Gay cấn và hấp dẫn với Lễ hội đua thuyền truyền thống Làng Sung Tích
Lễ hội đua thuyền truyền thống Làng Sung Tích gay cấn và hấp dẫn đến phút cuối
Nằm ở hạ lưu dòng sông Trà Khúc, làng Sung Tích xưa nay là Xã Tịnh Long, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi là nơi còn lưu giữ lại được nét đẹp văn hóa truyền thống thông qua lễ hội đua thuyền được tổ chức nhân dịp Tết nguyên đán hằng năm.
Khán giả ủng hộ hết mình cho cuộc đua
Trước đây, lễ hội được tổ chức hằng năm nhưng hiện nay lễ hội được tổ chức định kỳ hai năm một lần với ý nghĩa cầu mong quốc thái dân an, một năm mới mưa thuận gió hòa được mùa vụ và theo một số nhà nghiên cứu thì đây là một trong hai nơi có lễ hội đua thuyền lâu đời nhất và còn lưu giữ đúng gốc nhất tại tỉnh Quảng Ngãi.
.jpg)
Khán giả đến xem cuộc đua rất đông
Lễ hội năm nay được tổ chức vào hai ngày mùng 5 và mùng 6 âm lịch (tức ngày 01 và 02 tháng 02 năm 2017) với mục đích chào đón Tết Nguyên Đán, mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2/1930 – 3/2/2017. Năm nay được xem là một mùa tổ chức thành công và hấp dẫn nhất trong những đợt tổ chức gần đây. Từ trước Tết Nguyên Đán và tháng 11 âm lịch là các đội đua đã bắt đầu tập luyện cho giải, vận động viên chính là các nông dân, ngư dân của địa phương, mặc dù bận rộn nhưng họ vẫn dành thời gian để luyện tập và tranh tài.
.jpg)
Các cổ động viên nhảy cả xuống nước cỗ vũ cho đội Tăng Long
Giải đua thuyền năm nay không chỉ thu hút khán giả trong xã mà đông đảo nhân dân khắp nơi đã cùng nhau tập trung về trường đua để cổ vũ cho các đội đua với hàng ngàn khách tham dự. Luật đua năm nay cũng được cải tiến mới để đảm bảo công bằng cho các đội đua. Theo đó, với 4 đội đua thuộc các thôn: Gia Hòa, Tăng Long, An Lộc và An Đạo sẽ tranh tài hai ngày, mỗi ngày các đội sẽ thi 4 hiệp, giữa mỗi hiệp sẽ được giải lao 10 phút và lượt đứng tiêu sẽ được thay đổi theo các tứ tự từ số 1 đến tiêu số 4, trong trường hợp hai đội có kết quả thứ tự về đích giống nhau thì số điểm sẽ được tính theo số thời gian tổng cộng đội nào có số thời gian ngắn hơn thì sẽ thắng.
Đưa cúp về Đình Làng
Ở mỗi hiệp đua các đội sẽ thi 3 vòng và luồng theo các tiêu đã cắm sẵn để về đích tại cây tiêu giữa. Kỹ thuật đua ghe ở đây khác đua ghe ngo đó là đội phải “luồng tiêu” tức đến điểm cuối phải cho ghe vòng trở lại và điều này thể hiện sự khéo léo trong từng tay mũi, lái và từng vận động viên chứ không phải chỉ dùng sức lực. Cuộc đua sẽ bắt đầu bằng nghi thức các đội thuyền sẽ cùng nhau tập họp về “thủy tạ” (trước đây là nơi dành cho các chức sắc trong làng và quan lại ngồi xem và điều khiển cuộc đua) và bơi xung quanh gọi là “hầu loan” để đưa thủy tạ đến vị trí trung tâm cuộc trường đua và từ đây sau khi làm lễ khai mạc các vận động viên và ban trọng tài tuyên thệ thi đấu hết mình và công minh trong việc chấm điểm đảm bảo cho cuộc đua diễn ra trung thực trên tinh thần thượng võ. Sau hai ngày tranh tài quyết liệt đội đua của thôn Tăng Long đã xuất sắc dành được 04 giải nhất, 02 giải nhì, 01 giải ba và 01 giải tư và đạt giải nhất chung cuộc. Thắng lợi này hứa hẹn sẽ mang lại một luồng sinh khí mới cho thôn Tăng Long nói riêng và toàn khu vực nói chung.
Cúp dành cho đội Tăng Long - giải nhất toàn đoàn
.jpg)
Ông Phạm Tấn Hoàng Ủy viên ban thường vụ Tỉnh Ủy - chủ tịch UBND Thành Phố Quảng Ngãi trao giải
Hoàng Duẩn
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ
