Huỳnh Đông bị gãy tay khi quay Gái Khôn Được Chồng

Diễn viên Huỳnh Đông cho biết: “ Tai nạn gãy tay khi đóng Gái Khôn Được Chồng là chuyện nhỏ với tôi…”

Đài truyền hình Vĩnh Long (THVL) và Phương Nam Phim (PNF) giới thiệu đến khán giả bộ phim cổ tích Việt NamGái Khôn Được Chồng của đạo diễn Quách Khoa Nam với sự tham gia của các diễn viên: Jolie Phương Trinh, Huỳnh Đông, Phương Thanh, Lê Bê La, Thanh Bình, Phương Bình, Thảo Trang, Hoàng Sơn, Mai Dũng, Công Ninh, Thiên Bảo…

Gái Khôn Được Chồng là một câu chuyện cổ tích dành cho mọi lứa tuổi. Phim kể về hành trình “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” của Nữ (diễn viên – ca sĩ Jolie Phương Trinh) và Khờ (Huỳnh Đông). Nữ là con gái của Phú Ông - gà trống nuôi con với sự chăm sóc của bà Vú. Chẳng những xinh đẹp mà nàng còn thông minh, đa mưu túc trí nhất làng. Đến tuổi cập kê, cô không chịu ưng ai vì chán ghét đám vương tôn công tử rỗng đầu chỉ biết ăn chơi và những kẻ dòm ngó, âm mưu chiếm đoạt gia sản của nhà mình… Cảm phục trước tính cách thật thà, tốt bụng và tấm lòng hiếu thảo của Khờ (Huỳnh Đông) đối với cha già, Nữ đồng ý lấy anh làm chồng. Khờ chỉ có một khuyết điểm duy nhất là tin người, khờ khạo. Chính điểm yếu này đã đẩy cả hai vợ chồng vào những tình huống dở khóc dở cười, thậm chí mất hết gia sản, trắng tay, lâm vào cảnh cùng khổ, ăn nhờ ở đậu. Thậm chí Khờ còn nghe lời kẻ gian đánh đuổi vợ con, lâm vào cảnh đi ăn xin sống qua ngày còn Nữ tìm cách từ bỏ cuộc sống… Trải qua bao lần chia ly, bao khổ sở vì bị hãm hại, cuối cùng Nữ cũng tìm lại được Khờ và cả hai sống một cuộc đời hạnh phúc bên cậu con trai.

Phim còn có sự góp mặt của tuyến nhân vật thứ chính không kém phần thú vị như Phú Ông (Phương Bình) – tuy giàu có nhưng biết nhân nghĩa, yêu chiều con gái và cũng là người ép Nữ phải lấy chồng. Bà Vú qua sự thể hiện của nữ ca sĩ Phương Thanh, tuy là người làm nhưng có sức ảnh hưởng “ghê gớm” đến hai cha con Phú Ông. Vú vốn tính bao đồng, sến sẩm tuy chưa có mảnh tình vắt vai, ở vậy nuôi Nữ nhưng lại rất thích làm quân sư tình trường cho cô. Sự đồng hành của Vú và Nữ hứa hẹn đem lại nhiều tiếng cười cho người xem.

Ở tuyến phản diện, Tính (anh trai Khờ, Thanh Bình đóng) là người ích kỷ tham lam, tính toán. Tính luôn tìm cách lợi dụng Khờ, muốn chiếm đoạt gia tài của em cũng như của Phú Ông. Cùng với Lắm (Thảo Trang) – một người phụ nữ xảo quyệt, anh đẩy Nữ và Khờ vào cảnh trắng tay, đôi ngã chia ly. Xã Trưởng (Hoàng Sơn) âm mưu đưa con trai tên Tân (Hoàng Hải) vào làm rể nhà Phú Ông nhưng bất thành bèn quay ra hãm hại gia đình Nữ.

Ngoài ra phim còn có sự xuất hiện đặc biệt của Lê Bê La với vai Công chúa Yêu tinh, NSƯT Công Ninh vai cha Khờ và đạo diễn Quách Khoa Nam với vai chàng thợ săn.

Chia sẻ về Gái Khôn Được Chồng, đạo diễn Quách Khoa Nam nói: “Không kể việc tham gia đóng Cổ Tích Việt Nam với đạo diễn kỳ cựu Nguyễn Minh Chung vào thập niên 90 thì đến nay, tôi gắn bó với PNF, Đài THVL trong loạt serie Cổ Tích này đã 6 năm rồi. Từ những phim lẻ từng tập đến serie dài tập thứ 3 là Gái Khôn Được Chồng. Mỗi phim đều tạo cho tôi những hứng thú khác nhau. Tôi với biên kịch Hoài Hương như một cặp bạn đồng hành, ngay từ khi lên ý tưởng phim, chúng tôi đã cùng trao đổi, chia sẻ ý tưởng sao cho mỗi phim đều có một màu sắc riêng biệt nhưng lúc nào cũng phải ra đúng chất Cổ Tích Việt Nam mà PNF đã tạo dựng từ những năm 90 đến nay. Khi đọc xong đề cương phim, tôi đã nghĩ chỉ có Huỳnh Đông mới thể hiện được vai Khờ, nhân vật tuy khờ khạo nhưng không hề dễ đóng một chút nào. Hay như Thanh Bình, diễn “ác”, bị khán giả ghét nhưng cái ác rất cổ tích, có nhiều tính răn đe, giáo dục trẻ con… Tôi rất hài lòng về phần chọn vai cũng như diễn xuất của các diễn viên của phim. Phần khó khăn, vất vả nhất của phim có lẽ là ở khâu chọn bối cảnh cũng như sự cố trong quá trình quay. Làm phim Cổ Tích rất cực ở khâu này, TP.HCM và các cùng lân cận chắc chắn không quay được rồi nên chúng tôi phải đi xuống Củ Chi, (Nhơn Trạch, Thác Mai) Đồng Nai… để quay ở những nơi còn hoang sơ và đặc biệt là không có cột điện hay đường dây điện (cười). Việc quay xa như vậy khá là tốn kém chi phí vận chuyển, ăn uống. Nhất là khi dịch Covid-19 bùng lên vào năm trước thì đoàn phim chúng tôi phải tạm dừng, khi được phép quay lại thì phải cẩn thận trong việc giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn thường xuyên, chia nhóm ra để quay… theo quy định của chính phủ. Rồi Huỳnh Đông lại bị tai nạn trên trường quay khiến đoàn tiếp tục ngừng”.

Với Huỳnh Đông thì đây là sự tái ngộ của anh với PNF sau 10 năm. Năm 2011, anh đã từng thể hiện vai chính trong Thiên Mệnh Anh Hùng (đạo diễn Victor Vũ) – tác phẩm điện ảnh võ hiệp đầu tiên của Việt Nam. Bộ phim đem lại cho Huỳnh Đông nhiều thành công lẫn danh tiếng nên khi nhận được lời mời từ đạo diễn Quách Khoa Nam, anh gật đầu ngay. “Tuy hai dự án khác nhau về hình thức nhưng những gì tôi nhận được từ 2 bộ phim là sự chỉn chu. Sự đầu tư về phục trang và bối cảnh để Huỳnh Đông và các diễn viên khác luôn an tâm để dồn sức sáng tạo cho nhân vật mà không phải lo nghĩ đến những thứ khác ngoài công việc diễn xuất. Nhân vật Khờ thực sự rất dễ thương và khiến tôi phải luôn sáng tạo trong cách diễn. Khó khăn nhất là phải thay đổi các cung bậc cảm xúc của Khờ từ khi chưa gặp Nữ đến lúc lấy vợ, sinh con rồi gặp biến cố chia ly. Nhân vật của tôi lúc thì khờ khạo, lúc lại thông minh và khi thì kiêu ngạo”.

Có một chuyện hy hữu xảy ra trong quá trình quay Thiên Mệnh Anh Hùng 10 năm trước và Gái Khôn Được Chồng, vì đều là phim có cảnh hành động, đánh đấm hay leo trèo nên Huỳnh Đông không may bị tai nạn khi quay phim. Lần này anh bị gãy tay, phải đi cấp cứu, rồi nghỉ gần 1 tháng, khi trở lại trường quay, anh vẫn còn phải bó bột. Anh khiêm tốn nói: “Những tai nạn trên trường quay đều là ngoài ý muốn và chỉ là xui rủi mà thôi. Với ý thức một người làm phim thì chuyện khó khăn là hiển nhiên. Bản thân tôi cũng không xem nặng việc đó”. Tuy nhiên, đạo diễn Khoa Nam cho hay: “Anh ấy là một người cực kỳ bản lĩnh và có đạo đức nghề nghiệp rất tốt. Huỳnh Đông cố gắng phục hồi sớm rồi ôm cánh tay bó bột trở lại trường quay vì sợ ảnh hưởng đến ekip làm phim. Chúng tôi phải gia giảm kịch bản, bớt những cảnh vận động nặng để Huỳnh Đông thực hiện. Anh ấy là một người bản lĩnh, không than vãn một lời dù chịu đau khi hóa thân. Thậm chí còn xin lỗi chúng tôi vì đã gây ảnh hưởng đến đoàn phim”.

Chia sẻ về sự hợp tác với ca sĩ – diễn viên Jolie Phương Trinh trong phim, Huỳnh Đông nói: “Phương Trinh có một ngoại hình đẹp, một gương mặt sắc sảo nên rất hợp với vai diễn Nữ. Tôi và cô ấy đã từng hợp tác với nhau trong một dự án nên ít nhiều hiểu được tính cách ngoài cuộc sống cũng như trong công việc. Chính điều đó giúp chúng tôi tương tác, phối hợp dễ dàng với nhau trong diễn xuất, tạo thành một cặp vợ khôn – chồng khờ thú vị của màn ảnh nhỏ. Với tôi thì Phương Trinh là một diễn viên có thực lực thật sự”.

Bộ phim phát sóng vào lúc 19h45ph chủ nhật hàng tuần trên kênh THVL1, bắt đầu từ ngày 07/03/2021

Minh Minh

Huỳnh Đông , Gái Khôn Được Chồng