Sân khấu với việc phát triển du lịch: Cần lắm...

Vừa qua, Khoa Du lịch Trường ĐH Tài chính – Marketing đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực Du lịch lữ hành và Tổ chức sự kiện du lịch trong thời kỳ hội nhập ASEAN”. Thạc sĩ - đạo diễn Hoàng Duẩn cũng đã mang đến hội thảo tham luận “Sân khấu với việc phát triển du lịch”.

Tiến sĩ Đoàn Liêng Diễm – Trưởng khoa Du lịch cho biết: “Hội thảo được tổ chức nhằm định hướng nghề nghiệp cho học viên, định hướng công tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành Quản trị lữ hành và Quản trị tổ chức sự kiện du lịch trong thời gian qua; đánh giá thực trạng đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành Lữ hành và Tổ chức sự kiện trong tiến trình chuẩn bị hội nhập ASEAN năm 2015; Dự báo xư hướng phát triển, định hướng công tác đào tạo nguồn nhân lực Du lịch lữ hành và Quản trị tổ chức sự kiện du lịch phù hợp với tiêu chuẩn nhà tuyển dụng, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội trong tiến trình hội nhập ASEAN 2015”

TS Nguyễn Công Hoan tại hội thảo

Các sinh viên khoa Du lịch chăm chú theo dõi hội thảo

Tại hội thảo, đã có nhiều tham luận hay như: “Đào tạo nguồn nhân lực tổ chức sự kiện du lịch của khoa Du lịch Trường ĐH Tài chính – Marketing trong thời kỳ hội nhập ASEAN 2015” của TS Nguyễn Công Hoan – Giảng viên khoa Du lịch của trường, “Sân khấu với việc phát triển du lịch” của Thạc sĩ -  đạo diễn Hoàng Duẩn…

Thạc sĩ - đạo diễn Hoàng Duẩn

Theo đạo diễn Hoàng Duẩn thì : “Khách du lịch khi đến bất cứ một quốc gia nào thì đều không thể không yêu cầu để đạt được các mong muốn của mình với các câu hỏi dành cho hướng dẫn viên đó là: Có gì đẹp? Có gì ngon? Có gì để mua? Có gì hay? Hay nói cách khác là: Sẽ tham quan những cảnh đẹp, ấn tượng nào, nơi đó có gì đặc biệt; Ăn món nào ngon, ăn món gì lạ mà họ chưa từng được ăn; Nơi đó có gì để mua mà rẻ hơn trong nước hoặc trong nước không có món hàng đó và họ được xem chương trình biểu diễn nghệ thuật gì, hấp dẫn, hiện đại hay là độc đáo mang bản sắc dân tộc mà họ chưa từng được xem trước đó, hoặc  đã từng được xem nhưng không đúng gốc tích của nó. Hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới đã tổ chức rất tốt việc lấy sân khấu phục vụ cho việc phát triển du lịch, thậm chí đó còn là điểm chính trong thiết kế chương trình của các công ty du lịch. Nhắc đến du lịch Thái Lan chúng ta không thể không nhắc đến các sân khấu biểu diễn ở Pattaya với các sân khấu biểu diễn Cabaret (một loại hình nhạc kịch ). Tại Pattaya có 2 nhà hát biểu diễn show chuyển đổi giới tính lớn đó là Alcazar show và Tiffany show, Tiffany Show có thế mạnh là các vũ công được lựa chọn rất kỹ về ngoại hình. Sân khấu nhạc nước trên đảo Sentosa tại Sigapore cũng là một ví dụ điển hình độc đáo khác về sự kết hợp các yếu tố hiện đại với truyền thống nhằm thu hút khách du lịch, và hiện đã xuất hiện nhiều câu nói cửa miệng của du khách đó là “đi xem nhạc nước ở Singapore”. Ở Việt Nam những năm gần đây cũng đã bắt đầu chú trọng đến việc dùng sân khấu phục vụ cho du lịch, người ta thường gọi đó là “sân khấu du lịch”

Nói đến sân khấu phục vụ du lịch có hiệu quả thì có lẽ phải nhắc đến Nhà hát Múa rối nước Thăng Long ở Hà Nội sáng đèn liên tiếp các ngày trong tuần, mỗi ngày có nhiều suất diễn; sân khấu Múa Rối nước Rồng Vàng tại cung Văn hóa Lao Động –TPHCM thường xuyên biểu diễn vào các buổi chiều tối trong tuần và khi du khách có nhu cầu thì biểu diễn tăng suất vào ban ngày. Nhiều địa phương cũng đã cố gắng đưa Ca Trù, Đờn ca Tài Tử Nam Bộ, Hát Xoan, có đơn vị còn muốn đưa Hát Bội, Cải Lương …để phục vụ du khách nhưng xem ra lượng du khách đến là không đáng kể và nhiều sân khấu du lịch trong thời gian qua đã phải đóng cửa hoặc hoạt động èo uột, làm cho không ít nghệ sĩ nản lòng”

Múa rối đen rất thu hút khách du lịch

Múa rối Rồng Vàng

Chương trình sân khấu du lịch Hồn Việt

Vì sao lại như vậy, đạo diễn Hoàng Duẩn phân tích: “Có quá nhiều nguyên nhân để giải thích các vấn đề còn tồn tại này nhưng có lẽ đều dễ thấy nhất là hiện nay các đơn vị biểu diễn và các đơn vị/ công ty lữ hành chưa có một sự kết nối chặt chẽ nào. Nói cách khách quản lý Văn hóa nói chung và trong lĩnh vực du lịch còn quá nhiều bất cập. Người làm du lịch và người làm sân khấu chưa gặp được nhau mà cái quan trọng nhất là chưa có người đầu tàu, kết nối họ một cách có trách nhiệm. Riêng TPHCM đã có nhiều hội thảo, tọa đàm, họp về việc thực hiện sân khấu du lịch nhằm kết nối họ với nhau nhưng cũng không đi đến đâu?”

“Sân khấu du lịch đang bị bỏ trống! Những người làm công tác quản lý Du Lịch và Văn hóa, các đơn vị lữ hành và các nghệ sĩ (trong đó đặc biệt là lĩnh vực sân khấu) hãy ngồi lại với nhau để cùng tìm ra những giải pháp, tạo nên những sản phẩm sân khấu phục vụ cho du lịch, góp phần giới thiệu văn hóa nghệ thuật  đặc sắc của Việt Nam với bạn bè quốc tế và tạo thêm những sản phẩm, sự kiện để thu hút du khách” – Đạo diễn Hoàng Duẩn đề xuất.

Hữu Tài

 

Hoang Duan