Lương Vĩ cạo trọc tóc cho đêm thi quyết định

Trong tập 11, top 10 Học viện Cải lương 2024 được đào tạo kỹ năng độc diễn, đòi hỏi sự tổng hợp nhiều yếu tố: ca, diễn, vũ đạo, thể hiện cảm xúc, ứng biến linh hoạt…

Ngay sau đó, các thí sinh thực hành, giành tấm vé bước vào vòng chung kết. Theo dự kiến, BGK chọn ra top 4. Tuy nhiên, khi vào vòng loại, NSND Bạch Tuyết hội ý với NSND Thanh Hải, nghệ sĩ Châu Thanh, nghệ sĩ Thanh Hằng sau đó quyết định không loại thí sinh nào. Như thế, việc tranh tài cho ngôi vị quán quân, á quân càng gay cấn.

Khi nghe không ai bị loại, các thí sinh ôm chầm lấy nhau, ôm các nghệ sĩ bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn. Đây là lần thứ hai NSND Bạch Tuyết phá luật trong chương trình. Trước đó, bà từng quyết định chọn thí sinh Trường Kha đi tiếp ở vòng tuyển chọn, mà không cần trải qua thử thách phụ.

Sứ giả văn hoá trong tập này là cô Võ Thị Xuân Trang, hiệu trưởng Trường đào tạo kỹ năng John Robert Power. Theo cô, lẽ ra giải thí sinh ấn tượng nhất dành cho thí sinh xuất sắc nhất, nhưng muốn tặng giải này cho người về nhì để động viên. Cô chọn Biện Thuy để trao giải, trị giá 20 triệu đồng.

Trong đêm thi này, thí sinh được thể hiện nhiều trích đoạn kinh điển, gắn liền tên tuổi của nhiều nghệ sĩ gạo cội.

Thí sinh Minh Thái cho rằng độc diễn rất khó, vì phải làm chủ sân khấu liên tục, trong khi đó chỉ có một mình tương tác với đạo cụ, trang phục, khán giả… Theo anh, nếu nắm không vững kỹ năng sẽ không thể hiện tốt vì dễ bị phân tâm.

Thí sinh Tú Tri cho biết trong chưa đầy 1 tuần, cô và các bạn phải làu làu “như cháo” kịch bản, nắm vững đường dây tâm lý nhân vật (vì không có bạn diễn nên tất cả đều dồn-nén trong Một mình), tuy rất áp lực nhưng đầy thú vị vì được diễn vai Lý Chiêu Hoàng. Thí sinh Quách Phú Thành nói vì diễn cùng lúc 3 vai vua - nịnh thần - trung thần với đặc tính khác biệt, tuổi đời còn nhỏ nên áp lực. Còn Kim Cương lo lắng hình thể, vũ đạo đều bị hạn chế khi vào vai Bạch Thu Hà.

Kết cuộc, thí sinh Tú Tri khép lại vòng thi này với trích đoạn Độc thoại đêm (tác giả Lê Duy Hạnh), trong vai Lý Chiêu Hoàng. Cô Xuân Trang dành nhiều lời khen vì tiết mục đầy đủ cảm xúc, không thể rời mắt. Nghệ sĩ Thanh Hằng cho rằng tiết mục xuất sắc trên từng chi tiết. Qua tiết mục, NSND Bạch Tuyết đánh giá Tú Tri nghiêm túc, cho rằng đây là cô đào cải lương sáng giá. Tú Tri không ngăn được cảm xúc khi nhận những lời khen tặng từ các thầy cô.

Biện Thuy thể hiện vai công chúa An Tư trong trích đoạn cùng tên (tác phẩm Trần Nhân Tông) của tác giả Lê Duy Hạnh. Biện Thuy nói khi nhận kịch bản đã thấy rất lo vì hầu như cô chưa biết, chưa xem nhân vật này trên sân khấu. Nhưng cô yêu nhân vật bởi chiều sâu tâm lý, ngôn ngữ văn học, bài bản rất hay. 

NSND Bạch Tuyết từng thể hiện vai diễn này. Quan điểm của bà là nghệ thuật, cải lương cần mang hơi thở, không khí thời đại. Việc bà lựa chọn vai diễn này cho Biện Thuy là nhằm trao truyền cơ hội, chứ không áp đặt quan điểm, tiêu chuẩn ngày trước để nhận xét, bình phẩm. Nghệ sĩ Châu Thanh mừng khi thấy Biện Thuy toả sáng rực rỡ, mong tiết mục và tài năng của các thí sinh sẽ được khán giả trẻ yêu thích, đón nhận.

Thí sinh Quách Phú Thành thể hiện trích đoạn trong tác phẩm Diễn kịch một mình (tác giả: Lê Duy Hạnh). Đây là tác phẩm góp phần tạo nên tên tuổi của NSND Bạch Tuyết, đặc biệt với kỹ năng độc diễn. Cô Xuân Trang cho rằng thí sinh quá xuất sắc khi ở tuổi 19 đã thu hút theo từng bước chân, ca khoẻ, giả giọng tốt.

NSND Bạch Tuyết nói Quách Phú Thành đã có sự trưởng thành nhất định sau hành trình vừa qua. Nhưng bà cũng tinh ý nhận ra thí sinh hơi bối rối. Quách Phú Thành cho rằng diễn tiến của tình tiết, nhân vật nhanh cộng với nhiều bài bản khiến anh lo lắng.

Thí sinh Bảo Ngọc thể hiện tiết mục Tìm về Nhuỵ Kiều tướng quân (Hoàng Anh Chi). Nhuỵ Kiều tướng quân là một trong những vở cải lương kinh điển, tạo nên tên tuổi của NSƯT Diệu Hiền. Nghệ sĩ Châu Thanh khen giọng ca tốt, nhưng tiếc là vũ đạo, ánh mắt của Bảo Ngọc thể hiện chưa bén cho lắm. Nghệ sĩ Thanh Hằng cho rằng vai này phù hợp nhưng sức khoẻ của thí sinh không tốt nên chưa thể hiện hết khả năng.

Melany Trần hoá thân thành Dương Vân Nga trong trích đoạn Hoàng hậu của hai vua (tác giả Lê Duy Hạnh). Cô Xuân Trang thấy sự nghiêm túc, cố gắng của thí sinh, hát hay, diễn tốt nhưng đôi chỗ hát bị chát, trang điểm bị tối. Và đôi khi trong các cuộc thi những điểm nhỏ này lại ảnh hưởng nhiều đến kết quả chung cuộc.

NSND Bạch Tuyết đề cao tinh thần chịu khó, học thuộc bài của thí sinh nhưng cũng cho rằng Melany nên tiếp thu góp ý để trau dồi. Bà nói: “Tấm lòng của nghệ sĩ, diễn viên với vai diễn rất quan trọng, nhưng hình thức thể hiện trên sân khấu phải bằng hoặc hơn như thế mới thuyết phục khán giả”.

Thí sinh Tuấn Kiệt thể hiện Thiêng liêng nguồn cội (Trên đỉnh Phù Vân - Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh). Cô Xuân Trang cho rằng phần thi này xuất sắc, kết hợp hài hoà giữa âm nhạc truyền thống, hiện đại. Khi nghe Dạ cổ hoài lang, cô Xuân Trang thấy thích, được gợi lại những ký ức cải lương xưa. Nghệ sĩ Châu Thanh cho rằng cách Tuấn Kiệt ca vào câu vọng cổ nghe hay, lạ tai.

Thí sinh Kim Cương vào vai Bạch Thu Hà trong trích đoạn Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà (tác giả: Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền). Kim Cương cho biết khi khoác trang phục lên mình đã thấy run, hồi hộp liên tục. NSND Bạch Tuyết thấy tiếc vì ở một số câu Kim Cương không thuộc ca từ, cách lấy hơi vào bài Tứ đại oán chưa chuẩn. Còn cô Xuân Trang khen Kim Cương hát rõ lời, tình cảm, nhưng tiếc câu cuối thiếu điểm nhấn.

Thí sinh Hùng Vương dự thi trích đoạn Đời luận anh hùng của NSƯT Hữu Lộc. Nghệ sĩ Thanh Hằng cho rằng thí sinh toả sáng vì tiết mục khó, thể hiện cùng lúc 2 vai, nhưng tiếc thí sinh nhớ nhầm thông tin tên nhân vật lịch sử. Cô Xuân Trang nói tiết mục tuyệt vời khi ca hay, nhiều cảm xúc, thể hiện nhân vật rõ ràng.

Thí sinh Lương Vĩ thể hiện trích đoạn Trời nam của tác giả Lê Duy Hạnh. Khi vào vai Lê Chiêu Thống, Lương Vĩ cạo trọc đầu để phù hợp với hình ảnh nhân vật. Cô Xuân Trang khen thí sinh hát khoẻ, lôi cuốn người xem vào nội dung tác phẩm. Nghệ sĩ Thanh Hằng nói thí sinh đóng vai kép độc cũng khá phù hợp, chứ không chỉ vào vai kép mùi.

Thí sinh Minh Thái phát huy lợi thế ca vọng cổ hài trong tiết mục Tâm sự chàng xe ôm công nghệ của soạn giả Thạch Tuyền. Đây cùng là tiết mục mang hơi thở cuộc sống hiện đại duy nhất trong đêm thi này. Nghệ sĩ Châu thanh thích sáng tác này vì phản ánh được nhịp sống hiện đại, nhưng tiếc Minh Thái mất phong độ, ca nghe không đã tai bằng vòng trước đó. Cô Xuân Trang cho rằng thí sinh có ưu điểm ở giọng ca, phong cách khác biệt, nụ cười tươi nhưng có phần thiếu tự tin.

Theo Anh Minh Báo giáo dục và thời đại

Tin liên quan

Lương Vĩ cạo trọc tóc cho đêm thi quyết định