Diễn viên Trung Dũng lần đầu thừa nhận hôn nhân tan vỡ

Giữa "tâm bão" về tin đồn đồng tính khi tham gia phim "Lạc giới", Trung Dũng tiết lộ đã có vợ và con trai 8 tuổi ở Mỹ. Tuy nhiên, trong lần chia sẻ mới nhất, anh thừa nhận đang độc thân.

Diễn xuất đâu phải một trò chơi qua đường

- Từng hơn một lần đóng vai giang hồ. Vậy theo anh, vai diễn Hồ Thắng, tên cầm đầu băng đảng xã hội đen trong bộ phim “Nữ cảnh sát tập sự” do anh đảm nhận có gì đặc biệt?

Ban đầu, nhân vật tôi thủ vai là một nhân vật phụ, một vai diễn nhỏ thôi nên tôi không suy nghĩ quá nhiều khi quyết định nhận lời tham gia “Nữ cảnh sát tập sự”. Sau đó, có một diễn viên trong phim không đạt yêu cầu về diễn xuất nên tôi được giao trách nhiệm đảm nhận vai Hồ Thắng. Để nói về nhân vật này, đây là một con người mưu mô, xảo quyệt, ma mãnh, thủ đoạn tinh vi và hành động đôi khi rất nhẫn tâm. Nhưng ngược lại, hắn ta cũng là người sống có nghĩa khí và sòng phẳng.

Diễn viên Trung Dũng, truyền hình, phim truyền hình, diễn viên, phim Việt, điện ảnh, scandal
Diễn viên Trung Dũng trong phim "Nữ cảnh sát tập sự".

- Đề tài hình sự thường được cho là có tính thử thách cao hơn đối với mỗi diễn viên bởi những đặc thù riêng như kiến thức về luật pháp hay những phân cảnh hành động gay cấn. Vậy anh có gặp nhiều khó khăn khi thể hiện vai diễn này?

Thật ra mà nói, nếu đóng vai một chiến sĩ cách mạng hay sĩ quan cảnh sát thì sẽ khó khăn hơn đối với tôi, bởi họ có những nguyên tắc riêng trong cách thể hiện nhân vật cũng như tư thế đặc thù. Nhưng giang hồ thì lại khác, nó có nhiều loại và nhiều tầng lớp khác nhau. Có những loại giang hồ rất xảo quyệt và ác độc, đó cũng chính là tính cách đặc trưng của nhân vật Hồ Thắng. Trước đây tôi cũng đã từng vào vai giang hồ nên có thể được coi là đã phần nào quen thuộc, không gặp nhiều khó khăn.

 

Diễn viên Trung Dũng, truyền hình, phim truyền hình, diễn viên, phim Việt, điện ảnh, scandal
Diễn viên Trung Dũng cho rằng nếu coi điện ảnh là một cuộc chơi, nhiều bạn trẻ sẽ không duy trì được danh tiếng.

Tôi đang độc thân

- Là người của công chúng, những vấn đề đời tư luôn được khán giả vô cùng quan tâm. Tuy nhiên, đối với riêng anh, người ta khó có thể tìm thấy bất cứ thông tin nào về chuyện tình cảm hay gia đình. Quá kín tiếng về chuyện đời tư, anh có nghĩ đây chính là điều làm rấy lên những tin đồn thất thiệt xung quanh bản thân mình?

Tôi đã qua cái tuổi để tạo scandal, và thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ cần nhờ đến nó. Vì tôi không thể hòa mình vào đám đông được, nên tôi chỉ muốn làm xong công việc của mình rồi về nhà, chăm sóc cây, nuôi thú, nấu ăn, thế là đủ.

Thật ra, hiện tại, tôi đang độc thân, tôi đã chia tay người cũ được hơn một năm nay. Nguyên nhân chia tay tất cả là do tôi cả, vì tính cách mình cũng hay nổi loạn và sớm nắng chiều mưa. Hơn nữa, một điều vô cùng quan trọng là những người làm nghệ thuật hay vắng nhà, họ cũng có nhiều mối quan hệ bên ngoài nên người bạn đời có thể sẽ khó chấp nhận những điều đó hơn.

Dĩ nhiên khi hai người yêu nhau, bản thân họ đã có sự đồng điệu, ngay cả những chuyện tế nhị nhất cũng cần phải hòa hợp thì mới sống với nhau được. Tuy nhiên, với đặc thù công việc của một người nghệ sĩ, nếu có con với nhau hoặc vì một mục đích nào đó may ra mới có thể bên nhau lâu dài. Nhưng nói chung vẫn rất khó, chỉ có thể đồng điệu được một thời gian thôi, rồi những thay đổi lớn trong cuộc đời cũng sẽ đến.

Nói chung giữa chúng tôi còn nhiều mâu thuẫn phía sau, cuộc sống mà. Nhưng hiện tại thì tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân và hoàn toàn hài lòng với nó.

Diễn viên Trung Dũng, truyền hình, phim truyền hình, diễn viên, phim Việt, điện ảnh, scandal
Diễn viên Trung Dũng ý thức việc duy trì thân hình khỏe mạnh và trau dồi nghiệp vụ như một minh chứng cho tình yêu điện ảnh của anh.


- Thông thường, theo quan niệm của xã hội, một người đàn ông nên có hoài bão lớn, họ thường tìm kiếm những cơ hội để khẳng định mình, để được công nhận và hướng đến những giải thưởng, danh hiệu danh giá. Nhưng dường như Trung Dũng lại chọn cách sống chậm và bình yên hơn. Vậy anh đã từng nghĩ về việc sẽ thay đổi?

Thật ra ai chả muốn nổi tiếng hơn, giàu có hơn, ai chả ham tiền. Tôi cũng ham tiền, ham danh tiếng nhưng khi đến cái tuổi này, tôi nghĩ cần phải lý trí hơn. Tôi tin rằng trên đời nay có luật nhân quả. Tôi trau dồi bản thân mình hàng ngày, và nỗ lực hết sức mỗi khi nhận một vai diễn mới để nhà sản xuất, đạo diễn thấy rằng số tiền họ trả cho tôi là xứng đáng. Và tuy đã hơn 40 tuổi nhưng tôi luôn ý thức duy trì hình thể và thần thái của mình. Tôi tin rằng rồi những người có chuyên môn, công chúng sẽ nhìn nhận được những nỗ lực và sự yêu nghề của tôi từ trong mỗi việc tôi làm như thế.

Nếu chẳng may có cơ hội lớn đến với mình, mà mình không chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó thì tiếc lắm. Nên tôi luôn chuẩn bị tốt từ ngoại hình đến năng lực để có thể nhận được những vai diễn nặng ký hơn, từ đó thành công hơn. Đó chính là cái tư duy mà đa số diễn viên Việt Nam còn thiếu. Họ không đề cao việc giữ gìn phong độ hay tuổi xuân của mình, nhưng thực tế, đó là những thứ rất dễ mất đi.

Ai cũng muốn chạy show, muốn kiếm nhiều tiền, đóng nhiều phim cả. Nhưng không ai nhận ra việc chăm sóc bản thân và nuôi dưỡng tâm hồn cũng rất quan trọng để duy trì phong độ ổn định trong nghề. Đối với tôi, nếu bắt tôi chọn giữa một công việc phải chạy show liên tục mà kiếm được 10 đồng, so với việc một tuần được nghỉ khoảng 1-2 ngày, được về nhà sớm hơn, được thỏa mãn bản thân với những điều nho nhỏ như nấu ăn, tập gym, xem phim, thì tôi sẽ chọn cái thứ hai. Và đó cũng chính là những gì tôi hướng đến ở thời điểm hiện tại.

Tôi từng bị nghi ngờ về giới tính

- Ngày trước, Trung Dũng từng được biết đến với cá tính vô cùng thẳng thắn, thậm chí, anh từng vướng phải scandal khi thẳng thừng chỉ trích một nữ diễn viên trẻ. Nhưng gần đây, khán giả nhận thấy anh luôn cẩn trọng trong từng phát ngôn, và cách anh nhìn nhận thế hệ đàn em cũng phần nào thay đổi. Vẫn thẳng thắn nhưng chân thành và tinh tế hơn. Có phải do anh sợ scandal nên đang kiềm chế cái tôi của mình lại?

Không hẳn. Đối với tôi, mỗi bộ phim là một thứ gì đó rất thiêng liêng, mình phải trân trọng và nỗ lực đối với mỗi vai diễn đến với mình. Tôi không thể chấp nhận một diễn viên đi trễ, tới phim trường không thuộc kịch bản, thậm chí còn không biết mình phải làm gì. Việc đóng phim liên quan đến cả một tập thể, mình giỏi nhưng người khác dở thì mình cũng sẽ thất bại. Chính vì vậy, tôi rất tôn trọng những diễn viên có đam mê, và công nhận họ,. Ngược lại, tôi vẫn rất sợ những người đóng phim để mưu cầu danh lợi.

Trong cuộc sống, chúng ta đã có đủ những chuyện bực mình rồi. Sáng vừa ra khỏi nhà đã gặp những chuyện về giao thông, cướp bóc, thậm chí là cướp một cách trắng trợn giữa ban ngày. Nên tôi chỉ mong có thể có được sự hòa hợp trong công việc, với những người bạn diễn có trách nhiệm để có thể cống hiến hết mình mà thôi.

Diễn viên Trung Dũng, truyền hình, phim truyền hình, diễn viên, phim Việt, điện ảnh, scandal
Trung Dũng.

- Theo anh, scandal có ảnh hưởng thế nào đến danh tiếng và hình tượng của một người nghệ sĩ?

Nói thật là tính tôi hạn chế tiếp xúc với bên ngoài nên ít khi dính tới scandal. Tôi từng bị nghi ngờ về giới tính khi tham gia một bộ phim. Đó là kịch bản và ý đồ của nhà sản xuất, và khi mình đã đầu tư tiền bạc và công sức cho một sản phẩm thì việc PR cho nó, trong phạm vi được cho phép cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng người ta lại bóp méo sự thật, họ đánh đồng việc PR và bản chất của người nghệ sĩ nên đã gây ra những hiểu nhầm. 

Từ đó, tôi nghĩ rằng có lẽ mình phải quen dần với những scandal từ trên trời rơi xuống như vậy bởi đó là điều không thể tránh được khi làm nghệ thuật. Nhưng cho đến giờ tôi vẫn không thích và chưa từng nghĩ sẽ dựa vào scandal

Theo Vietnamnet

Trung Dũng