Đỗ Quang Phúc - Tiếng hát đến từ phố biển!
Bắt đầu sự nghiệp bằng những ca khúc trẻ trung, hiện đại nhưng thời gian gần đây ca sĩ Đỗ Quang Phúc lại chọn cho mình những bài hát về chủ đề tổ quốc, biển đảo quê hương khi bước chân lên các sân khấu ca nhạc TP. Hồ Chí Minh. Đó là bước đi mới của chàng trai đến từ phố biển Quy Nhơn.
Con đường đến với âm nhạc
Ngay từ bé mỗi lần nghe các bác, các chú hào hứng hát bài Tiểu đoàn 307, Lá xanh, Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân… là mấy anh em Phúc nhiệt tình phụ họa theo. Thế nhưng niềm đam mê của cậu bé Phúc là những bài hát về tuổi học trò đầy mộng mơ và cảm xúc. Cho đến bây giờ dù đã xa những năm tháng dưới ngôi trường cấp ba ở TP. Quy Nhơn nhưng Quang Phúc vẫn không quên được những ca khúc mang bóng dáng học trò của các nhạc sĩ Phạm Đăng Khương, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Ngọc Thiện và đặc biệt là nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên. Mỗi lần mở radio hay ti vi nghe chương trình ca nhạc, các bài hát tuổi teen: Bồ câu không đưa thư, Hổng dám đâu, Con đường học trò, Một thời để nhớ…luôn có sức hấp dẫn lạ lùng với một cậu bé mê nhạc. Quang Phúc may mắn khi có ba vốn là một nhạc công, ông nội đánh trống trong đoàn hát bội. Thỉnh thoảng nghe ba đánh đàn và được ông chỉ dẫn vài ngón nghề, cậu con trai út đam mê âm nhạc lúc nào không hay. Đây là cánh cửa đầu tiên dìu dắt cậu bé Phúc chập chững bước vào con đường âm nhạc. Những lần biểu diễn trên sân khấu học đường và các chương trình văn nghệ khác ở đất Võ đã giúp Phúc càng ngày thêm tự tin hơn.
Đỗ Quang Phúc trong một Hội diễn ngành GD-ĐT TP.HCM
Cũng giống như đàn anh đi trước, ngay từ bước đầu được khán giả chú ý, Quang Phúc vẫn cho rằng, sở hữu một ngoại hình lý tưởng và kinh nghiệm dù hoàn hảo bao nhiêu vẫn chưa phải là yếu tố quyết định sự thành công của một ca sĩ chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp khóa trung cấp âm nhạc tại Quy Nhơn, Quang Phúc quyết định vào Sài Gòn để có cơ hội trở thành sinh viên Nhạc viện TP.HCM. Mặc dù có được chỗ ở người thân không phải thuê mướn nhà trọ nhưng không ít khó khăn đến với chàng trai tỉnh lẻ đơn thân vào Sài Gòn kiếm chữ. Ước mơ được bước chân vào giảng đường Nhạc viện TP.HCM đã thành sự thật. Đó là niềm vui có giữa đời thực làm cho Phúc cảm thấy mình vẫn còn nhiều may mắn trên con đường học vấn về chuyên môn.
Đi tìm chất giọng cho riêng mình
Như những thế hệ sinh viên đi trước, Quang Phúc có thêm may mắn khi được học với NSƯT Măng Thị Hội. Càng học với cô giáo Hội, giọng hát của Quang Phúc càng tiến bộ rõ rệt. Cô đã chỉ ra những thế mạnh và điểm yếu trong cách xử lý ca khúc của học trò mình. “Cô là một nhà giáo tận tâm, thương yêu nhưng không bao giờ dễ dãi với học trò. Chính sự nghiêm khắc đó đã giúp tôi có thêm nghị lực để vượt qua những thử thách trong luyện âm, rèn giọng”- anh chia sẻ. Đó cũng là hình ảnh đẹp của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên trong mắt học trò Phúc. Đối với anh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên cũng là một thầy giáo đáng ngưỡng mộ. Những kiến thức thầy cô truyền lại như phong cách biểu diễn, cách nhả hơi, kinh nghiệm luyện thanh đã giúp chàng ca sĩ bán chuyên nghiệp chững chạc hơn khi biểu diễn trên sân khấu.
Trong mấy năm gần đây, Quang Phúc bắt đầu xuất hiện nhiều trong các chương trình hội diễn nghệ thuật của một số trường học và ngành giáo dục của TP. Hồ Chí Minh. Đến lúc này, bạn bè mới biết là anh còn là giáo viên dạy Âm nhạc Trường tiểu học Cổ Loa (Q. Phú Nhuận) và tiểu học Minh Đạo (Q.5). Đây cũng là cách để anh luyện giọng và trau dồi thêm kiến thức về nhạc lý.
Đỗ Quang Phúc trong vai trò một nhà giáo
Nhờ “tầm sư học đạo” mà Quang Phúc đã thể hiện rất thành công các ca khúc chính luận như: Giai điệu tổ quốc, Nơi đảo xa, Tổ quốc gọi tên mình, Tổ quốc nhìn từ biển…Đây là những tác phẩm luôn được anh chọn đầu tiên khi hát tại Hội diễn ngành. Hạnh phúc nhất là khi anh được Đài Truyền hình TP.HCM mời đến biểu diễn và thu hình, coi đây là cơ hội rèn nghề tốt nhất và là dịp để thử sức mình trước công chúng.
Ca sĩ Quang Phúc hát trong chương trình của Đài truyền hình TP.HCM
Tuy chưa được khẳng định chỗ đứng vững vàng như NSƯT Tạ Minh Tâm, ca sĩ Anh Bằng, Thế Vũ, Huỳnh Lợi… nhưng điều đó không làm anh nản chí. Quang Phúc đã tìm cho mình một bước đi mới dù có nhiều thử thách hơn. Nhận xét với đàn em từng hát chung với mình, ca sĩ Huỳnh Lợi (Trung tâm tổ chức biểu diễn và biểu diễn TP.HCM) cho biết: “ Quang Phúc có ngoại hình lý tưởng cho một ca sĩ hát nhạc trẻ nhưng quan trọng hơn là chất giọng teno khỏe nên đã thể hiện thành công nhiều ca khúc đậm chất hùng tráng”. Dự định của chàng ca sĩ trẻ là thời gian sắp tới thu âm một đĩa CD về những bài hát mà anh đã từng thể hiện thành công.
Phan Ngọc Quang
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
