Phạm Thị Quỳnh Như đăng quang Hoa khôi Đại học quốc tế Sài Gòn Miss SIU

Trải qua gần 2 tháng tổ chức, cuộc thi Miss SIU 2023, Hoa khôi Đại học quốc tế Sài Gòn đã tìm kiếm gương mặt nữ sinh xứng đáng. Thí sinh Phạm Thị Quỳnh Như (SBD 16 - chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) xuất sắc dành vương miện Hoa khôi trị giá 2 tỷ đồng

Đêm Chung kết Miss SIU- Hoa khôi Đại học quốc tế Sài Gòn được tổ chức tới qua tại Nhà hát Diên Hồng, Q2, TP. Hồ Chí Minh. Ngoài các thành phần Ban Giám khảo như: Nghệ nhân kim hoàn Quốc gia Hồ Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch và đầu tư Đồng Đội Phú Quốc - Nhà tài trợ vương miện; Nhà thiết kế Khang Trịnh - Nhà tài trợ trang phục dạ hội vòng Chung kết; Nhà thiết kế Đinh Bách Đạt - Nhà tài trợ trang phục áo dài và Thầy Nguyễn Ngọc Tiến - GĐHT CTQT Tập đoàn Giáo dục Quốc Tế Á Châu (GAIE). Chung kết MISS SIU 2023 còn đặc biệt chào đón sự hội ngộ của các nàng hậu ngồi “Ghế nóng” như Huỳnh Nguyễn Mai Phương - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022; Nguyễn Thị Kim Ngân - Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam 2022 và Chế Nguyễn Quỳnh Châu - Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022.

Ban giám khảo chụp ảnh cùng các thí sinh đoạt giải

Giám khảo Hồ Thị Thanh Hương và Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Vòng Chung kết diễn ra vào tối ngày 20/5, với phần thi của TOp 15 thí sinh lọt vào vòng chung kết.  Các thí sinh  trình diễn trang phục diễn áo dài, trang phục dạ hội và màn biểu diễn y phục truyền thống Việt Nam - Đặc biết trước khi chọn ra Top 5 ứng xử, ban giám khảo đã chọn ra Top 10 thực hiện phần thi thuyết trình tự chọn chủ đề với với lượng, 1 phút, 30 giây.

Phạm Thị Quỳnh Như đăng quang Hoa khôi Đại học quốc tế Sài Gòn Miss SIU

Tại đêm Chung kết, bên cạnh tìm ra ngôi vị Miss SIU, Á khôi 1 và Á khôi 2, những danh hiệu: Thí sinh được yêu thích nhất của MISS SIU; Thí sinh mặc áo dài đẹp nhất MISS SIU; Thí sinh tài năng; Thí sinh mặc trang phục sự kiện SIU đẹp nhất MISS SIU; Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất MISS SIU; Thí sinh có bài thuyết trình ấn tượng nhất. Qua gần 3 tiếng đồng hồ tranh,  Chung kết Miss SIU, chiếc vương miện Mang tên “Sen đại dương”, có giá trị lên đến gần 2 tỷ đồng chế tác tinh tế từ bạc Ý nguyên khối, 65 viên ngọc trai Akoya và 1000 viên kim cương nhân tạo đã đươc ra chủ nhân.

Kết quả như sau:  Miss SIU: thí sinh Phạm Thị Quỳnh Như (SBD 16 - chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng) đã dành vị trí Hoa khôi với vương miện 2 tỷ đồng.

- Á khôi 1: thí sinh Chen Phương Mai - (SBD 09 - chuyên ngành Marketing).

- Á khôi 2: thí sinh Đoàn Song Ngân - (SBD 12 - ngành Khoa học máy tính).

- Giải Người đẹp truyền thông và cộng đồng: thí sinh Nguyễn Nhật Vy (SBD 26 - chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng).

- Giải Người đẹp tài năng: thí sinh Vũ Thảo My (SBD 11 - chuyên ngành Thương mại quốc tế).

- Giải Người đẹp áo dài: thí sinh Phạm Thị Quỳnh Như (SBD 16 - chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng).

- Giải Thí sinh mặc trang phục dạ hội đẹp nhất: thí sinh Chen Phương Mai (SBD 09 - chuyên ngành Marketing).

- Giải Thí sinh mặc trang phục sự kiện SIU đẹp nhất: thí sinh Phạm Thị Quỳnh Như (SBD 16 - chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng).

- Giải do nhà tài trợ ST Star dành cho sinh viên ngành Khoa học máy tính: thí sinh Đoàn Song Ngân (SBD 12 - ngành Khoa học máy tính) và thí sinh Đặng Thị Diễm Quỳnh (SBD 18 - ngành Khoa học máy tính)

Phạm Thị Quỳnh Như trong đêm chung kết

Không chỉ đơn thuần là một cuộc thi về sắc đẹp, MISS SIU lần thứ I mong muốn tìm ra đại diện cho vẻ đẹp tri thức, đức hạnh và tài năng để trở thành gương mặt truyền thông, quảng bá hình ảnh cho SIU. Bên cạnh đó, cuộc thi còn góp phần tạo sân chơi chuyên nghiệp, hiện đại, giúp sinh viên có điều kiện trải nghiệm và tỏa sáng.

Một số hình ảnh trong đêm chung kết

MM

 

 

Phạm Thị Quỳnh Như , đăng quang Hoa khôi Đại học quốc tế Sài Gòn Miss SIU