Ra ngõ là gặp... MC
Cùng với sự phát triển của các chương trình truyền hình hiện nay, sự xuất hiện của hàng loạt người dẫn chương trình - MC đã làm phong phú, tạo thêm làn gió cho nghề “làm dâu trăm họ” này. Tuy nhiên, vì “cung” không đủ “cầu” nên đôi khi cũng khiến khán giả thở dài ngao ngán.
![]() |
| Diễn viên Bình Minh không chỉ tạo được dấu ấn trong lòng người xem bởi những vai diễn của mình mà còn làm khán giả nhớ đến bởi vai trò MC. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng |
Sức hút của nghề
Nhiều năm qua, các MC để lại dấu ấn đậm nét như: Tạ Bích Loan, Thanh Bạch, Diễm Quỳnh, Xuân Bắc... Họ có phong cách riêng, lối dẫn dắt bản lĩnh, cá tính nên được nhiều khán giả yêu thích. Thành công có được là nhờ quá trình khổ luyện. Có thể nói, chưa khi nào, nghề MC lại có sức hút đối với nhiều bạn trẻ như hiện nay. Các kênh truyền hình đang phát triển với số lượng ngày càng tăng, số lượng các gameshow, chương trình giải trí tạp kỹ cũng tăng vọt, nhu cầu MC cũng theo đó mà tăng không hạn định.
Năm 2004, cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình của Đài Truyền hình TP.HCM được tổ chức lần đầu tiên đã thu hút nhiều thí sinh từ khắp mọi miền đất nước tham gia. Tính đến thời điểm này, Người dẫn chương trình truyền hình vẫn là một trong những cuộc thi tìm kiếm tài năng MC chất lượng. Chính từ sân chơi này, nhiều MC đã tỏa sáng và được khán giả biết đến. Nhiều Én vàng (tên gọi giải nhất), Én bạc (tên gọi giải nhì) là những danh xưng cao quý của chương trình mà nhiều người trẻ đã trót yêu nghề dẫn chương trình vẫn ao ước được sở hữu. Một số thí sinh bước ra từ cuộc thi và đã khẳng định được “thương hiệu” của riêng mình như: Xuân Hiếu, Quốc Bình, Hồng Phượng, Anh Quân... Đến nay, cuộc thi này vẫn chưa hề giảm sức hút khi lượng thí sinh đăng ký tham gia mỗi năm ngày càng đông. Ngoài ra, Đài VTV6 cũng có chương trình thi tuyển MC dành cho bạn trẻ đam mê công việc MC. Điều này cho thấy MC đã trở thành một nghề mơ ước của nhiều bạn trẻ. Ở TP.HCM, để đáp ứng nhu cầu này, nhiều trung tâm, nhà văn hóa đã mở các lớp học ngắn hạn, đào tạo nghề MC. Thực tế, nhiều học viên từ các khóa học ngắn hạn này cũng đã “bén duyên” với nghề MC. Ngoài ra, tại Trường ĐH Văn hóa TP.HCM có lớp nghệ thuật dẫn chương trình với mục tiêu đào tạo cử nhân văn hóa, chuyên ngành nghệ thuật dẫn chương trình - MC. Những kiến thức căn bản về văn hóa xã hội, trình độ lý luận và năng lực biên tập, dẫn dắt các chương trình văn hóa - nghệ thuật là mục tiêu hướng đến cho người học.
MC - Dễ hay khó?
| Tuy nhiên, dù ý thức được nghề MC cũng giống như “làm dâu trăm họ” nhưng không ít người dẫn chương trình vì non nớt hoặc vô tình gặp “sự cố” đã làm mất điểm trong lòng khán giả. |
Người dẫn chương trình đóng vai trò quan trọng đối với sự thành bại của một sự kiện. Từng giành danh hiệu “Én bạc” trong cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2014, MC Huỳnh Ngân để lại dấu ấn trong lòng khán giả bởi sự thông minh, hài hước, lối dẫn tự nhiên, gần gũi. “MC là công việc không hề đơn giản, đòi hỏi phải trau dồi kiến thức không ngừng. Mỗi khi nhận lời làm MC cho bất kỳ chương trình nào, tôi cũng luộn dặn lòng phải hiểu rõ vấn đề mình nói, nắm vững nội dung. Sự học hỏi ở những người có chuyên môn, kinh nghiệm là hết sức cần thiết để MC có thể tránh được những lỗi sai trong quá trình làm việc”, MC Huỳnh Ngân chia sẻ.
Nghề MC đang bùng nổ ở Việt Nam, tạo cơ hội cho việc đơn giản hóa với nghề MC. Đây là kết quả tất yếu kéo theo sau sự ra đời của các chương trình truyền hình thực tế. Hiện nay, có thể thấy làm MC không khó nhưng để làm một MC giỏi, thuyết phục khán giả là chuyện không hề đơn giản. Theo đạo diễn Mai Dũng, “trong quá trình thực hiện nhiều chương trình, tôi nhận thấy nhiều MC hiện nay đã có sự tiến bộ rõ rệt. Đa phần các MC trẻ là vừa học vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, làm nhiều, làm lâu thành thói quen, có vài kỹ năng xử lý tình huống... Để trở thành gương mặt quen thuộc, được các nhà sản xuất chương trình lớn tin tưởng giao phó, họ cần phải khẳng định bản thân ở sự nỗ lực không ngừng và nghiêm túc với nghề”.
Hiện nay, có một thực tế là các nghệ sĩ không chỉ hoạt động ở một lĩnh vực quen thuộc, mà có thêm nhiều cơ hội lấn sân sang những vai trò khác. Trong đó, nghề dẫn chương trình là công việc được nhiều nghệ sĩ muốn được thử sức nhiều nhất. Đa phần là các người đẹp từ ca sĩ, người mẫu đến hoa hậu, á hậu “lấn sân” nghề MC. Trước nhu cầu cần MC của vô số các sân chơi truyền hình thực tế đang mọc ra như nấm, những người đẹp không chuyên luôn giữ vai trò dẫn dắt chính (hoặc kết hợp với một MC chuyên môn) để kết nối khán giả. Siêu mẫu Hà Anh tạo dấu ấn nhất định trong lĩnh vực MC nhờ học thức cao, vốn tiếng Anh và bản lĩnh sân khấu. Không chỉ có các người đẹp “lấn sân” nghề MC, những nam diễn viên, ca sĩ cũng là lựa chọn của nhiều nhà sản xuất chương trình, nhà đài. Siêu mẫu, diễn viên Bình Minh, diễn viên Quý Bình... không chỉ tạo được dấu ấn trong lòng người xem bởi những vai diễn của mình mà còn làm khán giả nhớ đến bởi vai trò MC. Ngoài ra, nhiều gương mặt khác trong làng giải trí có tiềm năng, được đánh giá cao khi đảm nhận vai trò cầm mic.
Yên Hà
Kỳ 2: Nhiều hoa nhưng ít sắc
Có thể bạn quan tâm
- Dàn diễn viên Đất Phương Nam ngày ấy, bây giờ
- Vừa ra MV Sốc nhiệt, Hoàng Yến Chibi bất ngờ công bố sẽ phát hành EP
- Chân dung nam ca sĩ "đông vợ con nhất làng nhạc Việt", 82 tuổi vẫn phong độ

