Đạo diễn Nguyễn Thành Vinh có chất "ngông" với phim điện ảnh “Bao Giờ Hết Ế”?

Ngoài vai trò là đạo diễn phim truyền hình thì Nguyễn Thành Vinh còn được biết đến là một trong những nhân vật chuyên lồng tiếng cho những bộ phim hoạt hình nổi tiếng. Và gần đây nhất, anh đã chính thức giới thiệu với công chúng về dự án phim điện ảnh đầu tiên của mình.

“Bao Giờ Hết Ế” là bộ phim thuộc đề tài phim hài, tình cảm, lãng mạn khai thác một cách hài hước một xu thế “nóng sốt” hiện nay – xu thế “ế” của các cô gái trẻ, xinh đẹp, tài năng. Phim có sự tham gia của các gương mặt trẻ tuổi nhưng đầy tiềm năng là Á hậu Quốc tế Thúy Vân, VJ Đàm Phương Linh, Đình Quân, Anh Tú. Bên cạnh đó còn có dàn diễn viên phụ nhưng khả năng diễn xuất duyên dáng, ấn tượng như Hồng Thanh, Thanh Tân, Sỹ Toàn, Lâm Thắng, Phát La, Hamiza, Cẩm Hà, Long Đẹp Trai… cùng với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gạo cội như NSND Ngọc Giàu, NSƯT Thoại Mỹ, NSƯT Thanh Hằng, diễn viên Thanh Nam.

Poster phim

Được biết, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên do Nguyễn Thành Vinh nắm vai trò đạo diễn kết hợp với nhà sản xuất Triplo Pictures, được phát hành bởi Lotte Entertaiment. Và anh cũng đã có những chia sẻ khá thú vị xoay quanh đề tài mà bộ phim khai thác cũng như chuyện hậu trường làm phim.

 Lý do gì khiến anh từ một đạo diễn truyền hình quyết định lấn sân sang làm phim điện ảnh?

Đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên do Nguyễn Thành Vinh nắm vai trò đạo diễn 

Theo anh, nói là lấn sân thì không đúng cho lắm mà phải gọi đây là một bước tiến mới trong sự nghiệp làm đạo diễn của anh. Vì như hiện tại anh vẫn đang tiếp tục làm các dự án phim truyền hình kèm theo đó là các dự án phim điện ảnh mới. Nói nôm na cho dễ hiểu thì nó cũng giống như khi mình đi học thì phải học từ cấp 1 lên cấp 2 lên cấp 3 rồi lên tiếp đại học. Và việc anh bắt tay vào làm phim điện ảnh cũng vậy, nó giống như là một hướng đi chuyên sâu hơn trong lĩnh vực điện ảnh, là cách chuyển đề tài linh hoạt của người làm đạo diễn.

 Những trăn trở, khó khăn gì mà anh đã gặp phải khi lần đầu thử sức với phim điện ảnh?

Khó khăn thì dự án nào chắc chắn cũng đều gặp phải. Nào là kịch bản không được như ý, phải sửa đi sửa lại, sửa mãi mà vẫn thấy chẳng ưng. Tính từ giai đoạn tiền kỳ, bộ phim mất hơn 2 năm và trải qua hơn 20 lần sửa đổi kịch bản mới có được sản phẩm cuối cùng ưng ý nhất. Đặc biệt, thời điểm quay phim "Bao Giờ Hết Ế" vào những ngày bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 16 Tembin nên ê-kíp lại gặp nhiều khó khăn hơn.

Thêm một cái nữa đây lại là dự án phim điện ảnh đầu tay của anh. Như những người mới chưa có kinh nghiệm nhiều thì người ta cứ lao vào làm thử rồi thành công hay không họ cũng không phải chịu quá nhiều áp lực. Còn như anh, đã là một người được đào tạo bài bản, có đầy đủ kinh nghiệm rồi, đã biết hết rồi mới bắt tay vào làm mà lại làm không tốt thì không thể chấp nhận được. Nên có lẽ đó chính là điều trăn trở lớn nhất của anh. Còn trong quá trình quay phim thì dĩ nhiên quay phim mà có lúc nào sướng đâu, phải trải qua cực khổ gian khó là điều bình thường.

 Khi nhận được kịch bản phim “Bao Giờ Hết Ế”, với vai trò là đạo diễn anh ấn tượng nhất là điều gì?

Khi nhận được kịch bản thì anh thấy điều đầu tiên là nó rất ư là ngộ nghĩnh, ngộ nghĩnh y hệt như tính anh vậy. Vì ngoài đời anh vốn là người khá ngộ nghĩnh, vui nhộn. Đọc kịch bản anh cảm thấy rất là thích thú. Cái tên ban đầu thật ra là "Có Bao Giờ Hết Ế" kể về chuyện đi tìm một người đàn ông hoàn hảo nhưng mà chuyện đó anh thấy nó không đúng thực tế lắm vì bây giờ làm gì có người đàn ông nào là hoàn hảo cả đâu. Mà xu thế “ế” mới là vấn đề đang nổi cộm hiện nay vì ngoài kia còn rất nhiều người tài năng, xinh đẹp nhưng vẫn cứ “ế”. 

Từ lúc mà cầm kịch bản trong tay thì anh phải “nắn” lại, dùng cách tiếp cận khác, phù hợp hơn. Nhà sản xuất người ta chỉ đưa ý tưởng cho mình, còn lên khuôn tạo hình thì phải do chính tay mình “uốn nắn” mới hoàn chỉnh được.

 Trong phim, nhân vật nào là nhân vật khiến anh tâm đắc nhất?

Cô nàng tiểu thư Kim chính là nhân vật anh tâm đắc nhất. Vì Kim y hệt như tính cách ngoài đời của anh vậy, thẳng thắn, chân thành nhưng lại không được may mắn trong chuyện tình cảm. Và anh cũng có cái “huông” trong chuyện tình cảm giống như Kim vậy, cũng chia tay nhiều lần, phải đi xem thầy bà này nọ các kiểu hết. Nên anh thêm tình tiết “cái huông” vào để khắc họa rõ nét và tạo điểm nhấn thêm cho nhân vật Kim.

Vậy trong quá trình casting để chọn ra dàn diễn viên chính, anh có gặp khó khăn gì không và yếu tố nào là yếu tố quyết định để anh đưa ra sự lựa chọn cuối cùng?

Trong lúc casting diễn viên phim thì đã có rất nhiều bạn diễn viên, người nổi tiếng đến tham gia casting nhưng mà anh vẫn chưa thấy ai phù hợp cả. Bốn nhân vật chính trong phim là anh đã tự định hình trong đầu trước tính cách của từng nhân vật và mong muốn tìm được người có khả năng diễn xuất chân thật giống với những gì anh xây dựng.

Và dàn diễn viên chính hiện tại là những cái tên cuối cùng trong danh sách tham dự casting. Anh nói những cái tên cuối cùng ở đây không phải là các bạn không nổi tiếng hay ít có thành tựu mà là bởi vì ban đầu khi có thông báo casting thì các bạn ấy e dè không dám đến casting vì sợ rằng mình không đủ sức, không đủ kinh nghiệm. Nhưng khi anh biết đến các bạn thông qua báo đài, mạng xã hội thì anh thấy “à các bạn này hợp với vai diễn quá” nên đã mời các bạn đến casting, và cũng phải casting đi casting lại nhiều lần, đắn đo suy nghĩ, lưỡng lự rất lâu mới đi đến quyết định chọn các bạn. Đó là quyết định có phần mạo hiểm của anh. Và phải mất đến 5 tháng mới xong phần casting chọn ra diễn viên. Một yếu tố nữa khiến anh chọn các bạn là vì tính cách của bốn bạn ngoài đời cũng có đôi nét tương đồng với nhân vật mà anh xây dựng.

 Để Á hậu Thúy Vân và nam diễn viên trẻ Đình Quân đảm nhận vai chính, anh có cảm thấy an tâm?

Thú thật là ngày đầu tiên quay anh rất hoảng vì gặp phải khá nhiều khó khăn, lúc đó anh đã nghĩ "không lẽ mình đã chọn sai rồi sao" nhưng bất giác anh lại nhớ đến câu nói "cái gì cũng có sự khởi đầu". Và anh đã cùng các bạn cố gắng vượt qua khó khăn lúc bắt đầu. Cho đến ngày quay thứ 2 thì mọi thứ dường như đã được đi vào guồng, lúc đó anh mới thấy nhẹ nhỏm. Và Thúy Vân đã diễn rất xuất sắc, anh rất hài lòng về diễn xuất của Thúy Vân, cô ấy diễn đạt vai Kim một cách không ngờ khiến các bạn trong ê-kíp đã nhiều lần phải thốt lên rằng “giống anh Vinh quá, trời ơi anh Vinh kìa, y chang anh Vinh” vì như anh chia sẻ là nhân vật Kim có tính cách khá giống với anh ngoài đời.

Chất liệu hài hước có phải là yếu tố chính mà anh muốn gửi gắm trong dự án phim lần này?

Chất liệu hài hước không phải là yếu tố chính, nó chỉ là cách thức anh muốn thông qua để gửi gắm thông điệp đến khán giả: Chỉ có tình yêu chân thật mới hóa giải được tất cả. Vì theo anh việc không chồng mà có con thì tội lắm. Anh là một người rất thực tế và sâu sắc trong vấn đề này. Rất nhiều người tài giỏi, thành công trong xã hội nhưng vẫn “ế” và rồi họ tìm đến cách thụ tinh nhân tạo nhưng sau này khi con họ lớn lên sẽ có suy nghĩ gì, đứa bé sẽ rất đau khổ và tổn thương như thế nào khi cứ phải tự hỏi cha mình là ai?

 Với sự kết hợp mới lạ của 3 yếu tố gái đẹp "ế" - hợp đồng tình yêu - văn hóa cải lương, anh có nghĩ khán giả sẽ nhiệt tình đón nhận?

Theo anh, đó là một sự kết hợp mới lạ độc đáo, nó là yếu tố nhằm gây sự tò mò cho công chúng. Anh muốn khán giả phải tự lý luận và suy đoán, từ đó kích thích khán giả đến rạp để tìm cho mình câu trả lời thật sự.

 Trên thị trường hiện đang có rất nhiều phim Việt được công chiếu, trong số đó có rất nhiều phim thành công và cũng không ít phim thất bại, anh có cảm thấy áp lực không?

Áp lực chứ vì nếu phim thành công thì mình mới có tiền để đầu tư làm các dự án phim tiếp theo (cười). Để quyết định sự thành công của một bộ phim thì nó bao gồm rất nhiều yếu tố, và khán giả mới là người quyết định. Nếu mình cứ đổ tiền vào đầu tư nhưng đi không đúng hướng, đánh không đúng vào thị hiếu của khán giả thì đã là thất bại vì đối với anh thị hiếu và tâm lý của khán giả là điều quan trọng nhất.

 Và sau bộ phim lần này, anh có dự định sẽ tiếp tục cho ra đời thêm các bộ phim điện ảnh khác nữa không?

Có chứ. Anh vẫn sẽ tiếp tục sản xuất thêm phim điện ảnh và hiện thì anh đang chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh tiếp theo. Anh đã bắt đầu bấm máy cho một bộ phim này rồi. Bộ phim điện ảnh này của anh sẽ được ra mắt vào dịp Tết để phục vụ khán giả. Phim điện ảnh này đảm bảo sẽ rất hài hước, cười “banh nóc” thật sự, và yếu tố hài là yếu tố chính mà anh hướng đến.

Cảm ơn đạo diễn Nguyễn Thành Vinh! 

“Bao Giờ Hết Ế” – bộ phim của A COLOR MAN PRODUCTION, sản xuất bởi Triplo Pictures sẽ có mặt tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 14/09/2018.

Minh Anh

Bao Giờ Hết Ế