Long An sẵn sàng cho Liên hoan cải lương toàn quốc

Sau một năm trì hoãn do dịch bệnh, Liên hoan cải lương toàn quốc sẽ chính thức khai mạc lúc 20g ngày 5/11 tại Nhà hát cải lương Tỉnh Long An.

Đa dạng đề tài dự thi

Diễn ra từ ngày 5/11 đến 20/11, Liên hoan cải lương toàn quốc 2021  có sự tham gia của 22 đơn vị nghệ thuật Cải lương chuyên nghiệp với 27 tác phẩm và gần 1000 nghệ sĩ, diễn viên.

Từ hiệu quả về tính đa dạng của các tác phẩm dự thi ở Liên hoan cải lương toàn quốc 2018, năm nay ban Tổ chức vẫn không hạn chế đề tài, nội dung… các tác phẩm và tiếp tục khuyến khích những hình thức sáng tạo mới. Điều này giúp các đơn vị nghệ thuật hoàn toàn chủ động trong chọn kịch bản, lối dàn dựng trên thế mạnh của đơn vị, công tác tổ chức biểu diễn của địa phương và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của khan giả tiềm năng. Liên hoan cải lương toàn quốc 2021 đặc biệt khuyến khích các tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Vở Duyên kiếp của Sân khấu Kim Ngân

Vở diễn tham gia Liên hoan có thời lượng từ 90 đến 150 phút, được dàn dựng từ năm 2017 đến nay hoặc được phục dựng với ê kíp sáng tạo mới nhưng đơn vị chưa tham gia các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và địa phương tổ chức. Các vở diễn tham gia liên hoan phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý văn hóa tại địa phương.

Liên hoan cải lương toàn quốc 2018 diễn ra trong nỗi lo về chủ trương sáp nhập các đoàn cải lương với các đơn vị nghệ thuật các tại địa phương. Việc sáp nhập dù đã được thực hiện được ở một số địa phương, nhưng mùa liên hoan năm nay vẫn ghi nhận không khí sôi động và sự đầu tư nghiêm túc của các đơn vị dự thi.

Chân dung người mở cõi (CTY sự kiện và giải trí WE)

Vở Huyền thoại Gò Rồng Ấp (Nhà hát cải lương Việt Nam) 

Ngoài các Nhà hát, đoàn nghệ thuật cải lương, Liên hoan còn có sự tham gia của Hội SK TP.HCM, Hội SK tỉnh Bạc Liêu, Hội Văn nghệ dân gian tỉnh Bạc Liêu và 7 đơn vị cải lương XHH gồm: Công ty THNH Tổ chức biểu diễn Song Việt, Công ty TNHH giải trí Kim Ngân, Công ty TNHH giải trí Gia Bảo, Sân khấu Sen Việt, Công ty TNHH Nghệ thuật Việt Star, Công ty TNHH sự kiên và giải trí We và Sân khấu Võ Thị.

Đề tài các các phẩm năm nay khá đa dạng, trong đó tuồng sử vẫn chiến ưu thế với Thái sư Trần Thủ Độ, Làm vua (Nhà hát Cao Văn Lầu), Thiên mệnh (Nhà hát cải lương Hà Nội), Huyền thoại Gò Rồng Ấp (Nhà hát cải lương Việt Nam) Câu hò đất mẹ (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang), Vua Thánh Triều Lê ( Sân khấu Sen Việt), Sứ mệnh (Nhà hát nghệ thuật Đồng Nai), Chân dung người mở cõi (CTY sự kiện và giải trí WE), Ngọc sáng Yên Tử (Đoàn nghệ thuật Quảng Ninh)….

Một số vở diễn vốn là kịch bản từng rất thành công trên sân khấu kịch, nay được chuyển thể cải lương như Câu hò đất mẹ, Ngược gió, Vua Thánh triều Lê, Dạ cổ Hoài Lang… được kỳ vọng cũng sẽ tiếp tục ghi dấu với khán giả cải lương.

Long An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá cho Liên hoan

Được biết đây là lần thứ hai liên tiếp, Liên hoan cải lương toàn quốc được tổ chức tại Long An. Ông Trần Hướng Dương, Cục Phó Cục Biểu diễn nghệ thuật lý giải: “Ngoài lý do Tỉnh Long An tiếp tục đăng ký đăng cai tổ chức, thì trong tình hình chung, Long An là địa phương có nhiều lợi thế, đặc biệt là có cở vật chất đáp ứng được yêu cầu chung của đa số các đơn vị nghệ thuật”.

Về phía đơn vị đồng tổ chức, bà Nguyễn Thị Thuỷ, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Long An cũng chia sẻ: “ Từ Liên hoan cải lương toàn quốc  2018, chúng tôi càng nhận diện rõ hơn tình yêu dành cho sân khấu cải lương của người dân trên địa bàn tỉnh. Dù gặp nhiều khó khăn, thử thách thì cải lương vẫn luôn có một sức sống rất mãnh liệt. Trong đà đó, năm 2021 chúng tôi tiếp tục gởi công văn đăng ký đăng cai tổ chức liên hoan. Nhưng vì dịch bệnh, liên hoan không thể tổ chức. Năm 2022 chúng tôi lại tiếp tục gửi công văn xin đăng cai. Năm nay là năm tỉnh Long An xây dựng chuỗi hoạt động về văn hoá.  Cùng với việc xây dựng tác phẩm tham dự Liên hoan cải lương toàn quốc, Liên hoan sân khấu thể nghiệm Việt Nam và quốc tế, vừa qua chúng tôi đã tổ chức thành công Lễ hội Văn hoá – Du lịch, nên càng đặt nhiều kỳ vong sẽ tiếp tục được đón LHCL về địa phương mình. Từ Lễ hội Văn hoá – Du lịch, hệ thống nhà hàng, khách sạn của Long An đã được đầu tư, nâng cấp, đảm bảo phục vụ khán giả và các đơn vị nghệ thuật về dự LHCL. Chũng tôi cũng có đội ngũ tình nguyện viên túc trực và liên lạc để hỗ trợcho các đơn vị dự thi cũng như khán giả cải lương. Dù không chắc mình có được đăng cai LHCL hay không, Long An cũng luôn ở trong tâm thế sẵn sàn. Nhà hát được cải tạo nâng cấp với màn hình Led hỗ trợ miễn phí cho các đơn vị dự thi có nhu  cầu. Chúng tôi đã sẵn sàng cho LHCL  ”

 Ông Trần Hướng Dương, Cục Phó Cục Biểu diễn nghệ thuật tại buổi họp báo

Ở kỳ LHCL năm 2018, một trong những điểm sáng đáng ghi nhận nhất của tỉnh Long An là công tác tổ chức khán giả. Không chỉ quảng bá mạnh bằng hệ thống băng rôn, pa nô ở các tuyến đường chính ở thành phố Tân An, Sở VHTT&DL tỉnh Long An còn phối hợp với các đơn vị trường học, doanh trại quân đội, các huyện thị trên điạ bàn tỉnh…đưa khan giả đến xem các buổi thi. Nhờ tổ chức tốt, các buổi diễn dự thi của các đơn vị luôn chật kín khan giả trong khán phòng. Có những xuất diễn nhiều khán giả đến trễ phải đứng dọc sát hai bên khán phòng.Nhưng vẫn chăm chú theo dõi từng diễn biến của vở diễn và dành những tràng vỗ tay nhiệt tình, khích lệ cho các nghệ sĩ ở những lớp diễn hay, những câu ca xuất sắc.

Có lẽ đó là điều hiếm thấy ở phần lớn các cuộc liên hoan sân khấu, khi có không ít cuộc liên hoan có những buổi thi khán phòng lưa thưa vài khán giả. Công tác tổ chức khán giả tốt không chỉ góp phần mang lại thành công đúng nghĩa cho Liên hoan mà còn góp phần không nhỏ trong việc động viên tinh thần nghệ sĩ, tiếp thêm “lửa” để họ thăng hoa với vai diễn và toả sang trong cuộc thi.

Diễn viên Hồng Thuỷ- Đoàn cải lương Tây Đô chia sẻ: “Ở LHCL năm 2018, khâu tổ chức ở Long An khá tốt, từ công tác chuẩn bị đến công tác khán giả . Các buổi diễn luôn thu hút nhiều người xem. Không khí khán giả cho tôi cảm nhận được khán giả vẫn rất yêu thương bộ môn nghệ thuật cải lương. Xuất diễn của đoàn Tây Đô khá đông khán giả, sự cổ vũ nhiệt tình của người xem làm tăng thêm hiệu suất và chất lượng của đêm diễn. Với những gì Long An đã làm được ở kỳ LHCL trước, năm nay tôi hy vọng Long An sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, đẩy mạnh khâu quảng bá, giới thiệu các buổi thi diễn tiếp cận rộng hơn với khán giả cả nước và những người yêu mến nghệ thuật cải lương ở nhiều quốc gia trên thế giới, góp phần giúp công chúng hiểu và yêu hơn nghệ thuật cải lương của dân tộc.  ”

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vở diễn, và các cá nhân tham gia Liên hoan. Ngoài ra còn có các giải thưởng dành cho tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ, họa sĩ, biên đạo múa… xuất sắc

Lễ khai mạc và bế mạc LHCL 2021 sẽ được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Long An, HTV1, Truyển hình Cáp Việt Nam (VTVcap). Các vở diễn tham gia dự thi sẽ được phát sóng trên VTVcap sau khi kết thúc Liên hoan.

Minh Anh

Long An , Liên hoan cải lương toàn quốc , sân khấu Kim Ngân