Cát Tường: “Để có thành công, tôi chưa từng phải đánh đổi điều gì!”
Nghệ sĩ Cát Tường được biết đến như người đỡ đầu, đầu tư cho nhiều dự án của nhóm Buffalo. Trước thềm Chicago phiên bản Việt 2017 công diễn tại Nhà hát Quân Đội, Sandien24h.vn đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Cát Tường – người đảm nhận vai Mama Morton trong vở.
.jpg)
Diễn viên Cát Tường luôn trẻ trung và xinh đẹp
Vì sao chị chọn gắn bó và đỡ đầu cho nhóm Buffalo?
Tôi bị các bạn trẻ nhóm Buffalo "ảnh hưởng" niềm đam mê nhạc kịch chứ trước đây tôi không biết đến thể loại này vì tôi chỉ đơn thuần diễn kịch nói. Nhưng càng làm tôi càng yêu thích. Và tôi tin mình thích thì từ từ khán giả cũng sẽ thích bởi món ăn tinh thần cũng cần phải được phong phú và luôn thay đổi cho phù hợp khẩu vị của khán giả.
Trong số các vở diễn đã làm cùng Buffalo, chị ấn tượng và cảm xúc nhất với vở nào?
Trong số các vở đã hợp tác cùng nhau, tôi thích nhất vở Vũ Nữ vì vở này các vai diễn đều rất hay, đặc biệt là vai bà Anna của tôi. Vai diễn này đã đem lại cho tôi nhiều cảm xúc, giúp tôi đoạt Huy chương vàng tại Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp năm 2015.
.jpg)
Bản thân chị rất bận rộn với các dự án cá nhân, chị sắp xếp thời gian như thế nào để tập luyện và làm việc với nhóm?
Thật sự tôi rất bận công việc nghệ thuật, gia đình nhưng đã yêu thích thì phải cố gắng sắp xếp. Với lại tôi cũng được các em ưu tiên theo lịch của mình, chắc tại mình già nhất nhóm ( cười).
Quá trình tập luyện cho vai Mama lần này có gì thú vị cũng như khó khăn? Vai diễn này và chị có điểm nào tương đồng?
Khó khăn khi tôi vào vai Mama lần này hay bất kỳ vai diễn nào của nhạc kịch đó là vũ đạo, tôi luôn phải học hỏi vũ đạo từ các em. Mỗi người có một cách hoá thân vào nhân vật, tuy nhiên tôi luôn tôn trọng ý đồ và phong cách của đạo diễn. Tôi rất tin tưởng vào đạo diễn Khắc Duy nên tuỳ vào đôi tay khéo léo của đạo diễn. Người đạo diễn sẽ có cái nhìn bao quát và tổng thể, chứ nếu diễn viên mạnh ai tự sáng tao cho vai của mình nhưng lệch ra khỏi đường dây chung thì thành cái " lẩu thập cẩm" mất.
Nhạc kịch đôi khi có yếu tố bay bổng, mơ mộng, vậy theo chị làm cách nào để Chicago phiên bản Việt thể hiện được những vấn đề thực tế ngoài cuộc sống?
Nhạc kịch là bay bổng và tôi nghĩ rằng khi chuyển sang phiên bản Việt thì vậy thôi, vẫn sẽ lãng mạn vì Chicago bản Việt được dịch sát và diễn sát với bản gốc.
.jpg)
Nhiều năm lăn xả trong nghệ thuật, chị nghĩ như thế nào về hai mặt của danh tiếng, đây là vấn đề được đề cập nhiều trong Chicago?
Theo nghề nhiều năm, tôi thấy danh tiếng cách với tai tiếng bằng một sợi dây mong manh, giống như chánh đạo và tà đạo vậy, đôi lúc khó phân định được… Đây cũng là những vấn đề muôn thuở và luôn nóng ở bất kì thời điểm nào.
Bản thân chị, sau những thành công có được với nghề, chị có phải đánh đổi lại điều gì?
Sau những thành công nhất định có được, tôi thấy mình không mất mát gì cả…( cười). Tôi còn có thêm được các đồng nghiệp, sự yêu thương của khán giả gần xa và còn có được các fan yêu quý của mình, tôi thấy mình rất may mắn.
.jpg)
Chị từng đạt giải 3 Tiếng hát truyền hình 1996, vì sao chị không theo ca hát mà chuyển hẳn sang diễn viên?
Mình chọn nghê và đôi lúc nghề cũng chọn mình, mặc dù bắt đầu từ ca hát nhưng giờ lại sống với diễn xuất, đó là cái duyên, Tổ Nghiệp cho cái gì nhận cái nấy, đều là nghệ thuật cả mà.. .Mà giờ tôi làm nhạc kịch cũng là hát rồi nè ( lại cười tươi)
Lần này, chị tin tưởng bao nhiêu % vào thành công của Chicago khi mà khán giả đã không còn sự tò mò về nó nữa như lần đầu công diễn?
Năm 2013, với 4 suất diễn tại TP.HCM, Chicago phiên bản Việt trở thành một trong những sự kiện ấn tượng nhất của sân khấu TPHCM bởi đây là vở nhạc kịch Broadway đầu tiên được Việt hóa có bản quyền, trình diễn đầy đủ, giữ nguyên vẹn nội dung tác phẩm kinh điển này. Vì thế lần này, tôi tin tưởng vở sẽ tiếp gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Còn thật sự bao nhiêu % thì khó nói lắm, thị hiếu khán giả giờ cũng khó đoán… Nhưng đây là đầu tư nghệ thuật, cái mà mình đam mê, mà khi ta đam mê thì đặt trọn niềm tin vào nó.
.jpg)
Cát Tường tạo hình nhân vật trong Chicago phiên bản Việt 2017
Theo chị, hướng đi của Buffalo có liều lĩnh so với thị hiếu số đông công chúng hiện này?
Tôi thấy các bạn trẻ của Buffalo đã đi rất đúng hướng. Vì giờ là thời mở cửa , thời công nghệ, thời của tiếp cận và sáng tạo, dần dần khán giả cũng sẽ nâng cao và muốn mở rộng "tầm" giải trí của mình. Họ sẽ chấp nhận và đón chào cái mới mặc dù đầu tiên còn chút e dè.
Trào lưu thường thay đổi liên tục, tương tự như gameshow hiện nay đang dần trở nhàm chán, bản thân cũng tham gia vào nhiều gameshow ở các vị trí khác nhau, chị nghĩ như thế nào về việc đó?
.jpg)
Tham gia nhiều game show , tôi thấy sự thay đổi liên tục của nhà sản xuất là vì muốn đáp ứng thị hiếu của khán giả. Nhưng tại sao khán giả lại thay đổi liên tục, Vì họ sẽ thấy nhàm chán khi được ăn mãi một món ăn mà không có sự mới mẻ. Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta thật sự bỏ hết tâm huyết của mình vào, luôn nghiêm túc nghiên cứu để làm mới bản thân, cập nhật cái mới và đầu tư nghiêm túc thì sản phẩm của ta sẽ luôn được khán giả đón nhận
Trong số đó, chị được biết đến khá nhiều với vị trí MC của Bạn muốn hẹn hò, chị có nghĩ đây một hướng đi sắp tới của mình không?
Tôi rất may mắn được tham gia game show Bạn muốn hẹn hò với vai trò MC , đã trải qua 4 năm, tôi cảm thấy rất vui mừng vì hiện giờ chương trình vẫn đang được khán giả yêu thích. Vì đây là chương trình thực tế, và người tham gia là khán giả thật, và mỗi số là mỗi câu chuyện khác nhau của các đôi tham gia nên khán giả luôn cảm thấy thú vị và không nhàm chán. Với phiên bản này ở Nhật , tuổi thọ của chương trình này đến mấy chục năm rồi… Tôi hy vọng tôi sẽ được đồng hành cùng chương trình này thêm nhiều nhiều năm nữa.
.jpg)
Cát Tường trong vai trò Bà Mối cho "Bạn muốn hẹn hò"
Sau thành công của Tấm Cám, Chicago 2013, lần này chị cảm thấy áp lực như thế nào?
Hiện tại, tôi và Buffalo đang rất háo hức luyện tập và nôn nóng muốn được phục vụ khán giả, không có áp lực gì về mặt nghệ thuật cả, chỉ có tí áp lực là không biết phản ứng của khán giả thế nào thôi…Rất mong khán giả ủng hộ.
.jpg)
Cát Tường trong vở "Tấm Cám"
Chị sẽ cho con gái Tường An (Na Uy) tham gia vào nghệ thuật chứ? Nếu có, chị chuẩn bị những gì để Na Uy bắt đầu con đường của mình?
Con gái tôi giờ đi Úc học rồi, bé rất có khiếu về âm nhạc nhưng tôi nghĩ nên để con học văn hoá trước đã.
Chị có thể bật mí những dự định sắp tới của mình?
Tôi vẫn tiếp tục cùng Buffalo sản xuất tiếp những vở nhạc kịch. Vẫn tham gia phim khi được mời, tham gia các game show , làm quản lý cho nhón nhạc P336 và quan trọng vẫn là Bà Mối cho Bạn muốn hẹn hò…
.jpg)
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
Nhà sản xuất: Buffalo Theatre Entertaiment
Đạo diễn – Tác giả : Nguyễn Khắc Duy
Giám đốc sản xuất : Vũ Hoàng Quân
Chỉ đạo sản xuất: Nguyễn Trí Cát Tường
Cố vấn nghệ thuật : NSND Trần Ngọc Giàu
Cố vấn vũ đạo : Biên đạo Nguyễn Tấn Lộc
Biên đạo: Trương Phương
Vở nhạc kịch Broadway Chicago phiên bản Việt có sự tham gia của các diễn viên: Cát Tường, Khả Như, Hoàng Quân, Khắc Duy, Diễm Phương, Quang Trung, Tố Tố, Lê Nghĩa…dự kiến công diễn vào tháng 8, năm 2017.
Song Minh
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
