Đạo diễn Hoàng Duẩn nhận giải “Đạo diễn xuất sắc Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021”

Đạo diễn Hoàng Duẩn nhận giải “Đạo diễn xuất sắc Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021” (tương đương Huy chương vàng duy nhất về đạo diễn) trong Liên hoan lần này (với 26 vở diễn của 20 đơn vị trong và ngoài công lập) là một niềm vinh hạnh.

Đạo diễn Hoàng Duẩn chia sẻ: “Vở diễn "Câu hò đất mẹ" là một trong 6 vở nhận được Huy chương vàng trong Liên hoan Kịch nói 2021 tại Tp.HCM lần này, vở đem về 2 huy chương vàng cho các diễn viên Như Huỳnh vai Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Tấn Phát vai Lê Hồng Phong và 02 huy chương đồng cho Cẩm Linh vai Bà mẹ, Mai Dũng vai Cai Ngục. Bản thân tôi nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất (tương đương Huy chương vàng duy nhất về đạo diễn) trong Liên hoan lần này (với 26 vở diễn của 20 đơn vị trong và ngoài công lập) là một niềm vinh hạnh.

Ths Nguyễn Cẩm Linh (Diễn viên Cẩm Linh) giám đốc công ty TNHH Tổ chức biểu diễn Phiêu Linh thay mặt ê kíp nhận giải Huy Chương Vàng dành cho vở diễn

Đạo diễn Hoàng Duẩn nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất liên hoan

Vở diễn “Câu hò đất mẹ” tác giả Nguyễn Thanh Bình, đạo diễn Hoàng Duẩn, âm nhạc: Minh Trọng, Ngô Thái Bảo; họa sĩ: Nghi Tuấn-Tấn Thành-Trí Đức; biên đạo múa: Vĩnh Khương là sản phẩm kết hợp giữa Công ty TNHH Tổ chức Biểu diễn Phiêu Linh và Trường Đại học văn hóa Tp.HCM, với sự tham gia của các diễn viên: Như Huỳnh, Võ Tấn Phát, Bảo Trí, Mai Dũng, Cẩm Linh, Kim Tuyết, Hoàng Trịnh, Ngô Minh Trọng và gần 50 sinh viên trường Đại học văn hóa Tp.HCM.

Đạo diễn Hoàng Duẩn ( bìa phải) nhận giải đạo diễn xuất sắc cùng các tác giả xuất sắc (Nguyễn Thanh Bình), nhạc sĩ xuất sắc (Hồ Văn Thành) và họa sĩ xuất sắc

Ê kíp “Câu hò đất Mẹ” chụp hình kỷ niệm cũng NSND Trần Minh Ngọc (Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật).

Đạo diễn Hoàng Duẩn, tác giả Nguyễn Thanh Bình, Biên đạo múa Vĩnh Khương, đạo diễn Minh Trọng (Âm nhạc-trợ lý đạo diễn), Diễn viên Cẩm Linh

Sau khi nhận giải tôi cảm thấy hạnh phúc, vinh dự và may mắn. Hạnh phúc vì lần đầu tiên trong đời được nhận một giải riêng đặc biệt, duy nhất trong một cuộc thi cấp quốc gia như thế này (Trước đó đã nhận các giải Vàng, bạc diễn viên cấp quốc gia; giải thường Cù Nèo Vàng đạo diễn, Giải vàng vở cải Lương “Án tử, Giải Bạc trong vở Cải lương “Đường mòn trên biển”trong Liên hoan truyền hình toàn quốc...và nhiều giải thưởng khác). Hạnh phúc là bởi có rất nhiều người, rất nhiều anh chị em bạn bè, đồng nghiệp, lãnh đạo, thầy cô luôn đồng hành, hướng dẫn, giúp đỡ mình trong suốt cuộc đời làm nghề và trong đợt Liên hoan lần này. Kết tinh của hạnh phúc đó đã tạo nên giải thưởng hôm nay của Hoàng Duẩn. Giải thưởng này là giải thưởng được tạo nên bởi công sức của một tập thể, chứ không phải của riêng Hoàng Duẩn.

Đạo diễn Hoàng Duẩn, Biên đạo múa Vĩnh Khương, đạo diễn Minh Trọng, Diễn viên Cẩm Linh, nghệ sĩ Như Huỳnh

Đạo diễn Hoàng Duẩn, tác giả Nguyễn Thanh Bình, Diễn viên Cẩm Linh chụp hình cùng NSND Chu Thúy Mùi- Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

May mắn là bởi những ý đồ đạo diễn của mình đã được anh em triển khai thực hiện một cách hiệu quả, chăm chút tỉ mỉ từng lí từng tí. Có những bản vẽ thiết kế sân khấu sơ lược được gửi về từ nước ngoài, được hoàn chỉnh và thi công trong thời gian dịch bệnh. Có những buổi tập online trước khi được gặp mặt diễn viên trực tiếp trên sân khấu, có những ngày tập xong diễn viên phải nhập viện vì quá sức, có những ngày đêm thi công ăn-ngủ tại hội trường của các bộ phận mới làm nên tên tuổi của vở diễn.

Một số cảnh trong vở diễn

Ngoài đạo diễn, tôi còn là một giảng viên đại học, tôi mong muốn thông qua tác phẩm của mình giáo dục lòng yêu nước, sống dấn thân vì cộng đồng biết nghĩ đến cái chung cho đồng bào cho sinh viên của mình, thông qua cách làm kịch lịch sử-cách mạng nhưng mang hơi thở và nhịp sống của thời đại. Sự tham gia sáng tạo, tham gia biểu diễn của chính những nghệ sĩ tên tuổi, cùng các thầy cô, học viên cao học, sinh viên giúp lan tỏa lòng yêu nghề, rèn thêm kỹ năng cho sinh viên. Tôi học được từ những thầy cô của tôi và nay truyền lại cho sinh viên của mình bằng cách thông qua dàn dựng tôi cũng muốn cho sinh viên biết được giá trị của nghệ thuật truyền thống đối với sân khấu hiện đại. Vì thế trong vở diễn sẽ có nghệ thuật Tuồng (hát Bội), dân ca ví,dặm xứ Nghệ, hát ru con Nam Bộ, lại có cả màn hình LED dùng để chuyển cảnh nhưng không lạm dụng “chiếu phim” mà chỉ là ước lệ, cắt cúp gợi trí tò mò cho khán giả xem kịch, bởi khán giả cũng là một thành phần sáng tạo của vở diễn. Một góc song sắt sẽ thấy được nhà giam khám lớn, hay chuồng cọp Côn Đảo, những “bức tranh” về đồng quê 18 thôn vườn trầu, hay một đất nước Liên Xô xinh đẹp cũng chỉ được diễn tả thông qua những góc nhỏ của màn hình và những dàn đồng ca với cách dàn dựng tinh tế của biên đạo. Dàn đồng ca của những tù nhân khi hát ru Lê Hồng Phong (Võ Tấn Phát) sau mỗi trận đòn roi, hay đoạn “xoay hoa cải, chiu”…những động tác cách điệu của hát bội của nhân vật Nguyễn Thị Minh Khai (Như Huỳnh), đoạn chải tóc cho con trong tù của người Mẹ (Cẩm Linh), hay đoạn Mật Thám (Bảo Trí) đưa Lê Hồng Phong vào gặp mặt Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn giao con nhờ chị Hai (Kim Tuyết) nuôi hộ… là những đoạn tôi tâm đắc.

Ca sĩ Ngô Thái Bảo và Ngô Minh Trọng đảm nhận vai trò âm nhạc cho vở diễn chụp hình cùng đạo diễn Hoàng Duẩn trong ngày diễn ra sự kiện

Sắp tới vở diễn mong muốn được đi biểu diễn nhiều nơi trên khắp các địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh, tại các trường đại học, cao đẳng, THPT, các tỉnh thành bạn và cả ra Côn Đảo khi năm 2022 là năm kỷ niệm 120 ngày sinh Lê Hồng Phong. Vở diễn hy vọng sẽ có nhiều suất diễn đến với công chúng.

Đạo diễn Hoàng Duẩn đã từng nhận Huy chương vàng diễn viên, Huy chương vàng vở diễn các loại hình Kịch nói, Múa Rối, Cải Lương…nay nhận được Giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất đầu tiên trong một Liên hoan Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc. Đây là giải thưởng duy nhất dành cho đạo diễn trong liên hoan lần này

Hoàng Hạc

 

Đạo diễn Hoàng Duẩn , Đạo diễn xuất sắc Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021