Hari Won nói về bệnh liệt nửa mặt và tin đồn ly hôn Trấn Thành

Việc Hari Won vắng mặt một thời gian, ít song hành cùng MC Trấn Thành làm xuất hiện hàng loạt tin đồn, như cô bỏ showbiz Việt về Hàn Quốc sinh sống, ly hôn chồng…

Hari Won nói về bệnh liệt nửa mặt và tin đồn ly hôn Trấn Thành-1

Hari Won bị liệt nửa mặt, sau 3 tháng điều trị đã có thể cười thoải mái

Xuất hiện trong hình ảnh trẻ trung ở tuổi 37, Hari Won vừa lên tiếng phủ nhận tin đồn trục trặc hôn nhân với Trấn Thành, đồng thời chia sẻ về chứng bệnh liệt nửa mặt sau 3 tháng điều trị.

Hari Won cho biết do liệt bell trái (giây thần kinh số 7), cô bị đơ phần mặt bên trái, chỉ cảm nhận nụ cười ở một nửa khuôn mặt. Việc này ảnh hưởng nghiệm trọng đến tâm lý của cô. Hari Won không dám cười nhiều vì sợ mặt bị méo.

"Dây thần kinh bên trái của tôi yếu nên không cử động được. Bác sĩ nói rằng nguyên nhân có thể là do tôi bị stress nhiều, thiếu ngủ" - Hari Won tiết lộ.

Sau 3 tháng điều trị, hiện Hari Won có thể nở nụ cười thoải mái.

 

Hari Won nói về bệnh liệt nửa mặt và tin đồn ly hôn Trấn Thành-2

Việc ít xuất hiện cùng chồng thời gian gần đây khiến cô bị đồn đã ly hôn

Về việc thời gian gần đây ít song hành cùng MC Trấn Thành trong nhiều sự kiện, Hari Won giải thích do cô thường xuyên đi về giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Mới trở lại Việt Nam sau chuyến đi quảng bá văn hóa du lịch tại tỉnh Gyeonggi - Hàn Quốc, Hari Won cho biết cô đang bận rộn với chuỗi kế hoạch công việc trong 2 tháng cuối năm.

Việc Hari Won vắng mặt làm xuất hiện hàng loạt tin đồn, như cô bỏ showbiz Việt về Hàn Quốc sinh sống, ly hôn Trấn Thành… "Sau nhiều năm làm nghề, tôi không còn quá để tâm đến những tin đồn. Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung vào công việc" - Hari Won lên tiếng.

 Theo NLĐ

Hari Won , tin đồn ly hôn Trấn Thành