Đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực: “Mong muốn các đoàn rối có thêm nhiều cơ hội biểu diễn”
Đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực nói: “Tôi mong muốn, ngoài việc các nghệ sĩ của các đoàn múa rối vào TP.HCM biểu diễn cho lễ hội, đây còn là dịp các đoàn tự giới thiệu mình, quảng bá chính mình đến các các công ty tổ chức sự kiện, có thêm nhiều cơ hội biểu diễn”, đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực, nhấn mạnh.
Chiều ngày 10-12, Công ty TNHH Sirenis Việt và công ty Truyền thông sự kiện Ngôi Sao (MESTAR) tổ chức buổi họp báo, công bố “Lễ hội Múa rối TP.HCM năm 2019” với chủ đề “Ước mơ xanh” tại Thông tấn xã Việt Nam – Cơ quan đại diện tại TP.HCM.
.jpg)
BTC Lễ hội Múa rối TP.HCM lần 2 – 2019 (từ trái qua): Bà Nguyễn Đặng Phương Chi- Phó BTC lễ hội; nghệ nhân Phạm Việt Cường, NSND Vương Duy Biên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - Tổng đạo diễn lễ hội Múa rối TP.HCM; đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực; Bà Trần Nhật Tuyên - trưởng BTC lễ hội.
Tiếp nối thành công của Lễ hội Múa rối TP.HCM lần 1 được tổ chức vào năm 2018 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM, thu hút hàng chục ngàn người dân TP và du khách tham dự và yêu thích; Lễ hội Múa rối TP.HCM lần 2 năm 2019 sẽ diễn ra trong ba ngày 27, 28, 29-12, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.
Chương trình được sự tư vấn, chỉ đạo nghệ thuật từ Nghệ sĩ nhân dân Vương Duy Biên – Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, sự dàn dựng của đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực, sự nghiên cứu và đầu tư cho hình ảnh con rối khổng lồ với kỹ thuật chế tác đặc biệt của nhà chế tác Phạm Việt Cường; sự bảo trợ truyền thông của Today TV, Thông tấn xã Việt Nam, sự tài trợ của nhãn hàng Milo, nhãn hàng B3 và nhà tài trợ Kỷ Nguyên.
.jpg)
Đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực đảm nhận vai trò dàn dựng chương trình
“Đây là một trong những hoạt động nhằm tạo ra một sân chơi giao lưu văn hoá nghệ thuật bổ ích, mới lạ và thiết thực cho múa rối Việt Nam vào dịp chuẩn bị đón chào năm mới 2020 với nhiều ước mơ và hoài bão lơn. Lễ hội với nhiều nội dung hoạt động đặc sắc, phong phú đến từ nhiều đoàn rối khác nhau trên cả nước, tạo cơ hội khơi gợi những giá trị văn hoá, bộ môn nghệ thuật dân gia truyền thống, phát huy tinh thần bảo tồn & phát huy giá trị văn hoá Việt Nam” - Đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực cho biết
Theo đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực, điểm mới của lệ hội múa rối năm nay là làm tròn chữ “lễ hội”, tức là làm cho hay, thu hút đông đảo khán giả đến xem, chụp hình. Và mong muốn đây thật sự là ngày hội đúng nghĩa của họ, được xem rối, được chơi với rối, giao lưu nghệ nhân…
“Tôi mong muốn, ngoài việc các nghệ sĩ của các đoàn múa rối vào TP.HCM biểu diễn cho lễ hội, đây còn là dịp các đoàn tự giới thiệu mình, quảng bá chính mình đến các các công ty tổ chức sự kiện, có thêm nhiều cơ hội biểu diễn”, đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực, nhấn mạnh.
.jpg)
Nghệ nhân Phạm Việt Cường đảm nhận vai trò chế tác con rối trưng bày tại lễ hội Múa rối TP.HCM
Trong không gian trưng bày sẽ đặt hai biểu tượng rối chính Chú tiểu đứng trên lưng đồi mồi và chuột mickey do nghệ nhân Phạm Việt Cường chế tác, thể hiện rối phương Tây và rối Việt Nam có sự giao thoa với nhau trong năm mới. BTC mong muốn sẽ phát triển lễ hội múa rối thành lễ hội văn hoá du lịch mang tầm cỡ quốc gia và thế giới, góp phần thu hút khách du lịch đến TP.HCM, đặc biệt là khách quốc tế.
.jpg)
NSND Vương Duy Biên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng đạo diễn lễ hội Múa rối TP.HCM, mong muốn khán giả tiếp cận sâu hơn về múa rối.
NSND Vương Duy Biên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng đạo diễn lễ hội Múa rối TP.HCM cho biết, lễ hội năm nay có sự tham gia của các đoàn múa rối có tuổi đời, tuổi nghề lâu năm như Nhà hát múa rối Việt Nam, Nhà múa rối Thăng long, Nhà múa rối Hải Phòng, Nhà hát nghệ thuật Phương Nam…
.jpg)
Bà Trần Nhật Tuyên - trưởng BTC lễ hội Múa rối TP.HCM lần 2 tặng hoa cho NSND Vương Duy Biên.
Ngoài ba sân khấu chính hoạt động liên tục, lễ hội múa rối còn có nhiều hoạt động bên lề liên quan đến rối, tạo điều kiện cho khán giả từ trẻ em đến người lớn tiếp cận. Thậm chí, giúp công chúng tìm hiểu rối dân được làm từ khúc gỗ như thế nào, sự sáng tạo của các nghệ nhân, rồi lắp ráp ra sao, không gian múa rối có sự tương tác nhiều hơn giữa nghệ sĩ và khán giả, đặt biệt là khán giải nhí.
NSND Vương Duy Biên cho biết thêm, sẽ làm mới các tiết mục hiện đại bên các tiếc mục dân gian, để cho sự phát triển tiếp nối của một loại hình nghệ thuật đương đại, tiếp cận được với cuộc sống hiện đại, tiếp cận được tư duy của các cháu, các em đối với các vấn đề của xã hội. Và ông Vương Duy Biên còn hy vọng sau lần thứ hai này, quy mô lễ hội được mở rộng, mong muốn mời các nghệ sĩ múa rối ở các nước đến giao lưu.
.jpg)
Bà Trần Nhật Tuyên - trưởng ban tổ chức lễ hội Múa rối TP.HCM cho biết, các chương trình biễu diễn trong lễ hội sẽ dành 50% thời gian cho việc tương tác, giao lưu với khán giả. Khán giả sẽ được mời lên sân khấu trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa múa rối nước của Việt Nam. Từ đó, giúp người dân, du khách trong và ngoài nước hiểu biết nhiều hơn về di sản văn hóa múa rối nước của Việt Nam.
Lễ hội Múa rối TP.HCM năm 2019 diễn ra trong 3 ngày 27, 28, 29-12, có sân khấu rối cạn và sân khấu rối nước. Buổi sáng hoạt động từ 9g đến 10g30. Buổi chiều từ 16g đến 17g30. Buổi tối, hoạt động từ 18g00. Điểm nhấn buổi tối là các đoàn hơn 100 người tham gia diễu hành dọc tuyến đường Nguyễn Huệ, vừa diễu hành, vừa dừng lại biểu diễn. Lễ khai mạc lễ hội Múa rối TP.HCM lần 2 - 2019 sẽ diễn ra lúc 19g00, ngày 28-12.
Minh Anh/Theo Báo Giáo dục
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
