Đội Ba Ghiền mang đề tài bạo lực học đường lên sân khấu khiến giám khảo Ngọc Sơn khen không ngớt lời

Danh ca Ngọc Sơn dành tặng đội Lâm Nguyễn Ba Ghiền cơn mưa lời khen vì mang múa đương đại vào màn trình diễn.

Tối ngày 2/6, chương trình “Cùng nhau tỏa sáng” chính thức ra mắt tập số 4 với chủ đề Hương vị tuổi xì teen. Mở màn cho chủ đề mới là 2 đội Ba Ghiền (Yến Xuân - Nguyễn Bảo -Lâm Nguyễn) và đội Vũ Trụ (Thanh Hiền - Huỳnh Quý - Trần Anh Huy). Góp mặt tại chủ đề là 2 là ban giám khảo dày dặn kinh nghiệm: Danh ca Ngọc Sơn, Nghệ sĩ Kiều Oanh, Đạo diễn - NSƯT Vũ Thành Vinh và NSƯT Hữu Quốc.

Là một trong ba mảnh ghép xuất sắc của đội Ba Ghiền, diễn viên Lâm Nguyễn ngày càng chứng minh được dấu ấn cá nhân qua từng vòng thi. Mỗi lần Lâm Nguyễn xuất hiện đều sẽ để lại những ấn tượng mạnh mẽ cho khán giả bởi sự nhiệt huyết, nỗ lực và biến hoá đa sắc màu. Chính vì vậy, đến với một chủ đề mới lạ về lứa tuổi thiếu niên, Lâm Nguyễn cùng đội của mình khiến nhiều khán giả tò mò về câu chuyện cũng như hình ảnh nhân vật mà nam diễn viên mang đến.

Ở vòng thi tuần trước, đội của Lâm Nguyễn đã xuất sắc tranh tài và giành về ngôi vị nhất tuần đầu tiên. Với tuần thi này cùng chủ đề về tuổi trẻ thanh thiếu niên đầy nhiệt huyết, nhóm của Lâm Nguyễn đội Ba Ghiền mang đến sân khấu của Cùng nhau tỏa sáng phần thi mang tên “Bước nhảy xì tin”. Bước nhảy xì tin là câu chuyện về Lâm (Lâm Nguyễn thủ vai) - một học sinh tỉnh khác chuyển lên thành phố sinh sống, với niềm đam mê nhảy cổ động Lâm đã cố gắng để được tham gia vào đội nhảy của trường. Tuy vậy vì hoàn cảnh khác biệt, Lâm bị Bảo - đội trường nhóm nhảy (do Nguyễn Bảo thủ vai) không ít lần tạo ra khó khăn trong các tiết mục biểu diễn thi đấu vì muốn Lâm phải rời khỏi đội nhảy cổ động. Trong lúc muốn buông bỏ, mẹ của Lâm (ca sĩ Yến Xuân) đã đưa ra những lời khuyên giúp Lâm vực dậy và đối mặt những khó khăn, thách thức. Chính sự dũng cảm vực dậy này đã giúp Lâm chứng minh năng lực của mình trong buổi thi đấu và giành được chiến thắng.

Lấy chủ đề khai thác về những góc tối của bạo lực lạnh, cô lập và kỳ thị hoàn cảnh trong chốn học đường, nhóm của Lâm Nguyễn đã tốn rất nhiều công sức để tập luyện và khắc họa rõ nội tâm nhân vật. Nhân vật Lâm trong câu chuyện được đánh giá là một nhân vật nặng ký bởi sự chuyển biến tâm lý phức tạp. Đặc biệt nhất phải kể đến phân cảnh Lâm chia sẻ và ngồi khóc cùng mẹ khi kể về quãng thời gian bị cô lập, gặp nhiều khó khăn ở môi trường mới nhưng vẫn phải tự mình chịu những ấm ức và không thể kể cho ai đã khiến không ít khán giả tại trường quay xúc động. Chính Lâm Nguyễn cho biết bản thân anh rất đồng cảm và thấu hiểu nhân vật bởi cuộc đời của Lâm Nguyễn cũng đã từng gặp rất nhiều những khó khăn khi đến với đam mê diễn xuất của mình.

Với sự đồng cảm, trải nghiệm cùng nét diễn khắc họa tinh tế, Lâm Nguyễn đã thổi được cái hồn của một thiếu niên nhiệt huyết mang nhiều xúc cảm khi va vấp phải những khó khăn ở một môi trường mới đầy lạ lẫm và sự dũng cảm khi dám đương đầu với thử thách. Tất cả những nét diễn tự nhiên, duyên dáng đó đã giúp cho phần trình diễn của Lâm Nguyễn và nhóm Ba Ghiền ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Đặc biệt, chính nhân vật Lâm trong câu chuyện cũng là một sự khẳng định cho Lâm Nguyễn để nam diễn viên thoát khỏi sự đóng khung về hình ảnh bởi những nhân vật mang tính nữ trước đây. Cả Lâm trong câu chuyện và Lâm Nguyễn ngoài đời đều bứt phá để được chứng minh và tìm thấy những hình ảnh mới, sự lột xác của bản thân. Lâm Nguyễn cho biết: “Khi đảm nhận vai diễn này tôi rất hào hứng bởi đây là một nhân vật có sự chuyển biến cảm xúc hay và phần nào đó thể hiện được chính hình ảnh của bản thân tôi. Do đó, tôi đã cố gắng hết sức mình để hoàn thiện vai diễn một cách tốt nhất.”

Với sự giúp đỡ, hỗ trợ và nỗ lực của các thành viên, đội Ba Ghiền đã thành công mang đến một sân khấu ấn tượng với ban giám khảo và khán giả. Giám khảo Vũ Thành Vinh nhận xét: “Anh rất thích ngôn ngữ các em đưa vào phần trình diễn nhất là ngôn ngữ và tạo hình múa, nó tải được rất nhiều những câu chuyện hay. Các bạn đã có một tiết mục thành công và đổi mới so với tiết mục tuần trước.” Danh ca Ngọc Sơn liên tục đưa ra những lời khen không ngớt cho đội Ba Ghiền: “Hôm nay ba bạn quá hay. Trong mắt tôi các bạn là thiên thần. Tuyệt vời lắm! nhóm các bạn phải vô sâu sâu vào vòng trong. Tuyệt vời, chúc mừng các bạn”. Đặc biệt, giám khảo Kiều Oanh còn dành tặng cho đội Lâm Nguyễn một bài thơ được sáng tác ngay tại sân khấu thay cho lời khen của mình: “Nhóm Ba Ghiền đừng xem sẽ ghiền, Liền kề nhảy múa hát ca tưng bừng, Mừng các bạn vững vàng trong cách diễn, Biển nghệ thuật đang rộng mở đón các em.” Bên cạnh đó, vẫn có những góp ý từ phía giám khảo Hữu Quốc và Vũ Thành Vinh để vở diễn được hoàn thiện hơn về mặt kịch bản, cảm xúc.

Chủ đề 2 đã cho khán giả những giây phút được đắm chìm trong dòng chảy của nghệ thuật với 2 đội đấu đầy tài năng đầu tiên. Tập 5 với những mong đợi không kém về phần thể hiện của 2 đội tiếp theo sẽ mang đến những tiểu phẩm ấn tượng ra sao?

Chương trình Cùng Nhau Tỏa Sáng 2023 do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Công ty Truyền thông Khang hợp tác sản xuất. Chương trình sẽ được phát sóng vào

khung giờ giải trí 21 giờ thứ Sáu hàng tuần trên kênh THVL1. Tập 5 phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu ngày 09/06/2023.

Minh Anh

Đội Ba Ghiền , bạo lực học đường , giám khảo Ngọc Sơn khen không ngớt lời