Orange lần đầu thử sức bolero trên sàn đấu âm nhạc

Orange hạ gục Át chủ bài Thiên Vương của đội thủ lĩnh Lâm Vỹ Dạ giành chiến thắng về cho đội Người lạ ơi – thủ lĩnh Phương Trinh Jolie. Trước đó nữ ca sĩ đã thắng 2 lần liên tiếp khi thử sức với bolero.

Orange đội “Người lạ ơi” của thủ lĩnh Phương Trinh Jolie đã đánh bại Át chủ bài Thiên Vương đội thủ lĩnh Lâm Vỹ Dạ trong ca khúc chung kết Ngắm hoa lệ rơi tại tập 2 gameshow Đấu trường âm nhạc. Dù được Lâm Vỹ Dạ đặt niềm tin hy vọng nhưng ca sĩ Thiên Vương ngậm ngùi chia sẻ khó thắng cuộc vì anh không biết ca khúc này: “Anh hy vọng là vậy, nhưng bài này nó khó lắm em à. Anh sẽ cố gắng hết mình”.

Nhằm tiếp sức Át chủ bài, Lâm Vỹ Dạ đã dành hết tâm huyết “tung hoa” phụ họa. Vì không thuộc lời, giai điệu nam ca sĩ đã bị lạc tone, hát phô vài chỗ khiến điểm số nhanh chóng nghiêng về Orange. Kết thúc phần thi ca sĩ Thiên Vương bị “lọt hố”, Orange giành chiến thắng áp đảo với tỉ số 10-3. Chiến thắng này khiến Lâm Vỹ Dạ vô cùng “đau lòng”, thậm chí cô còn úp mặt vào tường không chịu quay ra khi MC công bố kết quả: “Thôi em ơi, chị nhục nhã quá rồi em ơi”.

Trước đó Orange khiến cả trường quay bất ngờ khi đánh bại 2 đấu sĩ của đội thủ lĩnh Anh Đức dù lần đầu thử sức với bolero. Khi bị thủ lĩnh Anh Đức lựa chọn để đấu với Thái Bảo Trâm, Orange chọn ca khúc Vùng lá me vay để “tiếp chiêu”. Sự lựa chọn này được nữ ca sĩ tiết lộ là “chơi liều” vì bản thân đã hết ca khúc tủ. Trước quyết định của Orange, thủ lĩnh Anh Đức hào hứng khen: “Em thật can đảm” vì không nghĩ nữ ca sĩ có thể hát bolero.

Tưởng rằng sự “liều lĩnh” sẽ khiến Orange nhận “trái đắng”, ai dè cô đã lật ngược tình thế và ghi điểm ngay khi cất lời ca. Tuy lần đầu thể hiện bolero trên sân khấu âm nhạc nhưng với sự tự tin cùng giọng hát giàu cảm xúc cô đã đốt cháy cả trường quay và giành chiến thắng. Thủ lĩnh Phương Trinh Jolie không kìm được vỗ tay, nhảy lên phấn khích: “Trời ơi hay quá”.

Sau Thái Bảo Trâm, Orange quyết định tranh tài với đấu sĩ cuối cùng của đội “Thích lọt lỗ”. Là người được lựa chọn Huỳnh Trường Thịnh mang tới đấu trường ca khúc bolero Cô hàng xóm. Nam diễn viên chiếm thế thượng phong khi liên tục nhận được điểm từ giám khảo nhờ giọng ca trầm ấm, ngọt ngào. Tuy nhiên sau điệp khúc Orange nhanh chóng áp đảo đấu sĩ đội thủ lĩnh Anh Đức với tỉ số sát sao 4-3. Một lần nữa đấu sĩ đội “Thích lọt lỗ” không giành được chiến thắng và trở thành đội dừng chân sớm nhất tại tập 2 Đấu trường âm nhạc.

Đấu trường âm nhạc là một gameshow có bản quyền thuộc đài KBS Hàn Quốc có tên gọi gốc là “Singing Battle”. Mỗi tập có 9 người chơi được gọi là “đấu sĩ” sẽ được chia thành 3 đội, 3 khách mời sẽ giữ vai trò “thủ lĩnh”. Thủ lĩnh và đấu sĩ sẽ thay đổi mỗi tập. Khi bài hát đầu tiên vang lên, 9 đấu sĩ cùng nhau hát, cũng là thời gian để 3 thủ lĩnh chọn đội của mình.

Trong trận thi đấu, các thí sinh sẽ hát cùng nhau một ca khúc kèm thêm phần biểu diễn vũ đạo hoặc diễn xuất. 13 giám khảo cố định chịu trách nhiệm cầm cân nảy mực là 13 nhạc sĩ, giảng viên thanh nhạc uy tín, sẽ đánh giá trên giọng hát và tính giải trí của một đấu sĩ. Đội nào loại được hết đấu sĩ của các đội khác sẽ trở thành đội chiến thắng với giải thưởng 20 triệu đồng.

Mỗi đội cũng có thêm một quyền sử dụng “át chủ bài” khi cảm thấy thí sinh của mình khó có khả năng chiến thắng trước đối thủ. Khi quyền “át chủ bài” được kích hoạt, một ca sĩ bất kì sẽ xuất hiện để thay thế thí sinh của đội đó thi đấu.

Tập 3 Đấu Trường Âm Nhạc sẽ lên sóng THVL1 lúc 21h tối Chủ Nhật ngày 16/9.

Minh Minh

Đấu trường âm nhạc