Á khôi Lê Ngọc Thanh diện áo dài đỏ đi lễ chùa đầu năm

Người đẹp Lê Ngọc Thanh nổi bật khi diện áo dài đỏ giữa không gian tôn nghiêm, cổ kính của Chùa Ông Bốn, TP HCM.

Chùa ông Bốn (còn gọi là Miếu Nhị Phủ) là một trong những ngôi chùa miếu, có lịch sử lâu đời nhất của người Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh giá trị về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, hiện vật cổ nơi đây còn có một giá trị khác, đó không chỉ là nơi đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng mà còn là nơi qui tụ và tương trợ lẫn nhau của bà con người Hoa gốc Phúc Kiến.

Người đẹp Lê Ngọc Thanh nổi bật khi diện áo dài đỏ giữa Chùa Ông Bốn

Mê nét cổ kính của chùa cũng như ngưỡng vọng truyền thống đoàn kết của những người Hoa xa xứ, năm nào Á khôi Lê Ngọc Thanh cũng đến ngôi chùa này thắp hương.

Năm nay, người đẹp diện áo dài đỏ với điểm nhấn là chiếc vòng mấn trên đầu. Trang phục này khiến cô nhìn vừa hiện đại, vừa xưa cũ. Nét cổ kính của ngôi chùa cũng bừng sáng khi phản chiếu qua sắc đỏ của tà áo dài.

Ngọc Thanh cho biết trang phục yêu thích của cô là áo dài truyền thống.

Ngọc Thanh cho biết trang phục yêu thích của cô là áo dài truyền thống. Đi chơi, ngắm cảnh, đặc biệt là khi gặp gỡ đối tác, cô gái 26 tuổi đều diện áo dài như để thể hiện niềm tự hào của mình.

Gia đình Á khôi từng có truyền thống may áo dài. Thuở còn nghèo khó, cứ Tết đến, Ngọc Thanh háo hức cùng cha mẹ và các em diện áo dài đi chùa đầu năm. Nghề may áo dài mai một khi cha cô lâm bệnh rồi qua đời. Mẹ Thanh xoay qua may gia công áo phông để bỏ mối cho các cơ quan trường học. Diện áo dài như là một cách Thanh nhớ đến truyền thống gia đình.

Hiện nữ doanh nhân trẻ sở hữu hơn 300 bộ áo dài với nhiều chất liệu, kiểu dáng khác nhau. Những chiếc áo này đều do chính tay mẹ cô lựa vải và may cho con gái.

Người Hoa nổi tiếng với truyền thống “buôn có bạn, bán có phường”, là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực may mặc, Lê Ngọc Thanh thường đến những hội quán của người Hoa xưa vào dịp đầu năm, hy vọng cả năm sẽ gặp may mắn, gặp người “tâm đầu ý hợp” trong hợp tác làm ăn.

Sau khi giành danh hiệu Á khôi 1, người đẹp không chọn hoạt động giải trí mà chuyên tâm cho công việc kinh doanh.

“Năm mới, Thanh kính chúc gia đình, bạn bè, người thân, đồng nghiệp một năm mới an khang, thịnh vượng. Ai cũng hoan hỷ, vui vẻ, gặp may mắn cả năm”, Á khôi khấn nguyện khi thắp hương trước ban thờ Bổn Đầu Công- vị thần bảo vệ đất đai và con người.

Cô gái sinh năm 1990 đến từ Bến Tre - Lê Ngọc Thanh được biết đến từ cuộc thi Hoa khôi doanh nhân 2014. Sau  khi giành danh hiệu Á khôi 1, người đẹp không chọn hoạt động giải trí mà chuyên tâm cho công việc kinh doanh.

Minh Long

Make up: Anh Vũ

Photo: Bảo Lê

Lê Ngọc Thanh