Ấn tượng với chương trình “Việt Nhật Bình Y – Khoác áo Nhật Bình, hoạ hình di sản”
“Việt Nhật Bình Y – Khoác áo Nhật Bình, hoạ hình di sản” vừa được tổ chức tại Hội trường C – Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, do sinh viên lớp Đại học Quản lý văn hóa 18.3 thực hiện. Chương trình đã khép lại hành trình 8 tuần triển khai dự án truyền thông cùng tên, mang đến góc nhìn trẻ trung về di sản áo Nhật Bình – trang phục cung đình triều Nguyễn.
.jpg)
Không gian đêm Giao lưu văn hóa – Biểu diễn nghệ thuật “Việt Nhật Bình Y” tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.
Dự án truyền thông “Việt Nhật Bình Y” được xây dựng với mục tiêu lan tỏa vẻ đẹp di sản và khơi gợi ý thức bảo tồn trong giới trẻ. Trong quá trình thực hiện, sinh viên đã nghiên cứu nguồn gốc áo Nhật Bình, phân tích hoa văn – chất liệu, thực hiện nội dung truyền thông trên Facebook, TikTok, tổ chức minigame “Hiểu Nhật Bình – Vui Di Sản” và xây dựng bộ nhận diện mang tinh thần cung đình.

Giảng viên và Sinh viên trình diễn các phiên bản áo Nhật Bình trên sân khấu, đưa di sản đến gần hơn với khán giả trẻ.
Điểm nhấn của dự án là đêm giao lưu văn hóa – biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của ca sĩ Võ Hạ Trâm, NSƯT Quốc Cơ, MC Hồng Phượng, cùng phần chia sẻ chuyên môn của nhà nghiên cứu trẻ La Quốc Bảo. Các tiết mục múa, nhã nhạc và trình diễn áo Nhật Bình đã đưa khán giả đến gần hơn với vẻ đẹp cung đình xưa trong không khí trang trọng và giàu cảm xúc.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, góp phần làm bùng nổ không khí đêm nhạc.

Sự đồng hành của NSƯT Quốc Cơ và MC Hồng Phượng tạo điểm nhấn cho chương trình.
Bên cạnh hoạt động biểu diễn, dự án còn tổ chức bán vé gây quỹ nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai. Đây cũng là cách sinh viên lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng qua một dự án văn hóa – giáo dục.

Dự án tổ chức bán vé gây quỹ nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng thiên tai.
Dưới sự cố vấn của TS. Phạm Phương Thùy, toàn bộ quá trình từ hình thành ý tưởng, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện truyền thông truyền thông đến biểu diễn đều do sinh viên đảm nhiệm, thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo và sự trưởng thành nghề nghiệp.
.jpg)
Tiết mục “Nàng Sen” tác giả Thái Tuấn do Ca sĩ Lê Trường trình bày, biên đạo Trần Quốc Bảo - Sinh viên lớp ĐH. Quản lý văn hoá 18.3 và sinh viên Khoa Quản lý văn hoá, nghệ thuật thực hiện.
.jpg)
Màn trình diễn tiết mục “Nhã Nhạc Cung Đình Huế” biên đạo - Nguyễn Thị Ánh Nhung - Sinh viên lớp ĐH. Quản lý văn hoá 18.3 và sinh viên Khoa Quản lý văn hoá, nghệ thuật thực hiện.
.jpg)
Màn trình diễn đầy ấn tượng trong tiết mục “Dáng Em Lụa Là” do Thanh Xuân, Phương Quyên, Thuý Duy, Thuý Thanh, Minh Thư, Gia Kỳ trình bày, biên đạo - Nguyễn Ngọc Anh Thư - Sinh viên lớp ĐH. Quản lý văn hoá 18.3 và sinh viên Khoa Quản lý văn hoá, nghệ thuật thực hiện.
.jpg)
Tập thể sinh viên lớp ĐH.Quản lý văn hoá 18.3 cùng lãnh đạo Khoa, cố vấn và các đơn vị đồng hành.
“Việt Nhật Bình Y” cho thấy khi người trẻ được trao niềm tin và không gian sáng tạo, di sản có thể được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại mà vẫn giữ trọn giá trị cốt lõi.
PV
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
