Hai con của cố NSND Hồng Sến duyên nợ với "Sao Miệt Vườn"

"Sao Miệt Vườn" là bộ phim truyền hình dựa trên kịch bản của Gió Phương Nam (tức nữ biên kịch Mai Phương, chị gái của đạo diễn Nguyễn Hồng Chi). Cặp đôi chị em con của cố NSND Hồng Sến từng tạo tiếng vang với sự cộng hưởng làm nên bộ phim "Trái Tim Bạc" đoạt giải Cánh diều Vàng.

Khi còn sống, cố đạo diễn NSND Nguyễn Hồng Sến hướng cho con trai, Nguyễn Hồng Chi học hội họa, điêu khắc chứ không phải nghề quay phim. Nhưng bằng sự đam mê, chính nghề nhiếp ảnh đã giúp anh mưu sinh trong những năm tháng đầy khó khăn để theo đuổi khoa quay phim trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM sau khi cha mất. Từ năm 1998 đến nay, đạo diễn Nguyễn Hồng Chi về đầu quân cho Hãng phim TFS. Anh từng đoạt giải quay phim xuất sắc ở bộ phim “Sống chậm” và đoạt giải Cánh diều Vàng cho đạo diễn phim ngắn “Trái tim bạc”. Anh cũng đã quay nhiều phim tài liệu, phim truyện của Hãng TFS đoạt giải cao như Mê Kông ký sự, Taxi, Cầu trường không yên tĩnh, Họa mi… Đạo diễn Nguyễn Hồng Chi đã kết hợp với chị gái Mai Phương để tạo nên một tác phẩm giải trí cho khán giả nhưng không bỏ qua những câu chuyện, những bài học sâu sắc trong “Sao Miệt Vườn”. “Bộ phim  này có thời gian quay khá ngắn nên chúng tôi cố gắng cô đọng tình tiết, làm sao trong vỏn vẹn 18 tập phim chuyển tải được mọi khía cạnh mà thông điệp phim muốn truyền tải”, anh chia sẻ.

Đạo diễn Nguyễn Hồng Chi chỉ đạo diễn xuất trong phim "Sao Miệt Vườn"

Chuyện phim nói về gia đình ông Tám Hoách ( Thanh Nam) giàu lên bất ngờ nhờ bán được 5 mẫu đất lọt vào khu qui hoạch. 

Có nhiều tiền, ông mua căn biệt thự rồi đưa cả gia đình (vợ và 3 con) lên thành phố sống, chỉ vợ chồng thằng con cả ở lại quê.

Được sự tư vấn của “quân sư” Đại Phong ( Hữu Thạch) – tay nhà báo dỏm – ông mở công ty bất động sản, bản thân giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, con trai là Ba Xoài ( Đình Hiếu) làm giám đốc. 

Diễn viên Đình Hiếu

Cũng qua “quân sư” Đại Phong, ông lo tiền đưa hai con gái Út Bầu ( Đỗ Thanh Thúy) và Út Bí ( Khánh Phương) một vào trường Điện ảnh, một vào lò đào tạo ca sĩ, với mong muốn các con sẽ trở thành ngôi sao, mặc dù chúng chẳng có năng khiếu. Do nhan sắc và khả năng của Út Bầu không đủ chuẩn vào Trường Điện ảnh nên Đại Phong bèn hướng cô vào làng “showbiz”,  và ông Tám sẵn sàng chi tiền bạo nhằm lăng xê con gái mình. Đại Phong móc nối cho Út Bầu tham gia mấy vai nhỏ không cát -xê trong các bộ phim truyền hình. Ngoài việc không lấy cát - xê, Phong còn đòi thêm tiền để dẫn các đạo diễn, nhà làm phim đi ăn nhậu.

Diễn viên Minh Anh và Đỗ Thanh Thúy

Diễn viên Đỗ Thanh Thúy

Út Bí được đưa vào “lò” đào tạo ca sĩ. Vốn là một cô gái quê yêu thiên nhiên phóng khoáng nên Út Bí rất đau khổ vì phải theo chế độ đào tạo khắc nghiệt kiểu “Hàn Quốc”: ăn uống kiêng khem, học hát, học vũ đạo… trong khi cô chỉ thích… nuôi dê. Sau một thời gian đào tạo, Út Bí không đi tới đâu. Đại Phong liền tung chiêu: mở chiến dịch PR cho Út Bí, tổ chức live show nhưng hát “nhép” và lồng giọng một người khác là Mai Nga ( Anh Thư) một cô bé có giọng hát rất hay nhưng không có tiền nên không được công ty lăng-xê).

Diễn viên Khánh Phương và Đình Hiếu

Tất nhiên ông Tám phải đổ hằng đống tiền vào “chiến dịch” này… Đại Phong còn tìm cách chụp hình lén Út Bí rồi đưa lên mạng, tung tin cô cặp với siêu mẫu Lê Nam, có bầu với anh này nhưng bị hư thai… tạo scandal nhằm nổi tiếng… Cuối cùng, không chịu nổi sức ép trở thành ca sĩ, Út Bí làm bể show diễn bằng cách để lộ việc hát nhép, và cô mạnh dạn đứng ra tố cáo sự thật đằng sau các “lò” đào tạo ca sĩ dỏm. Song song đó, Đại Phong môi giới ông Tám cho một Việt kiều là Henry Lý, nhà đạo diễn. Henry Lý đồng ý mời Út Bầu vô vai nữ chính bộ phim “Nửa đêm về sáng” với điều kiện ông Tám phải bỏ tiền và được đứng tên đồng sản xuất. Henry Lý còn ba hoa rằng phim sẽ đi dự thi Liên hoan ở Cannes… Nghe bùi tai, ông Tám đồng ý. Phim hoàn thành, ngoài buổi ra mắt hoành tráng, phim không có một đồng doanh thu, Henry trốn mất, để lại cái thai trong bụng Út Bầu. Về phần Ba Xoài, anh này hoàn toàn không hưởng ứng việc kinh doanh địa ốc, suốt ngày phải làm theo lời ông Tám nên rất mệt mỏi, trong cơn lốc suy thoái kinh tế, dự án chung cư và đất đai của công ty bế tắc, cùng với cuộc sống quái đản của mọi người xung quanh, Ba Xoài chán nản có lúc định buông xuôi nhưng đã kịp gượng dậy, cố gắng tìm mọi cách để thức tỉnh ông bà Tám.

Riêng bà Tám Hoách cũng đã rơi vào một cuộc lừa đảo của nhóm “thầy bà”… Khi công an vào cuộc làm rõ, bà Tám bị sốc nặng, cuối cùng phải về quê tịnh dưỡng.

Nghệ sĩ Xuân Hương vai bà Tám Hoách

 Út Bí cũng về quê, cùng với thằng bạn Út Đẹt lập trang trại nuôi dê, dẹp mộng ca sĩ. Phần ông Tám Hoách, trước kia trong lúc đang say danh ảo ông đã bỏ ra 1 tỉ đồng mua một “gốc cây nghệ thuật” trong đợt bán đấu giá từ thiện nhằm khuếch trương danh tiếng. Sau khi bị thất bại nhiều vố, ông đem gốc cây đó ra rao bán lại với hy vọng gỡ gạc chút đỉnh… thì được biết “gốc cây nghệ thuật” đó trị giá khoảng vài triệu đồng!... Mặc dầu hơi muộn nhưng cuối cùng ông Tám cũng nhận ra sự thật phũ phàng, cay đắng đằng sau ánh “hào quang” mà ông đã cố công gầy dựng…

NSUT Thanh Nam và diễn viên Kiều Trinh

Bộ phim “Sao Miệt Vườn” phê phán thói hám danh - một căn bệnh “trầm kha” của con người. Bán danh dự để mua danh vọng là một trong những con đường ngắn nhất mà hiện nay một số kẻ bất tài sử dụng để mong đạt được “ánh hào quang”. Nhưng bản thân họ - những người mua danh, cũng không nhận ra rằng, tất cả những cái họ đang đeo đuổi, cố gắng đạt được bằng mọi giá chỉ là ảo tưởng, được xây dựng nên bởi những kẻ lưu manh, trục lợi.

“Sao Miệt Vườn” cũng là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của “vợ chồng” ông Hai Lúa Thanh Nam – Xuân Hương.

“Sao Miệt Vườn” cũng là bộ phim đánh dấu sự tái hợp của “vợ chồng” ông Hai Lúa Thanh Nam – Xuân Hương. Cặp đôi này diễn xuất rất ăn ý với nhau, đến nỗi mỗi khán giả cứ tưởng họ là đôi vợ chồng thật ở ngoài đời. NSUT Thanh Nam chia sẻ: “ Đây là vai diễn rất gần với tính cách thật của tôi nên tôi vào vai rất nhẹ nhàng. Bộ phim cũng là lời cảnh tỉnh những người dân quê muốn lên đời nhưng không biết cách thì sẽ gặp thất bại chua cay”. Ngoài NSUT Thanh Nam, Xuân Hương phim còn có sự tham gia của DV Hữu Thạch, Đình Hiếu, Minh Anh, Minh Cường, Yu Dương, Khánh Phương, Đỗ Thanh Thúy, Kiều Trinh, Nguyễn Nhật Vũ, Minh Thư, Anh Thư… “Sao Miệt Vườn” dài 18 tập của đạo diễn Nguyễn Hồng Chi do TFS sản xuất, phát  sóng trong “giờ vàng”  lúc 20 giờ trên  kênh HTV7, từ  ngày 17/10/2016.

Minh Minh

 

Sao Miệt Vườn