Phúc Zelo: "15 tuổi bỏ nhà đi để đỡ đần cha mẹ"

Học trò Đức Hải chia sẻ, vì quá đầu tư cho các tiết mục thi tại Tiếu Lâm Tứ Trụ mà tài khoản của anh đến thời điểm này là con số... âm.

Phúc Zelo là gương mặt không quá xa lạ với khán giả truyền hình khi có một năm 2016 thành công với giải quán quân cuộc thi Làng Hài Mở Hội cùng đội Xém Cười (Huỳnh Tiến Khoa, Dương Thanh Vàng…). Tuy nhiên tại Tiếu Lâm Tứ Trụ, Phúc Zelo lại tỏ ra khá mờ nhạt trong những đêm thi đầu tiên. Đến tận đêm thi thứ 10, khán giả mới có thể hài lòng với sự tỏa sáng của Phúc Zelo trong tiết mục Lão hà tiện.

Lý giải nguyên nhân cho sự “chểnh mảng” của mình, Phúc Zelo chia sẻ: “Tôi đăng ký tham gia Tiếu Lâm Tứ Trụ đơn thuần chỉ muốn được trải nghiệm ở một sân chơi chuyên nghiệp cùng với các bạn bè khác nhưng đến với cuộc thi rồi, tôi khá sốc khi nhận ra nhiều sự khác biệt. Đây là cuộc thi đề cao tính học thuật, các giám khảo không cần hài cười theo kiểu “mì ăn liền” mà phải có chiều sâu. Vậy nên, các tiết mục dự thi không thể sơ sài mà phải được đầu tư kỹ lưỡng, hoành tráng. Để mang đến những tiết mục hấp dẫn nhất cho khán giả, tôi phải miệt mài hết chạy sô rồi lại diễn sân khấu để kiếm thêm tiền phục vụ… thi cử”. 

Nếu các đêm thi trước, thể hiện các vai học sinh khá dễ thở với tạo hình hiện đại thì phần diễn Chuyện Pattaya – lột tả cuộc sống của các vũ công chuyển giới trong chủ đề Ứng xử đã khiến Phúc Zelo rơi vào cảnh nợ nần chồng chất: “Đó là tiết mục được đầu tư “khủng” nhất của tôi từ đầu chương trình đến giờ. Mặc dù BTC hỗ trợ khá chu đáo nhưng vì muốn có độ hoành tráng nên tôi tự đầu tư thêm thiết kế trang phục, vũ đoàn, nhóm múa, đạo cụ biểu diễn… Trước khi lên sân khấu, tôi thầm khấn tổ nghiệp xin đoạt giải để trả bớt nợ nhưng không may, đêm đó anh Minh Dũng (đội hoạt hình Minh Nhí) lại trình diễn quá xuất sắc”.

Trong đêm thi chủ đề Sân khấu xưa, với màn hóa thân thành tên địa chủ mê tiền hơn cả mạng sống với tiểu phẩm Lão hà tiện, Phúc Zelo nhận được cơn mưa lời khen từ bốn vị Thánh hài và khiến người xem cười nghiêng ngả. Kết thúc đêm thi, Phúc Zelo xuất sắc giành được giải thưởng nhất tuần với tổng điểm là 39,6, trong đó có ba điểm 10 tuyệt đối từ các Thánh hài Hồng Vân, Thanh Thủy và Minh Nhí. Sau đêm thi, anh chia sẻ: “Tiền thưởng vẫn chưa đủ để trả nợ nhưng là động lực lớn để tôi đầu tư thi tiếp. Quyết tâm cùng thầy tiến vào chung kết Tiếu Lâm Tứ Trụ”.

Phúc Zelo tên thật là Trần Hồng Phúc nhưng trót thích màu vàng nên lựa chọn cho mình nghệ danh độc đáo có chữ “Zelo”. Vốn xuất thân từ gia đình lao động bình dân và là con út trong nhà có ba chị em, từ nhỏ Phúc Zelo luôn ấp ủ nhiều ước mơ cùng những nỗ lực phấn đấu nhằm thoát khỏi cái nghèo. Sớm ý thức được khó khăn của ba mẹ, 15 tuổi Phúc Zelo đã xin được “bỏ nhà” đi từ Cà Mau lên Sóc Trăng để gia đình bớt đi… một miệng ăn. 

Để tồn tại nơi đất khách, Phúc Zelo phải bôn ba hết nghề này đến nghề khác, từ phục vụ quán nhậu, thợ đan chài bắt cá cho đến công nhân làm nước đá chỉ để có tiền đi học, nuôi sống bản thân và gửi về phụ giúp gia đình. Phúc Zelo tâm sự: “Thấy tôi bôn ba, chịu nhiều thiệt thòi hơn bạn bè, ba mẹ xót lắm nên cũng cố gắng động viên con ráng đi học để có một công việc tốt hơn”.

Nam diễn viên trẻ cũng dí dỏm kể nghề diễn đến với anh như một định mệnh. Bởi gia đình không có ai theo nghệ thuật và bản thân Phúc Zelo chưa từng được bước lên sân khấu để thể nghiệm vai trò này. Cuối năm học lớp 12, gia đình muốn anh theo học du lịch nhưng vì tính hiếu kỳ nên Phúc Zelo quyết định thi thử diễn viên, ban đầu anh chỉ dự tính thi chơi nhưng ai dè kết quả lại…“trúng thật”.

Không có ngoại hình quá điển trai hay sắc vóc hoàn hảo để trở thành “soái ca” trên màn ảnh nhưng Phúc Zelo vẫn nhận được tình cảm của khán giả bởi lối diễn xuất chân thật của mình. Nam diễn viên chia sẻ: “Để có ngày hôm nay là cả quá trình góp nhặt, học hỏi kinh nghiệm từ các bậc anh chị đi trước trong sân khấu Thế giới trẻ như: Diệu Nhi, Thu Trang, Puka, La Thành, Hoàng Phi, Tiểu Bảo Quốc… Bên cạnh đó, là sự đồng hành giúp sức của các thành viên đội Xém Cười, nhất là anh Huỳnh Tiến Khoa, người đứng sau hỗ trợ, dàn dựng hầu hết các tiết mục cho Phúc Zelo tại Tiếu Lâm Tứ Trụ!”.

Sự phát triển của gameshow đã đem đến bước đệm cho sự nghiệp của nam diễn viên trẻ. Không chỉ được khán giả yêu mến, anh còn được các đạo diễn để mắt đến trong hàng loạt các dự án phim ảnh, hài kịch. Phúc Zelo chia sẻ mong ước trong tương lai, anh không cần đạt đến sự nổi tiếng tột cùng mà là một cuộc sống ổn định để được theo đuổi nghề, có nền tảng kinh tế vững chắc phụ giúp gia đình. “Dù kết quả có thế nào tôi cũng sẽ cố gắng đồng hành cùng sư phụ Đức Hải đến vòng cuối cùng bởi với tôi đây không còn đơn thuần là cuộc thi phải có thắng hay thua, mà là ngôi trường lý tưởng để hoàn thiện bản thân” – Phúc Zelo nói.  

Tập 11 của Tiếu Lâm Tứ Trụ, chủ đề Vai mẫu được phát sóng vào lúc 21 giờ ngày thứ tư 11/1 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Phát thanh truyền hình Vĩnh Long và Jet Studio phối hợp thực hiện. 

Song Minh

Phúc Zelo