“Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ” khai mạc hoành tráng

Tổng đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt cho biết: “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII - Bạc Liêu 2017” tôn vinh giá trị truyền thống trên nền tảng đoàn kết các dân tộc ở Nam Bộ…”

Tổng đạo diễn chương trình Nguyễn Tấn Kiệt 

Đêm 17.11.2017 tại Quảng trường Hùng Vương, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc: Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII – Bạc Liêu 2017. Chương trình khai mạc là một dấu ấn đặc sắc vừa hoành tráng, vừa sâu sắc lắng đọng và tôn vinh được những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer Nam bộ trong cộng đồng cùng các dân tộc anh em Kinh, Hoa, Chăm. Ngoài Nguyễn Tấn Kiệt đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn, thành phần sáng tạo còn có tác giả kịch bản: Ths Trịnh Đăng Khoa, Phúc Hưng; Lời dẫn: Nhà văn Phan Trung Nghĩa, Quỳnh Xuân; Đạo diễn dàn dựng: thạc sĩ đạo diễn Hoàng Duẩn, Nghi Tuấn, Lâm Thế Hiệp, Thạch Sung, Thạch Chăm Rơn, NSƯT Tấn Lộc;  Âm nhạc: Thạch MoLy, Thanh Liêm; Biên đạo múa: Lâm Vĩnh Phương, Lê Việt, Trần Thúy Phượng;

Lễ khai mạc "Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII – Bạc Liêu 2017" hoành tráng 

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân Tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo tổ chức; Đơn vị thực hiện: Cơ quan đại diện văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Vụ Văn học Dân tộc và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Văn hóa – Nghệ thuật Đô Hội Thành phố Hồ Chí Minh. Với thành phần sáng tạo

Ngày hội lần này, còn có sự tham dự của gần 3.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên đến từ 12 tỉnh, thành Nam bộ: Tỉnh An Giang, tỉnh Bạc Liêu, tỉnh Bình Phước, tỉnh Cà Mau, tỉnh Hậu Giang, tỉnh  Kiên Giang, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ hội khẳng định những giá trị truyền thống văn hóa đặc sắc của các dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer Nam Bộ. 

Lễ hội khẳng định những giá trị truyền thống văn hóa đặc sắc của các dân tộc, trong đó có đồng bào Khmer Nam Bộ. Qua đó, nhằm giới thiệu đời sống văn hóa-kinh tế-xã hội và góp phần quảng bá, thu hút khách du lịch đến với các tỉnh, thành Nam Bộ; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  và  Ủy ban nhân dân Tỉnh Bạc Liêu tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII - Bạc Liêu 2017. Các hoạt động của Ngày hội diễn ra từ ngày 17/11 đến ngày 19/11/2017 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc

Theo nghệ sĩ Nguyễn Tấn Kiệt - Tổng đạo diễn chương trình: “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII - Bạc Liêu 2017” tôn vinh giá trị truyền thống trên nền tảng đoàn kết các dân tộc ở Nam Bộ; Chương trình nghệ thuật chủ đề  “Bạc Liêu niềm vui hội tụ” giới thiệu chắt lọc những nét văn hóa tiêu biểu của đồng bào Khmer Nam Bộ. Sân khấu được thiết kế độc đáo được chú trọng đến từng chi tiết với các kiến trúc về ngôi chùa Khmer là nơi hội tụ những nét văn hóa đặc trưng nhất của đồng bào Khmer. Một trong những điểm nhấn của chương trình sẽ là màn Hòa tấu nhạc cụ độc đáo giữa dàn nhạc dân tộc ngũ âm Khmer và dàn nhạc Đờn ca Tài tử của dân tộc Kinh sẽ là một phần sáng tạo thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các cộng đồng dân tộc ở Nam Bộ thông qua ngôn ngữ âm nhạc. Mặt khác, hòa điệu của những thăng âm truyền thống còn cho thấy sự giao thoa của các nền văn hóa, tạo nên nét đa dạng và đặc sắc của vùng đất phương Nam, phóng khoáng, nghĩa tình, nhân hậu. Có thể nói chương trình khai mạc đã thực sự đã để lại trong lòng người xem về một bức tranh tổng thể đa sắc màu về văn hóa của đồng bào Khmer Nam bộ trong sự giao lưu, tiếp biến và bao học lẫn nhau với các dân tộc khác trên vùng đất Nam bộ.

 Thạc sĩ  - đạo diễn Hoàng Duẩn cùng các nghệ nhân tham gia lễ hội

Thêm một lễ hội mà Nguyễn Tấn Kiệt và ê kíp của mình đã khẳng định sở trường đạo diễn các lễ hội văn hóa với phong cách dàn dựng vừa phóng khoáng vừa sâu sắc và mỗi sự kiện là một dấu ấn riêng biệt.

PHONG LINH

Ảnh: Trịnh Thọ -Hoàng Duẩn

Ngày hội văn hóa , thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ