Lý Nhã Kỳ đốt 1,5 tỷ đồng cho chuyến xuất ngoại vỏn vẹn 18 tiếng

Trước sự quan tâm khủng của dư luận những ngày gần đây, Lý Nhã Kỳ chính thức có chuyến xuất ngoại theo lời mời trang trọng của công chúa Qatar và siêu mẫu thế giới Naomi Campbell.

Tối 28.10 giờ địa phương, Lý Nhã Kỳ chính thức sải bước trên thảm đỏ sự kiện thường niên Fashion For Relief do siêu mẫu Naomi Campbell tổ chức. Năm nay, tổ chức từ thiện của "Báo đen" đã hợp tác với Qatar Creates, dưới sự bảo trợ của công chúa Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, trong một chương trình toàn cầu mới có tên Emerge. Lý Nhã Kỳ đã tham dự buổi trình diễn thời trang và dạ tiệc VIP dành cho 200 khách mời là những ngôi sao Hollywood, những tỷ phú thế giới quy tụ.



Dù chuyến đi chỉ vỏn vẹn chưa đầy 1 ngày do lịch trình vô cùng bận rộn, nữ diễn viên Kẻ thứ ba chuẩn bị chỉn chu với dàn ê-kíp hộ tống bao gồm nhà thiết kế, stylist, make up, làm tóc, photo và trợ lý riêng. Cô đã "đốt" 1,5 tỷ đồng cho chuyến đi của mình nhằm tạo ấn tượng với bạn bè quốc tế. Bộ váy thảm đỏ không chỉ khoe ba vòng nóng bỏng mà còn rất phù hợp với không gian sang trọng, đẳng cấp, không khí Ả Rập với mũ trùm vô cùng mix match. Sự tinh tế trong văn hóa của cựu Đại sứ du lịch Việt khiến cô hớp hồn người đối diện và nhận được nhiều lời khen. Ở tiệc tối, "kiều nữ" thay một bộ váy khác xẻ tà lấp ánh kim, thoải mái hơn khi gặp gỡ và chào hỏi quan khách, đặc biệt là Naomi Campbell và công chúa Qatar.



Lý Nhã Kỳ được em gái quốc vương xứ Ả Rập ân cần đón tiếp. Công chúa Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani đã bày tỏ sự yêu mến dành cho vị doanh nhân xinh đẹp đến từ Việt Nam, rất bất ngờ khi Lý Nhã Kỳ phải quay về sớm vì lịch trình kín của mình. Công chúa Qatar mong mỏi Lý Nhã Kỳ sớm quay lại tham quan, tìm hiểu Qatar, bà sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ tạo cơ hội đầu tư, kinh doanh cho Lý Nhã Kỳ tại đây. 


Đặc biệt là màn hội ngộ với Naomi Campbell. Siêu mẫu thế kỷ có tình cảm đặc biệt trân quý dành cho cô bạn Lý Nhã Kỳ. Cả hai gặp nhau hàn huyên, ôm hôn, tay trong tay chia sẻ sau 3 năm bị gián đoạn vì Covid-19. Naomi Campbell tiết lộ rất vui gặp lại nhau ở đây, thấy rất nhớ và hỏi han nhau.



Để có được thành công của ngày hôm nay, Lý Nhã Kỳ đã không ngừng thay đổi bản thân để có hình ảnh sang trọng, hài lòng công chúng. Dù bao năm trôi qua, Lý Nhã Kỳ vẫn giữ vững ngôi vị "Nữ hoàng thảm đỏ" bản lĩnh làm chủ mọi cuộc chơi. Cô chưa bao giờ làm khán giả trong nước cũng như giới truyền thông thất vọng khi tham gia các đấu trường, sự kiện thảm đỏ lớn trên thế giới. Cô luôn thu hút mọi ánh nhìn của quan khách cũng như luôn khiến đối phương yêu mến. 

Lý Nhã Kỳ còn được công chúng khâm phục bởi tài ngoại giao rất thành công. Cô được đánh giá thông minh, bản lĩnh trong mọi lĩnh vực cô tham gia giao tiếp và luôn để lại ấn tượng đẹp trước quan khách thế giới. Sự minh chứng rõ ràng là cô có nhiều mối quan hệ thân thiết với các nhà lãnh đạo quốc tế, các ngôi sao thế giới và các tỷ phú. Cô luôn giữ được những mối quan hệ đó tốt và bền vững. Đó cũng là điều minh chứng cho sự thành công của Lý Nhã Kỳ cũng như chứng minh sự đẳng cấp của cô khi vươn ra quốc tế.

Trước đó Lý Nhã Kỳ gặp một sự cố vô tiền khoáng hậu. Vì bay khuya và cũng hơi mệt nên ê-kíp đã để quên một chiếc vali xách tay lúc di chuyển ở sân bay. Cô tiết lộ bị thất lạc hành lý là những bộ trang sức kim cương mang theo. "Sau đó, cả ê-kíp phải quay ngược lại sân bay để tìm. Chiếc vali đó rất quan trọng với tôi bởi nó chứa những bộ trang sức kim cương cho sự kiện. Mọi người phải tìm tới 4 giờ sáng mới thấy, sau đó chỉ ngủ được vài tiếng là phải dậy để chuẩn bị mọi thứ cho sự kiện".



Qatar - đất nước với trữ lượng dầu mỏ dồi dào, trong những năm gần đây, liên tục mua về những tác phẩm hội họa nổi tiếng của phương Tây với những mức giá gây sốc toàn cầu. Đơn vị nắm quyền sở hữu được cho là Liên hiệp Các viện bảo tàng Qatar do em gái của Quốc vương Qatar làm chủ tịch. Năm 2013, công chúa Al Mayassa Bint Hamad bin Khalifa Al-Tani đã đứng đầu top 100 nhân vật quyền lực nhất trong giới hội họa khi chi ra hơn 1 tỉ đô la để mua về những tác phẩm nghệ thuật cho đất nước mình. Ngoài tuổi 30 nhưng công chúa Mayassa đã sớm trở thành một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới hội họa. Bà từng vào Top 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của Forbes, vào danh sách Top 100 người Ả Rập quyền lực nhất từ năm 2014 đến năm 2017 và năm 2021 bởi Gulf Business. Cha bà là ông Hamad bin Khalifa Al Thani, hoàng gia Qatar (Vua cầm quyền từ năm 1995, thoái vị năm 2013). Bà đang là Chủ tịch của Bảo tàng Qatar (cơ quan của chính phủ Qatar). Báo cáo ngân sách nhà nước hằng năm cho thấy bà đã thay mặt cơ quan mua hàng ước tính khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Bà cũng là nhà sáng lập của Viện Phim Doha. (https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Mayassa_bint_Hamad_bin_Khalifa_Al_Thani)

MM

Make up: Quân Nguyễn

Hair: Pu Lê

Photo: Joyce Nguyễn

 

Lý Nhã Kỳ , Fashion For Relief , siêu mẫu Naomi Campbell