NSƯT Trịnh Kim Chi ứng cử đại biểu HĐND TPHCM

Mới đây, NSƯT Trịnh Kim Chi đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị bầu cử số: 08. Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trịnh Kim Chi sinh ngày 20 tháng 8 năm 1971. Quê quán: Số 296 Bạch Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. Hiện cư trú tại: Số 21/11 Lê Hoàng Phái, Tổ 01, Khu phố 01, phường 17 quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp Đại học Đạo diễn, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia nghệ thuật từ năm 1994, từng là diễn viên Nhà hát Kịch Thành phố Hồ Chí Minh, sân khấu Hồng Vân, Kịch Sài Gòn, Hiện là Giám đốc Sân khấu Kịch Trịnh Kim Chi và Phó Chủ tịch Hội Sân Khấu Thành phố Hồ Chí Minh.uỷ viên Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tp Hồ Chí Minh

Ngoài là  diễn viên kịch, NSƯT Trịnh Kim Chi còn là diễn viên Điện Ảnh và đã tham gia trên 100 bộ phim truyền hình và điện ảnh.

Năm 1994, Trịnh Kim Chi đoạt giải Á hậu Việt Nam.được trao tặng Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2015, Huy chương Vàng Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp vào các năm: 1995, 2012, 2018 và năm 2020. Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Bằng khen của Ủy ban Liên hiệp Hội Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020. Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam năm 2021.

Phó Chủ tịch Hội Sân Khấu Thành phố Hồ Chí Minh chia sẽ: ' Tôi vô cùng vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X nhiệm kỳ 2021- 2026. Đặc biệt hơn Tôi đã được ra tranh cử để đong đo sự tín nhiệm, uy tín và sự yêu thương của đồng bào cử tri Quận 6, nơi tôi cùng Sân khấu Trịnh Kim Chi gắn bó, trưởng thành, phục vụ nhân dân lao động trong sự nghiệp hoạt động sân khấu và trở thành dấu ấn sâu sắc theo suốt cuộc đời.'

Nữ diễn viên Mẹ Ghẻ cũng đã chia sẻ về chương trình hành động và nhiệm vụ của mình: cùng Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi, nguyện dâng hiến trí lực, tài lực xây dựng ngành sân khấu, nền văn học nghệ thuật đậm nét đặc trưng dân tộc, nhân văn, tiến bộ hướng tới những thành tựu góp phần xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững thành phố, đất nước. Trước tiên đồng hành phục vụ công chúng khán giả, các tầng lớp nhân dân Quận 6.

Trịnh Kim Chi cũng chia sẻ dù đắc cử hay không đắc cử trong nhiệm kỳ này,chị vẫn tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của mình, của một Phó chủ tịch hội Sân khấu, vẫn gắn bó với sân khấu Trịnh Kim Chi tại quận 6. Và sẽ luôn đồng hành cùng với Đảng Bộ và chính quyền quận 6 thực hiện tốt, hiệu quả trong công cuộc xây dựng cải thiện đời sống xã hội của nhân dân quận 6 nói riêng và Thành Phố HCM nói chung.

Á hậu Việt Nam 1994 tham gia rất nhiều công tác vì cộng đồng, cô cùng với Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố HCM kêu gọi ủng hộ kinh phí mua máy thở cho lần dịch Covid đầu tiên, kêu gọi và đi cứu trợ cho đồng bào Miền Trung hơn 2 tỷ đồng, Thực hiện chương trình giúp 1000 vé về quê Ăn Tết cho Công Nhân Và Sinh viên nghèo Các tỉnh Miền Tây, tu sửa lại Viện Dưỡng lão Nghệ Sĩ TP HCM, luôn quan tâm giúp đỡ cho các nghệ sĩ có hoàn cảnh khó khăn, xây nhà tình thương cho bà con nghèo...

Với Sân Khấu Trịnh Kim Chi luôn có những vở diễn về đề tài xã hội.truyền thống,những vở diễn có tính nhân văn và tính giáo dục cao phục vụ bà con quận 6. Ngoài ra hàng năm vẫn có những vở kịch dành cho thiếu nhi.và thường xuyên kết hợp với Trung Tâm VH quận 6. Mặt trận TQVN quận 6 tổ chức những chương trình gây quỹ giúp đỡ Đồng bào Miền Trung, quỹ học bổng và quà cho Thiếu nhi cũng như cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 6.

Minh Khôi

 

NSƯT Trịnh Kim Chi , ứng cử đại biểu HĐND TPHCM