Thương tiếc tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Sáng 18-4, đông đảo nghệ sĩ đến tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 tại nhà riêng ở Phú Nhuận, TP HCM. Sau đó, cùng ngày, linh cữu của ông được đưa đi hỏa táng ở Bình Hưng Hòa, TP HCM.

Các ca sĩ Hồng Vân, Cẩm Vân, Ánh Tuyết, Bảo Lan (nhóm 5 Dòng Kẻ), Quang Hà, Giáng Son… cùng đông đảo người dân tiễn đưa nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đến nơi hỏa táng.

Ca sĩ Ánh Tuyết
Ca sĩ Ánh Tuyết
Ca sĩ Cẩm Vân đến tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9
Ca sĩ Cẩm Vân đến tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9

Ca sĩ Hồng Vân (mang kính)

Ca sĩ Hồng Vân (mang kính)

Nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, tác giả của "Buồn ơi chào mi", đã trút hơi thở cuối cùng sau thời gian chống chọi với bệnh suy tim, suy thận ngày 14-4, hưởng thọ 76 tuổi.

Nguyễn Ánh 9 tên thật là Nguyễn Đình Ánh. Ông sinh năm 1939 tại Phan Rang và năm 11 tuổi cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Nguyễn Ánh 9 chơi dương cầm từ nhỏ. Năm 18 tuổi, nhạc sĩ bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc. Nhiều nhạc phẩm của ông rất được khán giả yêu mến như “Tình yêu đến không giã từ”, “Mênh mông tình buồn”, “Cho người tình xa”, “Cô đơn”, “Buồn ơi chào mi”, “Không 1”, “Không 2”, “Ai đưa em về”, “Tình khúc chiều mưa”…

Sự ra đi của ông để lại tiếc nuối cho đồng nghiệp, người hâm mộ. Ngay khi thông tin ông qua đời lan tỏa, nhiều người bày tỏ cảm xúc tiếc thương trên trang mạng xã hội Facebook.

Di chuyển linh cữu nhạc sĩ
Di chuyển linh cữu nhạc sĩ
Đưa đến nơi hỏa táng
Đưa đến nơi hỏa táng
 
(Theo Người Lao Động)
Nguyễn Ánh 9