giờ chưa có phim Việt nào chiếu thương mại tại các cụm rạp lớn mà kiều bào tại đây thường phải chờ đợi 1-2 năm sau mới có thể xem phim phát lại trên các đài truyền hình hoặc các phương tiện truyền thông đại chúng khác. Vì vậy, việc phát hành rộng rãi bộ phim “Giấc mơ Mỹ – The American Dream” ở Mỹ và đặc biệt tiên phong phát hành phim ở Canada ngay khi vừa chiếu ở Việt Nam xong được xem là một nỗ lực rất đáng khích lệ của nhà sản xuất Tincom Media. Đây có thể nói là một điểm sáng và bước khởi đầu cho hướng xuất khẩu phim Việt ra nước ngoài. Điều đó cũng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của điện ảnh Việt Nam cũng như niềm tin của khán giả hải ngoại dành cho phim Việt.

Bên cạnh đó, êkip đoàn phim đã dành thời gian tham quan nhiều địa danh nổi tiếng ở Canada cũng như có các hoạt động giao lưu với truyền thông và khán giả tại nước sở tại. Chia sẻ trong buổi phỏng vấn giao lưu với đoàn phim phát sóng trên đài truyền hình ở Canada, nhà sản xuất kiêm nữ diễn viên chính Mai Thu Huyền cho biết: "Đây là lần đầu tiên Huyền và 1 số thành viên trong êkip đến với đất nước Canada và chúng tôi vô cùng ấn tượng với cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ ở đây cũng như rất xúc động trước tấm lòng của những người dân 'xứ lạnh tình nồng', mọi người đều rất thân thiện và nồng nhiệt chào đón êkip làm phim từ Việt Nam qua, khiến cho Huyền cảm thấy tình đồng hương nơi xa xứ thật ấm áp. Và đây cũng chính là động lực khiến Huyền và êkip càng mong muốn mang bộ phim Giấc mơ Mỹ đến với đông đảo khán giả ở nhiều nước trên thế giới hơn nữa".

"Giấc mơ Mỹ" đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi nội dung mới lạ và sự đa sắc về văn hóa.

Với hơn 60% bối cảnh quay tại Mỹ, bên cạnh hai chủ đề chính là tình yêu và y khoa, "Giấc mơ Mỹ" còn mang đến góc nhìn mới mẻ về tình đồng hương lẫn hiện trạng sốc văn hóa giữa người Phương Đông và người Phương Tây. Nhưng cũng từ đây, tình đồng hương giữa những người Việt trên đất khách quê người được khắc họa rõ nét và sâu sắc thêm trên nền văn hóa Mỹ.

Minh Khôi

Giấc mơ Mỹ