Thi hoa hậu quốc tế không thể lách luật?

Việc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) cấp phép cho cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 khiến dư luận băn khoăn: Thế nào là cuộc thi người đẹp quốc tế theo quy định của Nghị định số 79/2012 về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu...

Phải chăng chỉ cần có vài thí sinh quốc tịch khác tham gia sẽ được xem là quốc tế để “lách luật”?

Tại cuộc họp báo ngày 8-3, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 cho biết thí sinh tham dự được quyền giải phẫu thẩm mỹ. Điều này vi phạm Nghị định 79 về thi người đẹp Ảnh: HẢI BÁ
Tại cuộc họp báo ngày 8-3, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016 cho biết thí sinh tham dự được quyền giải phẫu thẩm mỹ. Điều này vi phạm Nghị định 79 về thi người đẹp Ảnh: HẢI BÁ

TS Phan Đình Tân, người phát ngôn của Bộ VH-TT-DL, cho rằng Nghị định 79 không định lượng bao nhiêu thí sinh tham gia mới là cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Theo quy định của Bộ VH-TT-DL tham khảo từ các cuộc thi quốc tế, một cuộc thi được gọi là quốc tế nếu có số đoàn quốc tế ít nhất chiếm 50% số đoàn tham dự, không phải chỉ một vài đoàn. Ví dụ, 100 thí sinh tham gia cuộc thi thì cũng phải 50% thí sinh tham dự đến từ các quốc gia khác nhau.

“Đầu tiên, tiêu chí cho phép một cuộc thi sắc đẹp quốc tế là phải có ít nhất 50% số người tham dự mang tính quốc tế. Thứ hai, hồ sơ các cuộc thi này phải bảo đảm yêu cầu, tiêu chí của Nghị định 79 về nhân thân thí sinh, khả năng tổ chức thực hiện cũng như căn cứ về số lượng cuộc thi trong năm” - ông Tân nói.

Như vậy, nếu ở cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu 2016, số thí sinh nước ngoài không đáp ứng yêu cầu 50% là người nước ngoài như yêu cầu của Bộ VH-TT-DL thì bộ sẽ xử lý thế nào? “Đó là tiêu chí rồi, ban tổ chức cuộc thi sẽ phải thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức, chúng tôi cũng sẽ kiểm tra, giám sát chứ không phải chỉ căn cứ vào hồ sơ mà họ khai báo. Nếu không đáp ứng các tiêu chí, chúng tôi sẽ yêu cầu chấn chỉnh ngay” - ông Tân khẳng định.

Ông Tân cho biết Bộ VH-TT-DL sẽ căn cứ vào điểm d, điều 18 Nghị định 79 để xem xét nếu sắp tới có nhiều cuộc thi mang tính quốc tế như “Hoa hậu người Việt châu Á”, “Hoa hậu người Việt châu Á - Thái Bình Dương”, “Hoa hậu người Việt 3 nước Đông Dương”, “Hoa hậu người việt ASEAN”... cùng xin phép tổ chức. “Tôi khẳng định là không phải hồ sơ nào trình lên cũng được duyệt. Vừa rồi, có tới mười mấy hồ sơ xin cấp phép tổ chức thi hoa hậu được trình lên nhưng bộ không xét duyệt vì không đáp ứng các tiêu chí. Nếu Bộ VH-TT-DL căn cứ vào trường hợp cụ thể mà thấy đáp ứng các yêu cầu thì cũng không ngoại trừ sẽ cấp phép thêm” - ông Tân nói.

Về ý kiến đề xuất nên sửa đổi quy định mỗi năm không quá 2 cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia trong Nghị định 79 nhưng tăng cường công tác quản lý về tổ chức, ông Tân cho biết Bộ VH-TT-DL đang sửa đổi nghị định này để trình Chính phủ, những điểm gì chưa hợp lý sẽ điều chỉnh. Việc điều chỉnh cần phải có từ những cuộc tranh luận, hội thảo lấy ý kiến của các nhà khoa học, giới chuyên môn, các chuyên gia chứ không duy ý chí.

“Không thể để nghị định xa rời thực tế, những gì thực tế đòi hỏi thì chúng ta sẽ điều chỉnh. Hiến pháp qua thời gian, qua đòi hỏi thực tế cũng phải điều chỉnh thì một nghị định cũng phải điều chỉnh là điều đương nhiên” - ông Tân nhìn nhận.

( Theo Người Lao Động)

 

Thi hoa hậu quốc tế